![]() |
Những lĩnh vực nào của Đông Nam Á đang thu hút nhà đầu tư? (Ảnh: Reuters). |
Theo tờ The Business Times, các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tiếp tục là điểm nóng cho các khoản đầu tư toàn cầu, với dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt mức cao kỷ lục 230 tỷ USD vào năm 2023, đi ngược lại xu hướng suy giảm chung trên thế giới.
Sản xuất, hạ tầng, bất động sản và du lịch nằm trong số các lĩnh vực hấp dẫn nhất đối với FDI trong khu vực, với nhiều chuyên gia bày tỏ lạc quan về triển vọng ở những lĩnh vực này trong năm tới.
Vốn là nền tảng của khu vực, phần lớn dòng vốn FDI vào ASEAN tiếp tục tập trung vào ngành sản xuất trong năm 2024, với tiềm năng tăng trưởng mạnh ở các lĩnh vực như điện tử giá trị cao và xe điện (EV).
Chuyên gia kinh tế ASEAN của HSBC, bà Yun Liu cho biết, nhiều quốc gia ASEAN đã phục hồi từ đợt suy thoái nghiêm trọng trong chu kỳ thương mại toàn cầu giai đoạn cuối 2022 đến 2023, hỗ trợ sự phục hồi của ngành sản xuất.
Từ năm 2022 đến tháng 9 năm 2024, Indonesia trở thành điểm nóng, thu hút khoảng 94 tỷ USD vốn đầu tư vào ngành sản xuất, theo cơ sở dữ liệu FDI của GlobalData. Việt Nam xếp thứ hai trong khối với tổng FDI đạt trên 40 tỷ USD. Trong giai đoạn này, Trung Quốc (59 tỷ USD), Đài Loan (Trung Quốc) (38 tỷ USD) và Mỹ (33 tỷ USD) là các nguồn đầu tư lớn nhất.
![]() |
Dòng vốn FDI thu hút vào ngành sản xuất ở một số nước ASEAN qua các năm (số liệu tính đến tháng 9 năm 2024) (đơn vị: tỷ USD) (Ảnh: BT). |
Nhóm FDI của GlobalData nhận định xu hướng này là kết quả từ căng thẳng thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ, khi các công ty đa quốc gia tìm cách mở rộng chuỗi cung ứng từ “Trung Quốc cộng một” sang “Trung Quốc cộng nhiều nước” để giảm thiểu rủi ro. Điều này đã giúp các thị trường Đông Nam Á khác trở thành các điểm hưởng lợi chính.
Ông Stephen Bates, đối tác và trưởng nhóm tư vấn giao dịch tại KPMG Singapore, nhận định: “ASEAN tiếp tục là trung tâm lớn cho sản xuất điện tử và điện, thu hút dòng vốn FDI đáng kể từ các tập đoàn công nghệ toàn cầu”.
Ông Bates cho rằng, các khoản đầu tư vào sản xuất điện tử giá trị cao, chẳng hạn như chất bán dẫn và màn hình hiển thị, có thể thúc đẩy đổi mới và thịnh vượng kinh tế. Ông Bates cũng dự báo nhu cầu ngày càng tăng đối với xe điện (EV) sẽ mang lại "cơ hội đáng kể" cho các quốc gia Đông Nam Á phát triển năng lực sản xuất EV nội địa.
Mặc dù căng thẳng địa chính trị gia tăng, các chuyên gia vẫn lạc quan về triển vọng của ngành sản xuất. Bà Liu nhấn mạnh ngành này còn “nhiều dư địa để phục hồi” và dự báo đà tích cực sẽ kéo dài đến năm 2025.
Trong khi đó, nền kinh tế số đang phát triển mạnh mẽ cùng cam kết về các mục tiêu khí hậu trong khu vực đã thúc đẩy các khoản đầu tư đáng kể vào hạ tầng kỹ thuật số và bền vững. Các dự án tiêu biểu bao gồm trung tâm dữ liệu, mạng 5G, tòa nhà xanh và giao thông thân thiện với môi trường.
Ông Bates nhận định rằng, các quốc gia ASEAN đã tích cực thúc đẩy mô hình hợp tác công-tư, một phương thức hiệu quả trong việc thu hút vốn tư nhân và đẩy nhanh phát triển hạ tầng trong khu vực.
Theo dữ liệu từ Preqin, một công ty chuyên về thị trường tư nhân, trong giai đoạn từ năm 2021 đến quý IV năm 2024 (tính đến ngày 2 tháng 12), khu vực ASEAN đã ghi nhận 354 giao dịch trong lĩnh vực hạ tầng với tổng giá trị đạt khoảng 46,3 tỷ USD.
