Thứ hai 16/03/2026 04:48
Hotline: 024.355.63.010
Bất động sản

Quảng Trị: Nhiều hoạt động tri ân các đối tượng chính sách, người có công với Tổ quốc, nâng cao chất lượng phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”

30/07/2024 11:16
Kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7), Quảng Trị triển khai nhiều hoạt động tri ân các đối tượng chính sách, người có công với Tổ quốc trên khắp địa bàn tỉnh.

Thắp lửa tri ân - Đền ơn đáp nghĩa

Những năm qua, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” được các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh triển khai tích cực với nhiều hình thức hoạt động phong phú, sinh động, có ý nghĩa chính trị xã hội sâu rộng. Nổi bật như phong trào "Hoa dâng mộ liệt sĩ"; "Thắp nến tri ân"; Thả hoa đăng trên sông Thạch Hãn... là những việc làm thường xuyên của mỗi cán bộ, Nhân dân Quảng Trị. Trong những ngày tháng 7, tỉnh cũng tổ chức các chuyến thăm hỏi, tặng quà cho người có công với cách mạng và thân nhân các gia đình liệt sĩ, thương bệnh binh. Tổ chức chu đáo việc đón các đoàn lãnh đạo, người dân các địa phương đến viếng các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn.

Ngày 26/7, các đoàn viên và thanh niên thuộc Tỉnh đoàn Quảng Trị đã triển khai hoạt động dọn dẹp vệ sinh tại các phần mộ trong khuôn viên Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9 và Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, đồng thờitổ chức lễ dâng hoa, dâng hương và thắp hàng vạn ngọn nến để tri ân các anh hùng liệt sĩ.

Tuổi trẻ Quảng Trị đã đồng loạt tổ chức chương trình thắp nến tri ân tại các nghĩa trang liệt sĩ và đài tưởng niệm trên khắp tỉnh.

Không chỉ dừng lại ở việc thắp nến tri ân, trong tháng 7, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” đã được các cơ quan và đơn vị triển khai tích cực với nhiều hoạt động phong phú, mang ý nghĩa chính trị xã hội sâu rộng. Nhờ sự tham gia của các tầng lớp nhân dân, công tác “Đền ơn đáp nghĩa” thực sự trở thành hoạt động tự giác của mọi người dân.

Ảnh minh họa
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng và lãnh đạo UBND tỉnh thăm hỏi, tặng quà thương binh Lê Văn Đông (thôn Nam Phú, xã Trung Nam, huyện Vĩnh Linh) nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.
Ảnh minh họa
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị thăm, tặng quà cho Mẹ Việt Nam anh hùng Tạ Thị Phún, xã Trung Nam, huyện Vĩnh Linh.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, có mặt trong chuyến tri ân tháng 7 tại Quảng Trị, đã chia sẻ: “Ngày 27/7 hàng năm là dịp để toàn dân, toàn quân bày tỏ lòng tưởng nhớ, tôn vinh và tri ân công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, thương bệnh binh, Mẹ Việt Nam anh hùng và những người có công với cách mạng. Các chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng đã được nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung và thực hiện một cách nghiêm túc. Đời sống của người có công và gia đình chính sách không ngừng được nâng cao cả về vật chất và tinh thần.”

Dịp này, đoàn công tác của Bộ Kế hoạch và Đầu tư gồm tổ chức Công đoàn và Đoàn thanh niên của Bộ đã trao hơn 350 suất quà trị giá hàng trăm triệu đồng và 10 ngôi nhà đại đoàn kết cho các gia đình chính sách, người có công tại Quảng Trị, tổ chức dâng hương, dâng hoa tri ân các anh hùng liệt sĩ tại các nghĩa trang trên địa bàn tỉnh.

“Quảng Trị vì cả nước, cả nước vì Quảng Trị”

Trong nhiều năm qua, tỉnh Quảng Trị đã không ngừng nỗ lực triển khai các chủ trương của Đảng và chính sách của Nhà nước, đặc biệt quan tâm đúng mức đối với người có công. Kết quả là đời sống vật chất và tinh thần của thương binh, bệnh binh và thân nhân liệt sĩ đã được cải thiện đáng kể. Nhiều gia đình chính sách thậm chí có mức sống ngang hoặc cao hơn so với mức sống trung bình của Nhân dân nơi họ cư trú.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng: Tỉnh Quảng Trị đã thay mặt Nhân dân cả nước chăm sóc hơn 60.000 phần mộ liệt sĩ là con em của các tỉnh, thành phố trong cả nước một cách chu đáo, thành kính trên tinh thần “Quảng Trị vì cả nước, cả nước vì Quảng Trị”. Hệ thống nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh ngày càng được đầu tư và tôn tạo, trở nên khang trang hơn. Vào các dịp lễ, tết, các phần mộ liệt sĩ luôn được hương khói ấm áp từ những tấm lòng tri ân.

Ảnh minh họa
Đoàn đại biểu tỉnh Quảng Trị viếng các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang lLệt sĩ quốc gia Trường Sơn.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Tuổi trẻ Quảng Trị thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ.

