Thứ sáu 16/10/2026 15:52
Hotline: 024.355.63.010
Email: banbientap.dnhn@gmail.com
Doanh nghiệp - Doanh nhân

Nhà nước tiếp tục nắm giữ 100% vốn “ông lớn” đường cao tốc

Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) giữ nguyên mô hình doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước. Đề án cơ cấu lại được phê duyệt đến năm 2025.
Đầu tư 1.581 tỷ đồng cho nút giao cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và ĐT.991 Bắc Ninh đề xuất đầu tư cho cao tốc Vành đai 4 - Quốc lộ 18 Lý do hủy thầu 13 dự án trạm dừng nghỉ cao tốc Bắc - Nam Đề xuất tốc độ tối thiểu trên đường cao tốc không thấp hơn 60 Km/h Cà Mau: Phát động đợt thi đua cao điểm "500 ngày đêm hoàn thành 3.000 km đường cao tốc" Đắk Nông hưởng ứng đợt thi đua "500 ngày đêm hoàn thành 3.000 Km đường cao tốc"

Tiếp tục mô hình 100% vốn nhà nước

Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) sẽ duy trì mô hình hoạt động theo nhóm công ty mẹ - công ty con, với 100% vốn điều lệ do Nhà nước nắm giữ. Quyết định này được Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) phê duyệt trong Đề án cơ cấu lại VEC, nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững của công ty trong giai đoạn từ nay đến năm 2025.

Đề án đã xác định các nhiệm vụ và chiến lược phát triển của VEC, trong đó nhấn mạnh vai trò quan trọng của công ty trong việc duy trì, bảo trì, và phát triển hệ thống giao thông đường bộ cao tốc quốc gia. Theo đó, VEC sẽ tiếp tục quản lý và khai thác các tuyến cao tốc hiện có, đồng thời mở rộng các dự án mới, góp phần quan trọng vào việc hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông và phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

VEC được thành lập từ năm 2004, với nhiệm vụ đầu tư, xây dựng và quản lý các tuyến cao tốc quốc gia. Đến nay, VEC đã hoàn thành và đưa vào khai thác 4 trong tổng số 5 dự án đường cao tốc, với tổng chiều dài khoảng 490 km, chiếm khoảng 27% tổng chiều dài cao tốc quốc gia. Các tuyến đường này đóng góp đáng kể vào việc giảm thiểu chi phí vận tải, nâng cao năng lực logistics, cũng như thúc đẩy sự phát triển kinh tế trong các khu vực liên kết.

Một trong những mục tiêu quan trọng của Đề án cơ cấu lại là đảm bảo VEC duy trì hiệu quả trong việc quản lý các dự án đường cao tốc. VEC sẽ tiếp tục phát triển theo mô hình công ty mẹ - công ty con, trong đó các công ty con sẽ thực hiện các nhiệm vụ cụ thể như bảo trì, thu phí, và khai thác các tuyến cao tốc. Mô hình này giúp VEC hoạt động linh hoạt và hiệu quả hơn, đồng thời đảm bảo trách nhiệm của Nhà nước trong việc quản lý tài sản công tại các dự án cao tốc.

Nhà nước tiếp tục nắm giữ 100% vốn “ông lớn” đường cao tốc
Nhà nước tiếp tục nắm giữ 100% vốn của Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam.

Đầu tư mở rộng, sắp xếp lại tài chính

Trong giai đoạn từ nay đến năm 2025, VEC sẽ thực hiện các thủ tục bổ sung vốn điều lệ và cấu trúc lại các khoản nợ vay để đảm bảo khả năng tài chính vững mạnh. Việc này sẽ giúp VEC duy trì hoạt động ổn định và thực hiện các dự án phát triển mới trong tương lai. Đặc biệt, VEC sẽ được bổ sung 38.251 tỷ đồng vốn điều lệ từ ngân sách nhà nước trong giai đoạn 2024 - 2026. Con số này bao gồm hơn 1.500 tỷ đồng từ Quỹ Đầu tư phát triển và 36.689 tỷ đồng từ các nguồn vốn ODA và ngân sách nhà nước.

Đề án cũng đưa ra các giải pháp tài chính cụ thể để VEC tiếp tục huy động vốn, bao gồm việc chuyển giao tài sản hình thành từ vốn đầu tư của Nhà nước tại các dự án thành vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp. Điều này giúp tăng cường năng lực tài chính của VEC và tạo nền tảng vững chắc để thực hiện các dự án đường cao tốc quy mô lớn trong tương lai.

Cùng với việc tăng cường nguồn lực tài chính, VEC cũng sẽ tiến hành một số bước sắp xếp lại cơ cấu tổ chức, nhằm tối ưu hóa các bộ phận hoạt động trong công ty. Một trong những bước quan trọng là chuyển đổi Trung tâm Khai thác vận hành đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi thành Công ty Khai thác vận hành đường cao tốc miền Trung. Bên cạnh đó, VEC cũng sẽ giải thể một số công ty con không còn phù hợp với chiến lược phát triển lâu dài.

Một trong những dự án đáng chú ý trong kế hoạch phát triển của VEC là việc đầu tư vào các tuyến cao tốc trọng điểm, bao gồm dự án đường bộ cao tốc Bến Lức - Long Thành, với tổng mức đầu tư lên tới 7.547 tỷ đồng. Dự án này dự kiến sẽ giúp kết nối khu vực Đồng Nai và Long An, tăng cường khả năng vận tải và giảm thiểu ùn tắc giao thông.

