Đây là một chính sách nhân đạo và quan trọng của nhà nước, giúp bảo vệ quyền lợi và tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động trong quá trình tìm kiếm công việc mới sau khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.
Theo Điều 55 của Luật Việc làm, người lao động được hỗ trợ học nghề phải đáp ứng một số điều kiện cụ thể. Đầu tiên, họ phải đã chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc. Sau đó, người lao động cần nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm thuộc Sở Lao động - Thương binh và xã hội ở các tỉnh thành. Tiếp theo, họ cần thực hiện tìm kiếm việc làm trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp. Cuối cùng, người lao động phải đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 9 tháng trở lên, trong vòng 24 tháng làm việc tính đến thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động.
Để hưởng trợ cấp thất nghiệp, người lao động phải nộp đủ bảo hiểm thất nghiệp ít nhất 12 tháng. Tuy nhiên, đối với hỗ trợ học nghề, thời gian đóng bảo hiểm chỉ cần từ 9 tháng trở lên. Việc này nhằm khuyến khích người lao động nắm vững các kỹ năng mới một cách nhanh chóng và hiệu quả để tiếp cận cơ hội việc làm mới.
Mức hỗ trợ học nghề cũng được quy định cụ thể theo thời gian tham gia khóa đào tạo và mức phí của từng cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Đối với những người tham gia khóa đào tạo nghề dưới 3 tháng, mức phí không vượt quá 4,5 triệu đồng/khóa học. Còn đối với những người tham gia khóa đào tạo nghề từ 3 tháng trở lên, mức hỗ trợ không quá 1,5 triệu đồng/tháng, căn cứ vào học phí của từng cơ sở giáo dục nghề nghiệp và thời gian học thực tế.
Hỗ trợ học nghề đã đem lại những kết quả đáng kể cho nhiều người lao động tại Quảng Ninh. Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Ninh đã duy trì tổ chức dạy nghề nghiệp vụ nhà hàng và chế biến món ăn, cùng với việc liên kết đào tạo nhiều lĩnh vực khác nhau như xoa bóp - bấm huyệt, Spa, tin học văn phòng, sửa chữa ô tô, học lái xe ô tô, tiếng đi xuất khẩu lao động… Sau khi kết thúc khóa học, trung tâm đã tạo cơ hội cho người lao động được quan sát và tìm hiểu công việc tại các doanh nghiệp, đơn vị có nhu cầu tuyển dụng, từ đó giúp họ kết nối cung-cầu và tìm kiếm cơ hội việc làm mới.
Chia sẻ của anh Nguyễn Hữu Thắng (thị xã Quảng Yên) và anh Đoàn Trọng Thế (phường Cao Xanh, TP Hạ Long) là những minh chứng sống cho sự hiệu quả của chính sách hỗ trợ học nghề. Cả hai đã chọn tham gia các khóa đào tạo nghề phù hợp với nhu cầu và khả năng cá nhân. Nhờ đó, họ đã có được những kỹ năng mới, nâng cao khả năng làm việc và từ đó tìm được công việc mới với thu nhập ổn định và tốt hơn trước đây.
Anh Nguyễn Hữu Thắng (thị xã Quảng Yên) cho biết: Tôi đã đi làm cho doanh nghiệp được gần 10 năm. Cũng vì lý do gia đình nên tôi xin nghỉ việc. Trong thời gian xin hưởng trợ cấp thất nghiệp, tôi được cán bộ Trung tâm tư vấn đi học nghề lái xe. Hiện tôi đã có bằng lái để làm dịch vụ vận chuyển khách theo hợp đồng.
Còn anh Đoàn Trọng Thế, phường Cao Xanh, TP Hạ Long chia sẻ: Khi đến Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Ninh để làm thủ tục hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp và tìm hiểu thông tin việc làm mới, tôi đã được cán bộ Trung tâm tư vấn học nghề nấu ăn. Tôi thấy cũng phù hợp với bản thân nên theo học một lớp 3 tháng. Hiện tôi đang là đầu bếp cho một nhà hàng hải sản với mức lương 9 triệu đồng/tháng…
Hỗ trợ học nghề không chỉ giúp người lao động nắm vững kỹ năng chuyên môn, mà còn giúp họ thay đổi nghề nghiệp và tận dụng cơ hội việc làm hiện có. Điều này đồng thời góp phần cải thiện chất lượng và đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực của các doanh nghiệp và xã hội. Nhà nước cũng đã đồng hành và hỗ trợ một phần kinh phí cho việc học nghề, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động tiếp cận và tham gia vào các khóa đào tạo nghề.
Trong tương lai, Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Ninh cam kết tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tư vấn học nghề cho người lao động. Đồng thời, khai thác và liên kết với các trường nghề để mở rộng các lĩnh vực đào tạo nghề khác nhau, nhằm đáp ứng nhu cầu học nghề đa dạng và phong phú cho người lao động.
Khắc Chân