Thị trường chứng khoán Mỹ mở đầu tháng 8 trong sắc xanh, với chỉ số Dow Jones lập đỉnh mới, khi tín hiệu hạ nhiệt căng thẳng giữa Mỹ và Iran kéo giá dầu và lợi suất trái phiếu kho bạc đi xuống. Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh nhà đầu tư bước vào tuần giao dịch dày đặc thông tin về kết quả kinh doanh doanh nghiệp và dữ liệu kinh tế.
![]() |
| Thị trường chứng khoán Mỹ mở đầu tháng 8 trong sắc xanh, trong bối cảnh giá dầu và lợi suất trái phiếu hạ nhiệt |
Giá dầu thô giảm khoảng 5% sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các cuộc đàm phán với Iran về việc mở lại eo biển Hormuz dự kiến diễn ra đầu tuần này, dù phía Iran sau đó bác bỏ thông tin liên quan đến các cuộc thương lượng.
Đà giảm của giá dầu góp phần kéo lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đi xuống, trong khi giới đầu tư vẫn theo dõi khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) điều chỉnh lãi suất nếu căng thẳng tại Trung Đông kéo dài.
Trong nhóm ngành thuộc S&P 500, dịch vụ truyền thông ghi nhận mức tăng nổi bật nhất, tăng 4,3%, nhờ lực đỡ từ các cổ phiếu công nghệ lớn như Meta Platforms và Alphabet. Ngược lại, nhóm năng lượng giảm 1,2%, là nhóm kém tích cực nhất trong phiên.
Theo ông Art Hogan, chiến lược gia trưởng thị trường tại B. Riley Wealth ở Boston, giá dầu thô và lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm đang là hai biến số được nhà đầu tư theo dõi sát. Ông cho rằng, khi hai chỉ báo này giảm, tâm lý thị trường thường ổn định hơn; ngược lại, áp lực sẽ gia tăng nếu chúng đi lên. Vị chuyên gia này cũng nhận định, mùa công bố kết quả kinh doanh thường giúp thị trường tạm gác các mối lo vĩ mô, song điều đó chưa diễn ra trong giai đoạn hiện nay.
Mùa báo cáo lợi nhuận quý này tiếp tục mang lại tín hiệu tích cực. Theo dữ liệu của LSEG, trong số 304 doanh nghiệp thuộc S&P 500 đã công bố kết quả tính đến cuối tuần trước, lợi nhuận tăng 29,3%, với 85,2% số doanh nghiệp vượt kỳ vọng của giới phân tích.
Cổ phiếu Amazon tăng 4,6%, giúp vốn hóa thị trường của doanh nghiệp này lần đầu tiên vượt ngưỡng 3.000 tỷ USD sau khi công bố kết quả kinh doanh trong tuần trước.
SpaceX, doanh nghiệp dự kiến công bố kết quả quý đầu tiên kể từ khi niêm yết vào thứ Ba, tăng 5,6%. Cổ phiếu này từng giao dịch dưới giá phát hành 135 USD trong gần ba tuần sau khi ra mắt thị trường vào giữa tháng 6.
Một số doanh nghiệp khác liên quan đến trí tuệ nhân tạo cũng sẽ công bố kết quả kinh doanh trong tuần này, trong đó có Advanced Micro Devices cùng các công ty lưu trữ dữ liệu SanDisk và Western Digital.
Kết phiên, chỉ số Dow Jones Industrial Average tăng 693,38 điểm, tương đương 1,32%, lên 53.178,41 điểm. S&P 500 tăng 110,78 điểm, tương đương 1,48%, lên 7.600,50 điểm, trong khi Nasdaq Composite tăng 540,04 điểm, tương đương 2,13%, lên 25.913,90 điểm.
Trước đó, thị trường chứng khoán Mỹ chịu áp lực trong tháng 7 do lo ngại về triển vọng trí tuệ nhân tạo, căng thẳng Mỹ - Iran và lộ trình chính sách lãi suất của Fed.
Cổ phiếu Bristol Myers Squibb tăng nhẹ 0,2% sau thông tin về các cuộc đàm phán sáp nhập sơ bộ với AstraZeneca. Nếu thành công, thương vụ này có thể tạo ra một trong những nhà sản xuất dược phẩm lớn nhất thế giới, với giá trị gần 400 tỷ USD. Ở chiều ngược lại, cổ phiếu Marriott International giảm 7% sau khi tập đoàn khách sạn này đưa ra dự báo lợi nhuận quý III thấp hơn kỳ vọng.
Chủ tịch Fed New York John Williams bày tỏ quan điểm lạc quan rằng áp lực lạm phát sẽ giảm dần. Trong khi đó, một báo cáo gần đây cho biết ông Kevin Warsh đã đề cập ý tưởng giảm số lượng cuộc họp quyết định lãi suất, làm gia tăng lo ngại về mức độ rõ ràng trong định hướng chính sách của ngân hàng trung ương.
Theo công cụ CME FedWatch, thị trường đang phản ánh xác suất 64,5% Fed tăng lãi suất ít nhất 25 điểm cơ bản tại cuộc họp tháng 9.
Trong tuần này, nhà đầu tư sẽ tiếp tục theo dõi các dữ liệu về thị trường lao động Mỹ, với tâm điểm là báo cáo việc làm của Chính phủ dự kiến công bố vào thứ Sáu (7/8).
Độ rộng thị trường nghiêng về bên mua, khi số cổ phiếu tăng giá vượt số cổ phiếu giảm giá với tỷ lệ 2,62 lần trên NYSE và 3,01 lần trên Nasdaq. S&P 500 ghi nhận 15 mã lập đỉnh mới trong 52 tuần và một mã xuống đáy mới, trong khi Nasdaq Composite có 121 mã lập đỉnh mới và 96 mã chạm đáy mới.
Thanh khoản trên các sàn giao dịch Mỹ đạt 19,36 tỷ cổ phiếu, cao hơn mức bình quân 17,66 tỷ cổ phiếu của 20 phiên gần nhất.