Ngoài việc chăm sóc phần mộ, địa phương cũng tích cực trong công tác đào tạo nghề, tạo việc làm để tăng thu nhập cho thân nhân liệt sĩ, con của thương bệnh binh và gia đình người có công với cách mạng. Hỗ trợ các gia đình chính sách đang gặp khó khăn về đời sống và phát triển sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, huy động các nguồn lực để tiếp tục hỗ trợ hộ gia đình người có công khó khăn, giúp cải thiện điều kiện sống.

Ảnh minh họa
Hàng trăm suất quà được lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư trao tặng các gia đình chính sách, người có công tại Quảng Trị.
Ảnh minh họa
Tuổi trẻ Quảng Trị thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, người có công.
Ảnh minh họa
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng thăm và tặng quà thân nhân liệt sĩ tại huyện Cam Lộ.

Tỉnh Quảng Trị cũng đặt mục tiêu nâng cao phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”. Tập trung giải quyết những vấn đề tồn đọng, khó khăn và vướng mắc trong việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công. Đồng thời, tiếp tục thực hiện tốt công tác tìm kiếm, quy tập và an táng mộ liệt sĩ. Đề xuất xây dựng và nâng cấp các nghĩa trang, công trình ghi công liệt sĩ để chúng trở thành những công trình văn hóa - lịch sử, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ tương lai.

Lê Hoàn

Bài liên quan
Tin bài khác
Hà Nội định hình mạng lưới không gian ngầm quy mô lớn trong quy hoạch 100 năm

Hà Nội định hình mạng lưới không gian ngầm quy mô lớn trong quy hoạch 100 năm

Trong tầm nhìn phát triển dài hạn, Hà Nội đang nghiên cứu xây dựng mạng lưới không gian ngầm quy mô lớn, đóng vai trò quan trọng trong tổ chức giao thông, hạ tầng kỹ thuật và các hoạt động thương mại – dịch vụ. Thành phố dự kiến hình thành 5 trung tâm phát triển không gian ngầm, tạo nền tảng cho mô hình đô thị ba chiều trong tương lai.
Đà Nẵng thống nhất chủ trương xây dựng tuyến cao tốc nội thị kết nối Chu Lai

Đà Nẵng thống nhất chủ trương xây dựng tuyến cao tốc nội thị kết nối Chu Lai

TP. Đà Nẵng thống nhất chủ trương nghiên cứu xây dựng tuyến đường cao tốc nội thị tốc độ cao kết nối khu vực trung tâm thành phố với khu đô thị phía Nam (Tam Kỳ – Chu Lai).
Hội thảo bàn giải pháp phát triển nhà ở xã hội, hướng tới mục tiêu 1 triệu căn

Hội thảo bàn giải pháp phát triển nhà ở xã hội, hướng tới mục tiêu 1 triệu căn

Tại Hội thảo về phát triển nhà ở xã hội tổ chức ngày 12/3, các chuyên gia và cơ quan quản lý đề xuất điều chỉnh tư duy chính sách, tăng nguồn cung, đồng thời bảo đảm phân bổ công bằng nhằm thực hiện mục tiêu 1 triệu căn nhà ở xã hội vào năm 2028.
Loạt cây cầu nghìn tỷ “dịch chuyển” trung tâm Thủ đô: Ocean City bước vào chu kỳ bứt tốc

Loạt cây cầu nghìn tỷ “dịch chuyển” trung tâm Thủ đô: Ocean City bước vào chu kỳ bứt tốc

Trong tương lai gần, Hà Nội sẽ có tổng cộng 16 cây cầu bắc qua sông Hồng. Hệ thống giao thông ngày càng hoàn chỉnh được kỳ vọng “vẽ lại” bản đồ trung tâm Thủ đô, mở ra dư địa phát triển mạnh mẽ cho khu Đông. Án ngữ vị trí cửa ngõ, Ocean City trở thành tâm điểm hưởng lợi, sẵn sàng bước vào chu kỳ tăng trưởng bức tốc.
Đà Nẵng thông qua điều chỉnh Quy hoạch thành phố thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Đà Nẵng thông qua điều chỉnh Quy hoạch thành phố thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

HĐND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành Nghị quyết số 06/NQ-HĐND thông qua điều chỉnh Quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Việt Nam lần đầu lọt Top 10 thị trường công trình xanh LEED toàn cầu

Việt Nam lần đầu lọt Top 10 thị trường công trình xanh LEED toàn cầu

Việt Nam lần đầu tiên góp mặt trong Top 10 thị trường công trình xanh LEED toàn cầu năm 2025, phản ánh sự bùng nổ của các dự án bất động sản bền vững và xu hướng đầu tư gắn với tiêu chuẩn môi trường quốc tế.
Thị trường bất động sản 2026: Bộ Xây dựng siết pháp lý, TP. Hồ Chí Minh dịch chuyển ra vùng ven

Thị trường bất động sản 2026: Bộ Xây dựng siết pháp lý, TP. Hồ Chí Minh dịch chuyển ra vùng ven

