Dự án hồ chứa nước Cánh Tạng được triển khai trên địa bàn hai huyện Lạc Sơn và Yên Thủy (Hòa Bình cũ, nay thuộc tỉnh Phú Thọ) với tổng vốn đầu tư hơn 3.900 tỷ đồng. Công trình có dung tích chứa khoảng 91 triệu m³, đập chính cao hơn 53m, dài 850m; đập phụ cao 36,5m. Ngoài ra, dự án còn xây dựng hệ thống đường ống cấp nước dài gần 29km, phục vụ sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt cho khu vực rộng lớn.
Đến nay, dự án đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng 8 khu tái định cư cùng 2 tuyến đường tránh ngập. Tuy nhiên, tiến độ giải phóng mặt bằng tuyến đường ống vẫn còn chậm, mới đạt 19,38% (5,6/29km). Nguyên nhân chủ yếu đến từ khó khăn trong xác minh nguồn gốc đất, tình trạng chuyển nhượng không giấy tờ, thiếu sổ đỏ, cũng như bất cập về thẩm quyền do huyện Lạc Sơn cũ – đơn vị từng được giao làm chủ đầu tư hợp phần GPMB – đã không còn hiệu lực sau sáp nhập hành chính.
![]() |
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp cùng đoàn công tác kiểm tra tiến độ Dự án hồ chứa nước Cánh Tạng. |
Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp yêu cầu địa phương cần tập trung chỉ đạo, hoàn thiện hồ sơ đất đai đối với các khu vực đã kiểm đếm xong, đảm bảo tiến độ chung để kịp khánh thành công trình vào dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/2025). Đồng thời, ông đề xuất nghiên cứu xây dựng khu neo đậu thuyền trên lòng hồ, tạo tiền đề phát triển du lịch sinh thái gắn với bảo vệ công trình và an toàn người dân.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ cũng chỉ đạo các sở, ngành liên quan tăng cường phối hợp, tháo gỡ vướng mắc về GPMB và tái định cư. Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục đôn đốc công tác triển khai; Công ty Khai thác công trình thủy lợi phối hợp với xã Yên Phú tổ chức vận hành, đảm bảo an ninh công trình, nhất là trong mùa mưa lũ. Sở Tài chính hướng dẫn các xã thực hiện các thủ tục thanh quyết toán đúng quy định.
Với sự quyết liệt trong chỉ đạo và phối hợp giữa các cấp, Dự án hồ chứa nước Cánh Tạng kỳ vọng không chỉ mang lại hiệu quả về thủy lợi mà còn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững cho địa phương.