Ba chỉ số chính của Phố Wall đồng loạt giảm điểm trong phiên thứ Hai (20/7), khi nhà đầu tư theo dõi các tín hiệu hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông, đồng thời chờ đợi loạt báo cáo kết quả kinh doanh từ các tập đoàn công nghệ lớn dự kiến công bố trong tuần này.
![]() |
| Ba chỉ số chính trên sàn phố Wall giảm điểm trong phiên 20/7 |
Chỉ số Nasdaq, với tỷ trọng lớn ở nhóm công nghệ, giảm nhẹ hơn so với S&P 500 và Dow Jones, trong bối cảnh nhóm cổ phiếu chip phục hồi một phần sau nhịp điều chỉnh tuần trước. Các nhóm tăng trưởng như dịch vụ truyền thông và công nghệ, cùng nhóm năng lượng, cũng ghi nhận diễn biến tích cực.
Mùa công bố báo cáo tài chính quý II sẽ sôi động hơn trong tuần này, với kết quả dự kiến từ nhiều doanh nghiệp lớn như Alphabet, Tesla và Intel. Các số liệu này được kỳ vọng giúp nhà đầu tư có thêm góc nhìn về sức khỏe của khu vực doanh nghiệp Mỹ, sau tuần trước chủ yếu tập trung vào nhóm tài chính. Chủ tịch Chase Investment Counsel Peter Tuz nhận định nhà đầu tư đang chờ mùa báo cáo lợi nhuận thực sự bước vào giai đoạn cao điểm, đồng thời có xu hướng thận trọng trước khi kết quả từ các lĩnh vực công nghệ, năng lượng và tiêu dùng được công bố.
Trong khi đó, lực lượng Houthi tại Yemen, được Iran hậu thuẫn, tuyên bố áp đặt phong tỏa hải quân đối với Ả Rập Xê Út, mở ra một mặt trận mới trong căng thẳng giữa Mỹ, Israel và Iran. Động thái này làm gia tăng rủi ro đối với nguồn cung năng lượng toàn cầu và hoạt động thương mại ngoài khu vực vùng Vịnh. Tuy vậy, một quan chức cấp cao của Iran cho Reuters biết các bên trung gian đã chuyển tới Tehran một đề xuất nhằm hạ nhiệt xung đột với Mỹ, trong đó có nội dung ngừng bắn 10 ngày để tìm cách khôi phục thỏa thuận tạm thời đạt được trong tháng trước.
Sau hơn một tuần xảy ra các đợt không kích trong khu vực, ông Joe Quinlan, Giám đốc chiến lược thị trường CIO của Merrill và BofA Private Bank, cho rằng nhà đầu tư đang đặc biệt quan tâm tới bất kỳ nỗ lực nào hướng tới một giải pháp cho vấn đề Trung Đông, bởi điều này có thể giúp mở lại eo biển Hormuz, cải thiện triển vọng nguồn cung và tác động tích cực tới giá dầu.
Theo ông Quinlan, nếu các bên đạt được một giải pháp theo hướng giảm cường độ xung đột và tăng cường đàm phán tại Trung Đông, giá dầu và giá xăng có thể không tăng mạnh như giai đoạn đầu năm, qua đó giảm bớt áp lực lên giá tiêu dùng. Ông cũng lưu ý nhà đầu tư đang chuẩn bị cho mùa công bố lợi nhuận.
Theo dữ liệu do LSEG tổng hợp, thị trường kỳ vọng lợi nhuận của các doanh nghiệp thuộc S&P 500 tăng 26% trong quý II so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức ước tính 23,7% trước đó. Nhà đầu tư sẽ theo dõi sát kết quả kinh doanh của các nhà sản xuất chip như Intel và Texas Instruments, nhằm tìm kiếm tín hiệu cải thiện sau khi chỉ số bán dẫn Philadelphia SE kết thúc phiên thứ Sáu thấp hơn hơn 20% so với mức đỉnh kỷ lục cuối tháng 6, qua đó xác nhận trạng thái thị trường giá xuống.
Sau khi tăng gần 4% ở đầu phiên, chỉ số nhóm chip khép lại phiên thứ Hai với mức tăng khiêm tốn 0,6%.
Chốt phiên, Dow Jones Industrial Average giảm 307,16 điểm, tương đương 0,59%, xuống 51.839,26 điểm; S&P 500 giảm 14,41 điểm, tương đương 0,19%, xuống 7.443,28 điểm; Nasdaq Composite giảm 12,17 điểm, tương đương 0,05%, xuống 25.508,07 điểm.
Xét theo từng cổ phiếu, Apple là yếu tố kéo giảm S&P 500 mạnh nhất khi mất 2%, trong khi Microsoft là cổ phiếu đóng góp tích cực nhất cho chỉ số này.
Global Payments là cổ phiếu tăng mạnh nhất theo tỷ lệ phần trăm, với mức tăng 5,8% sau khi Morgan Stanley nâng khuyến nghị lên “nên mua” và điều chỉnh giá mục tiêu lên 100 USD từ mức 65 USD. Ở chiều ngược lại, Carvana giảm 4,8%, là cổ phiếu giảm mạnh nhất theo tỷ lệ phần trăm.
Alphabet tăng 1,5%, trở thành một trong những cổ phiếu đóng góp tích cực cho S&P 500, sau thông tin đơn vị Google đang phát triển chip máy chủ tích hợp Gemini nhằm cải thiện hiệu quả trí tuệ nhân tạo và giảm bớt hạn chế về năng lực tính toán.
Ở diễn biến khác, Domino’s Pizza chốt phiên tăng 2,1% sau khi doanh thu quý của chuỗi pizza này vượt nhẹ dự báo của Phố Wall. Trên sàn NYSE, số mã giảm nhiều hơn số mã tăng với tỷ lệ 1,72 lần; có 106 mã lập đỉnh mới và 116 mã rơi xuống đáy mới. Trên sàn Nasdaq, 1.684 cổ phiếu tăng và 3.030 cổ phiếu giảm, tương ứng tỷ lệ số mã giảm so với số mã tăng là 1,8 lần.
S&P 500 ghi nhận 10 mã lập đỉnh mới trong 52 tuần và 6 mã chạm đáy mới, trong khi Nasdaq Composite có 46 mã lập đỉnh mới và 180 mã chạm đáy mới.
Thanh khoản thị trường ở mức khá thấp, với 15,5 tỷ cổ phiếu được giao dịch trên các sàn của Mỹ, thấp hơn mức bình quân 19,94 tỷ cổ phiếu trong 20 phiên gần nhất.