Năm 2026, thị trường bất động sản được dự báo bước vào giai đoạn tái cấu trúc theo hướng minh bạch và bền vững hơn. Trọng tâm điều hành của cơ quan quản lý nhà nước là hoàn thiện khung pháp lý, tăng nguồn cung và chuẩn hóa dữ liệu thị trường.
Trung Quốc: Thượng Hải nới lỏng mua nhà, kích hoạt làn sóng phục hồi bất động sản

Trung Quốc: Thượng Hải nới lỏng mua nhà, kích hoạt làn sóng phục hồi bất động sản

Thượng Hải nới lỏng quy định mua nhà, mở rộng đối tượng được phép sở hữu bất động sản nhằm kích thích nhu cầu và hỗ trợ thị trường địa ốc Trung Quốc phục hồi sau hơn 4 năm suy giảm.
Hà Nội phê duyệt đơn giá thuê ki-ốt, diện tích kinh doanh tại 33 tòa chung cư

Hà Nội phê duyệt đơn giá thuê ki-ốt, diện tích kinh doanh tại 33 tòa chung cư

Hà Nội phê duyệt đơn giá cho thuê diện tích kinh doanh dịch vụ tại 33 tòa chung cư tái định cư, thương mại thuộc tài sản công; mức giá dao động 107.000 – 442.000 đồng/m2/tháng, thực hiện đấu giá theo quy định.
Giá bất động sản và thu nhập người dân: Nhìn từ dữ liệu thay vì cảm xúc

Giá bất động sản và thu nhập người dân: Nhìn từ dữ liệu thay vì cảm xúc

Trong nhiều năm qua, nhận định “giá bất động sản Việt Nam quá cao so với thu nhập người dân” xuất hiện dày đặc trên truyền thông và mạng xã hội. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Hoàng – Phó Giám đốc Học viện Eagle Academy, phần lớn các tranh luận mới dừng ở cảm nhận hoặc so sánh định tính, trong khi đánh giá đúng mức độ “đắt – rẻ” của nhà ở cần dựa trên dữ liệu và mối tương quan vĩ mô.
Đà Nẵng công khai 36 doanh nghiệp và 3 sàn giao dịch bất động sản đủ điều kiện hoạt động theo luật mới

Đà Nẵng công khai 36 doanh nghiệp và 3 sàn giao dịch bất động sản đủ điều kiện hoạt động theo luật mới

Thị trường bất động sản Đà Nẵng bước vào giai đoạn “lọc chuẩn” khi cơ quan quản lý chính thức công khai danh sách các đơn vị đủ điều kiện pháp lý để hoạt động theo quy định mới. Động thái này được xem là bước siết kỷ cương quan trọng, hướng tới minh bạch hóa hoạt động môi giới, giao dịch, đồng thời bảo vệ quyền lợi người mua nhà và nhà đầu tư.
Hà Nội: Ngoại thành dẫn dắt nguồn cung bất động sản

Hà Nội: Ngoại thành dẫn dắt nguồn cung bất động sản

Thị trường nhà ở Hà Nội giai đoạn 2026–2028 dự kiến đón hơn 78.000 sản phẩm mới, nguồn cung dịch chuyển mạnh ra ngoại thành, cạnh tranh bằng tiện ích và chất lượng sống.
Hà Nội định hình 9 trục không gian, mở “xương sống” phát triển 100 năm

Hà Nội định hình 9 trục không gian, mở “xương sống” phát triển 100 năm

Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm xác lập 9 trục không gian – kinh tế – đô thị bám theo các tuyến giao thông huyết mạch, cùng 6 vành đai liên kết vùng, tạo khung cấu trúc mới để Hà Nội mở rộng phát triển đa trung tâm, giảm áp lực nội đô và tăng kết nối liên tỉnh.
Metro Hà Nội vận hành thúc đẩy mô hình TOD, tái cấu trúc đô thị bền vững dài hạn

Metro Hà Nội vận hành thúc đẩy mô hình TOD, tái cấu trúc đô thị bền vững dài hạn

Theo Quy hoạch Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, dân số thường trú dự kiến đạt khoảng 11 triệu người, với tỷ lệ đô thị hóa lên tới 70%, qua đó tạo ra áp lực rất lớn lên hệ thống hạ tầng giao thông và quỹ đất đô thị hiện hữu.
Đà Nẵng siết chiều cao xây dựng trong kiệt hẻm, điều chỉnh mạnh quy định nhà ở và khách sạn

Đà Nẵng siết chiều cao xây dựng trong kiệt hẻm, điều chỉnh mạnh quy định nhà ở và khách sạn

Từ ngày 25/1/2026, hàng loạt quy định mới về chiều cao, mật độ xây dựng và công năng công trình tại TP. Đà Nẵng chính thức có hiệu lực. Theo đó, nhà ở, khách sạn, văn phòng cho thuê trong kiệt hẻm và trên các tuyến đường nhỏ sẽ bị khống chế nghiêm ngặt về số tầng, đồng thời hạn chế các hoạt động thương mại – dịch vụ quy mô lớn nhằm bảo đảm trật tự kiến trúc và hạ tầng đô thị.