Ngày 30/7, tại phường Đồng Hới (tỉnh Quảng Trị), Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) tổ chức hội nghị tập huấn kỹ thuật hộ đê, phòng, chống lụt bão cho lực lượng chuyên trách quản lý đê điều các tỉnh, thành phố có hệ thống đê từ cấp III đến cấp đặc biệt. Hội nghị do Cục trưởng Phạm Đức Luận cùng các Phó Cục trưởng Nguyễn Văn Tiến và Vũ Xuân Thành chủ trì.
![]() |
| Hội nghị tập huấn kỹ thuật hộ đê, phòng, chống lụt bão cho lực lượng chuyên trách quản lý đê điều các tỉnh, thành phố có đê từ cấp III đến cấp đặc biệt được tổ chức tại phường Đồng Hới, Quảng Trị. |
![]() |
| Các đại biểu tham dự hội nghị. |
Tham dự hội nghị có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Văn Bảo; đại diện Cục Cứu hộ - Cứu nạn (Bộ Quốc phòng), Cục Khí tượng Thủy văn, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Trường Đại học Thủy lợi, Viện Quy hoạch Thủy lợi, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường, các chi cục quản lý đê điều cùng gần 300 cán bộ chuyên trách đến từ các địa phương trên cả nước.
Phát biểu khai mạc, Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai Phạm Đức Luận cho biết, những năm gần đây thiên tai có xu hướng diễn biến cực đoan, khó lường. Các đợt mưa lũ lớn xảy ra sau bão trong giai đoạn 2024 - 2025 đã thiết lập nhiều mốc lũ lịch sử, gây sự cố nghiêm trọng đối với hệ thống đê điều, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội.
![]() |
| Ông Phạm Đức Luận, Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai phát biểu khai mạc hội nghị. |
Theo ông Phạm Đức Luận, thực tiễn đó đặt ra yêu cầu phải tiếp tục nâng cao năng lực của lực lượng chuyên trách quản lý đê điều nhằm chủ động tham mưu, tổ chức hộ đê và xử lý kịp thời các tình huống phát sinh ngay từ giai đoạn đầu, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.
Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai cũng nhấn mạnh, năm 2026 là năm đầu tiên triển khai đồng bộ mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đồng thời nhiều quy định pháp luật và tiêu chuẩn kỹ thuật trong lĩnh vực đê điều được sửa đổi, bổ sung. Vì vậy, việc tổ chức tập huấn có ý nghĩa quan trọng trong cập nhật kiến thức chuyên môn, thống nhất quy trình xử lý sự cố, nâng cao năng lực phối hợp giữa các lực lượng thực hiện nhiệm vụ.
Trong khuôn khổ hội nghị, các đại biểu tập trung đánh giá diễn biến các trận lũ lớn thời gian qua; phân tích hiện trạng hệ thống đê điều, bãi sông, lòng dẫn; trao đổi kinh nghiệm về công tác hộ đê trong điều kiện vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp; đồng thời cập nhật các quy định pháp luật, tiêu chuẩn kỹ thuật mới và đề xuất nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, chỉ huy, điều hành công tác phòng, chống thiên tai.
Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Văn Bảo cho rằng trước tác động ngày càng rõ nét của biến đổi khí hậu, công tác quản lý đê điều cần được đổi mới theo hướng chủ động, hiện đại và toàn diện. Trong đó, cần tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số để nâng cao năng lực giám sát, dự báo, cảnh báo và chỉ huy ứng phó với thiên tai.
![]() |
| Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Văn Bảo phát biểu tại hội nghị. |
Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định Quảng Trị sẽ tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong quản lý, bảo vệ hệ thống đê điều; triển khai đồng bộ các giải pháp công trình và phi công trình; đồng thời nâng cao năng lực của chính quyền cơ sở và cộng đồng nhằm xây dựng hệ thống phòng, chống thiên tai an toàn, hiện đại, thích ứng hiệu quả với biến đổi khí hậu.
Theo ông Lê Văn Bảo, sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, Quảng Trị có không gian phát triển rộng hơn, kéo theo yêu cầu cao hơn đối với công tác quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai. Tỉnh mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai cùng các địa phương trong hoàn thiện cơ chế, chính sách, đào tạo nguồn nhân lực, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và huy động nguồn lực đầu tư các công trình phòng, chống thiên tai trọng điểm, góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhân dân và phục vụ phát triển bền vững.