Nvidia vừa đưa ra một dự báo hiếm thấy: doanh thu năm tài chính tới có thể tăng tới 70%, qua đó cho thấy cơn khát hạ tầng điện toán phục vụ trí tuệ nhân tạo vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Tuy nhiên, hãng chip nổi tiếng này cũng cảnh báo tình trạng thiếu hụt linh kiện bộ nhớ tiếp tục là điểm nghẽn lớn đối với tốc độ mở rộng của ngành.
Sau thông tin trên, cổ phiếu Nvidia tăng gần 5% trong phiên giao dịch ngoài giờ, đảo chiều so với mức giảm hơn 1% ghi nhận ban đầu.
![]() |
| Doanh thu trung tâm dữ liệu tăng gấp đôi, Nvidia tiếp tục đặt cược lớn vào làn sóng AI |
Theo CEO Jensen Huang, AI đã bước tới điểm uốn khi bắt đầu tạo ra những công việc hữu ích, các token mang lại hiệu quả và lợi nhuận, còn năng lực điện toán giờ đây trực tiếp chuyển hóa thành doanh thu.
Triển vọng này được đánh giá có thể phần nào trấn an nhà đầu tư, trong bối cảnh thị trường liên tục đặt câu hỏi về độ bền của làn sóng chi tiêu cho AI sau nhiều năm tăng trưởng bùng nổ. Với mức dự báo vượt xa kỳ vọng của Phố Wall, Nvidia muốn phát đi thông điệp rằng thị trường điện toán AI vẫn đang mở rộng, thay vì đã chạm đỉnh, dù các hạn chế về nguồn cung đang khiến hãng chưa thể khai thác trọn vẹn nhu cầu.
Các lãnh đạo Nvidia cũng hé lộ lộ trình tăng trưởng trong vài năm tới, bao gồm việc tăng tốc sản xuất bộ xử lý Vera Rubin thế hệ mới và mở rộng doanh số tới các phòng thí nghiệm AI như OpenAI. Dự báo tăng trưởng 70% cho năm tài chính kết thúc vào tháng 1/2028 là động thái hiếm gặp, bởi Nvidia vốn không thường đưa ra tầm nhìn doanh thu xa như vậy.
Ông Huang cho biết Nvidia trước đây chưa từng dự báo hoặc đưa ra hướng dẫn trước một năm. Trước khi doanh nghiệp công bố kết quả hôm thứ Tư (26/8), giới phân tích trung bình chỉ kỳ vọng doanh thu cùng kỳ tăng 44%.
Theo ông Shay Boloor, chiến lược gia thị trường chính tại Futurum Equities, điểm khiến dự báo của Nvidia trở nên đáng tin cậy hơn là nhu cầu không còn chỉ đến từ nhóm nhà cung cấp dịch vụ đám mây quy mô lớn ban đầu. Thay vào đó, các mảng như đám mây AI, doanh nghiệp, khách hàng chính phủ và công nghiệp đang tăng trưởng nhanh hơn đáng kể.
Nvidia cho biết nền tảng Vera Rubin đã bắt đầu được chuyển tới khách hàng và dự kiến đóng góp khoảng 1/5 tổng doanh thu trung tâm dữ liệu trong quý hiện tại, kết thúc vào tháng 10.
Trong quý tài chính thứ hai kết thúc vào tháng 7, doanh thu trung tâm dữ liệu của Nvidia tăng hơn gấp đôi lên 89 tỷ USD, cao hơn mức ước tính 85,08 tỷ USD theo dữ liệu của LSEG. Hãng cũng kỳ vọng nhu cầu từ các phòng thí nghiệm AI sẽ đóng góp khoảng 1/4 tổng doanh thu trong năm tới, qua đó cho thấy tệp khách hàng đang ngày càng đa dạng. Bên cạnh đó, nhóm “đám mây mới” gồm các công ty như Nebius và CoreWeave được dự báo kết thúc năm nay với hơn 8 gigawatt công suất GPU Nvidia, tăng mạnh so với mức 3 gigawatt vào cuối năm ngoái.
Nvidia đồng thời công bố việc mở rộng hợp tác với Amazon Web Services, đơn vị điện toán đám mây của Amazon. Theo kế hoạch, hai bên sẽ triển khai thêm 2 triệu GPU Nvidia trên hạ tầng toàn cầu của Amazon trong giai đoạn 2027-2028.
Giám đốc tài chính Colette Kress cho biết công ty đang ghi nhận nhu cầu tăng tốc ngay cả trên quy mô hiện tại. Theo bà, dự báo từ khách hàng cho thấy tốc độ tăng trưởng của Nvidia có thể tăng gấp đôi trong năm tới, song nguồn cung vẫn là yếu tố hạn chế lớn.
Đà tăng của giá bộ nhớ và chi phí linh kiện cao hơn được cho là sẽ tiếp tục gây sức ép lên biên lợi nhuận. Bà Kress dự báo biên lợi nhuận sẽ chạm đáy trong quý IV, ở mức khoảng 71-72%, thấp hơn mức khoảng 74% của quý III và cũng thấp hơn kỳ vọng 74,77% từ giới phân tích.
Trong quý III, Nvidia dự báo doanh thu đạt 108 tỷ USD, cộng hoặc trừ 2%, so với mức ước tính trung bình 104,19 tỷ USD của các nhà phân tích theo dữ liệu LSEG.
Tại Trung Quốc, triển vọng kinh doanh của Nvidia vẫn đối mặt nhiều bất định. Hồi tháng 5, Washington cho phép khoảng 10 công ty Trung Quốc, trong đó có Alibaba, Tencent và ByteDance, mua H200 – một trong những chip AI mạnh nhất của Nvidia – nhưng việc giao hàng bị trì hoãn trong nhiều tháng. Nvidia hiện không đưa doanh thu trung tâm dữ liệu tại Trung Quốc vào dự báo.
Từ tháng 6, Nvidia bắt đầu chào bán CPU Vera mới cho khách hàng Trung Quốc và cho biết sản phẩm có thể sẵn sàng từ tháng 8. Trong khi đó, Bắc Kinh được cho là đang cân nhắc cho phép các công ty AI hàng đầu mua H200 với số lượng hạn chế.
Một quan chức Bộ Thương mại Mỹ tháng trước cho biết các lô hàng đã bắt đầu, dù số lượng vẫn còn rất hạn chế.
Tính chung quý II, doanh thu Nvidia tăng hơn gấp đôi lên 96,22 tỷ USD, vượt mức ước tính 92,17 tỷ USD. Lợi nhuận điều chỉnh đạt 2,22 USD/cổ phiếu trong ba tháng kết thúc ngày 26/7, cao hơn dự báo 2,10 USD/cổ phiếu.