![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Tấn Liêm phát biểu tại buổi lễ. |
Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Tấn Liêm cho rằng, Ngày nay, trong cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, chúng ta lại đang đối mặt với tình trạng “mù kỹ năng số”. Nếu không biết kỹ năng số cơ bản, con người sẽ gặp khó khăn trong cuộc sống hằng ngày, doanh nghiệp sẽ mất đi lợi thế cạnh tranh, và tỉnh nhà sẽ bị tụt lại phía sau.
![]() |
Các đại biểu đã thực hiện nghi thức phát động phong trào “Bình dân học vụ số” |
Thủ tướng Chính phủ đã nhấn mạnh “Nếu chúng ta nhận thức khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược, ưu tiên hàng đầu trong giai đoạn cách mạng hiện nay thì không thể không nói đến xã hội số, quốc gia số và công dân số toàn diện, toàn trình; từ đó, không thể không có Phong trào “Bình dân học vụ số”. Phong trào “Bình dân học vụ số” trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi được thực hiện với tinh thần lấy người dân làm trung tâm, chủ thể và không có ai bị bỏ lại phía sau.
Mục tiêu của phong trào để mỗi người dân đều có thể tiếp cận, tham gia học tập, nâng cao hiểu biết về chuyển đổi số, kỹ năng số; biết cách mua bán, thanh toán an toàn trên môi trường mạng, đưa sản phẩm của mình vươn ra toàn quốc và thế giới; tự bảo vệ mình trước những thông tin xấu độc, những trò lừa đảo trên không gian mạng...
Nói một cách dễ hiểu, “Bình dân học vụ số” chính là trang bị những kỹ năng tối thiểu, cần thiết nhất để mỗi người dân có thể làm chủ công nghệ, cải thiện cuộc sống và cùng nhau xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
![]() |
Quang cảnh buổi lễ phát động phong trào “Bình dân học vụ số”. |
Để phong trào thực sự lan tỏa sâu rộng và hiệu quả, các cấp ủy đảng, chính quyền, địa phương, đoàn thể tại Quảng Ngãi phải xem đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, đi đầu, làm gương trong cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ và đạt hiệu quả.
Các doanh nghiệp viễn thông, công nghệ số chung tay, góp sức xây dựng những nền tảng, ứng dụng đơn giản, dễ dùng, hiệu quả cao; chú trọng phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ, hạ tầng viễn thông, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới nhằm phục vụ tốt nhu cầu kết nối, ứng dụng các nền tảng số, dịch vụ số tại cơ sở.
Đặc biệt, lực lượng thanh niên, học sinh, sinh viên phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện. Mỗi đoàn viên, thanh niên là một “chiến sĩ” trên mặt trận “Bình dân học vụ số”, đến từng nhà, hướng dẫn cho từng người, theo phương châm "người biết dạy người chưa biết, người biết nhiều dạy người biết ít".
Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi cũng khẳng định: chuyển đổi số là sự nghiệp của toàn dân, thành công của phong trào này không phụ thuộc vào ai khác mà phụ thuộc vào chính sự tham gia của mỗi người dân. Với truyền thống hiếu học và tinh thần đoàn kết, tin tưởng rằng Quảng Ngãi sẽ thực hiện thành công phong trào “Bình dân học vụ số”.
Ngay sau lễ phát động, tỉnh Quảng Ngãi tổ chức tập huấn về kỹ năng sử dụng AI trong xử lý công việc cho cán bộ, công chức, viên chức...