Nữ tỷ phú Whitney Wolfe Herd: câu nói của Jeff Bezos là “ánh sáng dẫn đường cho tôi”

09:03 20/03/2021

Trong quá trình xây dựng doanh nghiệp trị giá hàng triệu đô la của mình, Whitney Wolfe Herd, người sáng lập kiêm Giám đốc điều hành của Bumble đã từng lấy cảm hứng từ Jeff Bezos.

Whitney Wolfe Herd
Whitney Wolfe Herd. (Ảnh: CNBC) 

Chia sẻ với CNBC, Herd cho biết, cô đã bắt gặp câu nói trong một video của Bezos: “Khi con người có thể ‘nấp’ sau màn hình, khi con người trở nên ‘ẩn danh’ thì họ đánh mất đi lòng tốt của mình”. Đối với nữ CEO, đây là câu nói mà cô không bao giờ quên và hoàn toàn đồng ý với ý kiến này. Thật vậy, Herd từng bày tỏ: “Đó là ánh sáng dẫn đường cho tôi, bởi vì chúng tôi luôn cố gắng giải trình trong mọi hoạt động (tại Bumble)”.

Ví dụ, vào năm 2018, Bumble đã cấm các hình ảnh về súng trên nền tảng này. Phía công ty đăng tải lên trang web vào thời điểm đó một quan điểm như sau: Cuối cùng, hành vi trên mạng xã hội trực tuyến có thể phản ánh và dự đoán cách con người đối xử với nhau trong thế giới thực. Bumble có trách nhiệm giải trình với cộng đồng cũng như người dùng. 

Jeff Bezos
Jeff Bezos. (Ảnh: internet) 

Trước đây, một số ứng dụng hẹn hò đã bị cáo buộc xảy ra nhiều vấn đề về trách nhiệm giải trình và tính minh bạch, bao gồm cả Bumble. Tuy nhiên nữ tỷ phú Herd kiêm người sáng lập ứng dụng đã lên tiếng rằng, con người đang xây dựng các mối quan hệ có ý nghĩa về mặt kỹ thuật số trước tiên và sau đó là vật chất. Và đây là một bước ngoặt đáng kể đối với vấn đề trải nghiệm an toàn và kỹ thuật một cách có trách nhiệm hơn.

Trong báo cáo hàng quý đầu tiên của công ty kể từ hôm thứ Tư, Bumble đã đưa ra số liệu doanh thu cao hơn dự kiến là 165,6 triệu đô la và báo cáo khoản lỗ ròng 26,1 triệu đô la. Trong đó ứng dụng hẹn hò đã có 2,7 triệu người dùng trả tiền cho quý 4, tăng 32,5% so với quý 4 năm 2019. Khi được hỏi về sự tăng trưởng của Bumble trên CNBC's "Squawk Box", Wolfe Herd đã trích dẫn cam kết của công ty về an toàn và trách nhiệm: “Chúng tôi luôn cam kết bảo vệ khách hàng và thực sự tập trung vào nhu cầu của phụ nữ”.

TL