![]() |
![]() |
![]() |
Theo báo cáo của lãnh đạo Đồn Biên phòng Hồ Le (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi), Quảng Ngãi là tỉnh có đường biên giới quốc gia tiếp giáp với Lào và Campuchia. Riêng đối với đường biên giới giáp tỉnh Ratanakiri (Campuchia) hiện nay chưa có cửa khẩu.
![]() |
Ngày 26/7, đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, do đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi làm trưởng đoàn đã đến thăm điểm dự kiến mở Cửa khẩu phụ Hồ Le, khu vực tỉnh Ratanakiri (Campuchia) |
Để thuận lợi cho việc phát triển kinh tế văn hóa-xã hội, phục vụ nhu cầu thăm thân, khám chữa bệnh, mua bán trao đổi hàng hóa của cư dân biên giới và thương nhân, ngành chức năng tỉnh Kon Tum (cũ) đã đề nghị cấp có thẩm quyền mở cửa khẩu phụ Hồ Le (tại khu vực cột mốc số 19).
Theo đó, khu vực mốc 19 (điểm dự kiến mở cửa khẩu phụ Hồ Le) có địa hình bằng phẳng, diện tích rộng, thuận lợi cho việc bố trí các khu chức năng cửa khẩu khi được cấp có thẩm quyền đồng ý mở cửa khẩu phụ và quy hoạch xây dựng hạ tầng cửa khẩu. Hệ thống giao thông được kết nối thuận tiện cho việc qua lại biên giới và giao thương hai bên biên giới.
Theo Thiếu tá Cao Viết Hào, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Hồ Le, việc mở cửa khẩu phụ Hồ Le không chỉ đảm bảo quốc phòng, an ninh biên giới mà còn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương; đẩy mạnh công tác đối ngoại nhân dân, đối ngoại quân sự và đối ngoại biên phòng; phục vụ công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại trên biên giới; tạo ra môi trường thuận lợi xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển; góp phần đẩy mạnh sản xuất trong nước phát triển, nâng cao đời sống cho dân cư vùng biên giới.
“Việc mở cửa khẩu phụ Hồ Le là hết sức cần thiết, phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân và chính quyền địa phương các cấp hai bên biên giới”, Thiếu tá Cao Viết Hào, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Hồ Le chia sẻ.
Sau khi nghe lãnh đạo Đồn Biên phòng Hồ Le và Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Ngãi báo cáo, đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân nhấn mạnh, việc nghiên cứu, đề xuất mở Cửa khẩu phụ Hồ Le là một chủ trương quan trọng, có ý nghĩa chiến lược, không chỉ về quốc phòng - an ninh mà còn mở ra cơ hội kết nối giao thương, phát triển kinh tế khu vực biên giới. Do đó, các cơ quan chức năng cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện hồ sơ pháp lý, đánh giá kỹ lưỡng các yếu tố liên quan như cơ sở hạ tầng, thủ tục hành chính, công tác quy hoạch, đồng thời phối hợp với các bộ, ngành Trung ương để triển khai các bước theo quy định.
Bởi lẽ, tỉnh Ratanakiri (Campuchia) có địa hình bằng phẳng, diện tích trồng sắn rất lớn, có thể phát triển nông nghiệp và công nghiệp chế biến nông sản. Từ đây, giúp người dân dọc biên giới hai nước phát triển kinh tế, nâng cao cuộc sống.
Đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân yêu cầu: “Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Ngãi có nhiệm vụ tiếp tục kết nối, báo cáo Bộ Ngoại giao, đồng thời có văn bản mới để tỉnh kiến nghị Chính phủ Việt Nam trao đổi với Chính phủ Hoàng gia Campuchia trong việc mở cửa khẩu phụ Hồ Le”.