Nhìn về tương lai, ông Bates đánh giá rằng lĩnh vực hạ tầng của ASEAN "có tiềm năng mạnh mẽ", được thúc đẩy bởi quá trình đô thị hóa nhanh chóng, thu nhập của tầng lớp trung lưu tăng cao và các sáng kiến của chính phủ nhằm cải thiện kết nối. Ông xác định hạ tầng kỹ thuật số và bền vững là các lĩnh vực trọng tâm, với mô hình hợp tác công-tư đóng vai trò quan trọng trong việc tài trợ cho các dự án hạ tầng quy mô lớn.
Trong cùng giai đoạn này, ông Gerard Minjoot, chuyên gia phân tích tại Preqin cho biết, các dự án năng lượng tái tạo chiếm khoảng một nửa số lượng giao dịch, nhờ cam kết của các quốc gia ASEAN đối với các mục tiêu khí hậu. Ngoài ra, ông Minjoot nhấn mạnh rằng "lĩnh vực năng lượng tái tạo vẫn chiếm ưu thế tại ASEAN", trong bối cảnh hầu hết các quốc gia Đông Nam Á phụ thuộc nặng nề vào nhiên liệu hóa thạch và khí đốt tự nhiên.
Lĩnh vực bất động sản
Trong lĩnh vực bất động sản, Việt Nam đang dẫn đầu theo cơ sở dữ liệu FDI của GlobalData. Từ năm 2022 đến tháng 9 năm 2024, Việt Nam đã thu hút khoảng 8 tỷ USD đầu tư vào xây dựng và bất động sản.
![]() |
Từ năm 2022 đến tháng 9 năm 2024, Việt Nam đã thu hút khoảng 8 tỷ USD đầu tư vào xây dựng và bất động sản, dẫn đầu khu vực (đơn vị: tỷ USD) (Ảnh: BT). |
Nhóm phân tích FDI của GlobalData cho rằng sự ổn định chính trị, tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ, chi phí lao động cạnh tranh và số lượng hiệp định thương mại gia tăng là những yếu tố thúc đẩy dòng vốn FDI vào Việt Nam.
Xét theo nguồn vốn đầu tư, Nhật Bản (4 tỷ USD), Hàn Quốc (3,2 tỷ USD) và Singapore (2,2 tỷ USD) là các quốc gia đứng đầu.
Ông Bates từ KPMG dự đoán “sự tăng trưởng liên tục” trong lĩnh vực bất động sản, được thúc đẩy bởi quá trình đô thị hóa và thu nhập khả dụng gia tăng. Ông xác định các cơ hội trong lĩnh vực hậu cần và công nghiệp, chẳng hạn như các kho hàng hiện đại và trung tâm phân phối phục vụ ngành thương mại điện tử. Ông bổ sung: “Bất động sản thương mại – bao gồm các tòa nhà văn phòng, không gian bán lẻ và các dự án phát triển đa mục đích – vẫn hấp dẫn, đặc biệt tại các trung tâm đô thị lớn”.
Lĩnh vực du lịch
Lượng khách du lịch đến ASEAN đang có xu hướng tăng mạnh sau đại dịch, với ngành du lịch nhận được sự đầu tư lớn vào cơ sở hạ tầng như sân bay và khách sạn, đồng thời chú trọng nhiều hơn đến du lịch bền vững và các dịch vụ sức khỏe và thể thao, ông Bates cho biết.
Dữ liệu FDI từ GlobalData cho thấy, từ năm 2022 đến tháng 9 năm 2024, Việt Nam đứng đầu trong khu vực, thu hút khoảng 6,3 tỷ USD đầu tư vào du lịch. Theo sau là Thái Lan (4,2 tỷ USD), Indonesia (3,6 tỷ USD) và Malaysia (3,1 tỷ USD).
Trong giai đoạn này, Mỹ (6,2 tỷ USD), Pháp (3,9 tỷ USD) và Anh (2,9 tỷ USD) là các quốc gia có đóng góp lớn nhất về nguồn vốn đầu tư.
Theo bà Liu từ HSBC, ASEAN đã chứng kiến sự phục hồi mạnh mẽ với lượng du khách dồi dào. Lượng khách du lịch đến các quốc gia Đông Nam Á trong năm 2024 đã đạt từ 70 đến 100% so với mức của năm 2019. Sự phục hồi này được thúc đẩy bởi sự trở lại nhanh chóng của các du khách Trung Quốc, nhờ các chính sách miễn visa với các quốc gia ASEAN chủ chốt.
Cả bà Liu và ông Bates đều kỳ vọng xu hướng tích cực trong ngành du lịch ASEAN sẽ tiếp tục trong năm tới.