VEC cũng sẽ mở rộng các đoạn đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và Nội Bài - Lào Cai, với tổng mức đầu tư lên tới 22.000 tỷ đồng. Các dự án này không chỉ giúp cải thiện kết nối giao thông giữa các tỉnh thành lớn mà còn thúc đẩy sự phát triển kinh tế của các khu vực liên quan.

VEC đóng một vai trò then chốt trong việc phát triển kết cấu hạ tầng giao thông quốc gia, đặc biệt là hệ thống đường cao tốc. Các dự án mà VEC thực hiện không chỉ có ý nghĩa về mặt giao thông mà còn góp phần vào việc thúc đẩy phát triển kinh tế, giảm thiểu tai nạn giao thông, và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Trong chiến lược phát triển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035, VEC dự kiến sẽ tiếp tục mở rộng và nâng cấp các tuyến cao tốc hiện có, đồng thời phát triển các dự án cao tốc mới. Các dự án này sẽ tập trung vào việc kết nối các khu vực kinh tế trọng điểm, giúp giảm chi phí vận tải và nâng cao khả năng cạnh tranh quốc gia.

Để đạt được các mục tiêu này, VEC sẽ tiếp tục huy động các nguồn lực tài chính từ cả ngân sách nhà nước và các nguồn vốn khác, đồng thời hoàn thiện cơ cấu tổ chức và quản lý, nhằm đảm bảo các dự án được triển khai hiệu quả và đúng tiến độ. Bên cạnh đó, công ty cũng sẽ thực hiện các biện pháp để tối ưu hóa chi phí và tăng cường công tác bảo trì, quản lý các tuyến cao tốc sau khi hoàn thành.

Với quyết định giữ nguyên mô hình doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước, VEC sẽ tiếp tục là lực lượng chủ chốt trong việc phát triển hệ thống giao thông đường bộ cao tốc tại Việt Nam. Các chiến lược tái cấu trúc, đầu tư vốn và mở rộng các dự án lớn sẽ giúp VEC củng cố vị thế và đóng góp vào sự phát triển bền vững của hạ tầng giao thông quốc gia trong những năm tới.

Bài liên quan
Tin bài khác
ADB bổ nhiệm ông Scott Roberts làm Giám đốc Quốc gia tại Việt Nam

ADB bổ nhiệm ông Scott Roberts làm Giám đốc Quốc gia tại Việt Nam

Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) bổ nhiệm ông Scott Roberts giữ cương vị Giám đốc Quốc gia tại Việt Nam từ ngày 16/10/2026. Trên cương vị mới, ông sẽ phụ trách hoạt động của ADB tại Việt Nam, thúc đẩy đối thoại chính sách và hợp tác phát triển, tập trung vào tăng trưởng xanh, nâng cao khả năng chống chịu và huy động nguồn lực tư nhân.
Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội: Lợi nhuận 9 tháng giảm 96%, dòng tiền kinh doanh âm gần 70 tỷ đồng

Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội: Lợi nhuận 9 tháng giảm 96%, dòng tiền kinh doanh âm gần 70 tỷ đồng

Dòng tiền kinh doanh chuyển từ dương sang âm và dư nợ vay tăng gần 40% đang tạo áp lực đáng kể lên Tổng công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội (NHA). Sau 9 tháng năm 2026, doanh nghiệp mới hoàn thành hơn 6% mục tiêu lợi nhuận cả năm.
Đắk Lắk chấp thuận siêu dự án điện mặt trời hơn 21.000 tỷ đồng do Tập đoàn Xuân Thiện đầu tư

Đắk Lắk chấp thuận siêu dự án điện mặt trời hơn 21.000 tỷ đồng do Tập đoàn Xuân Thiện đầu tư

UBND tỉnh Đắk Lắk vừa chính thức chấp thuận chủ trương đầu tư và nhà đầu tư cho tổ hợp Nhà máy điện mặt trời Ia Rvê với tổng công suất lên tới 1.000MW và tổng số vốn đầu tư vượt 21.137 tỷ đồng. Siêu dự án năng lượng sạch này được kỳ vọng sẽ mở ra bước đột phá kinh tế cho vùng biên giới Ea Súp, đồng thời đóng góp mạnh mẽ vào chiến lược trung hòa carbon quốc gia.
Du lịch Làng Nhỏ giữ màu xanh rừng hồ, hướng đến Net Zero

Du lịch Làng Nhỏ giữ màu xanh rừng hồ, hướng đến Net Zero

Nằm tại khu vực hồ Láng Nhớt và dưới chân khu bảo tồn thiên nhiên núi Hòn Bà ở xã Diên Thọ, tỉnh Khánh Hòa, khu du lịch Làng Nhỏ phát triển mô hình nghỉ dưỡng gắn với thiên nhiên, hướng đến hạn chế phát thải và bảo tồn cảnh quan. Mô hình do ông Nguyễn Mạnh Bình San sáng lập, đặt ra yêu cầu chuyển định hướng du lịch xanh thành những kết quả môi trường có thể đo lường.
PNJ dự kiến lỗ hơn 6.271 tỷ đồng, thành viên HĐQT xin từ nhiệm

PNJ dự kiến lỗ hơn 6.271 tỷ đồng, thành viên HĐQT xin từ nhiệm

PNJ dự kiến trình cổ đông điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2026 với mức lỗ sau thuế 6.271 tỷ đồng do khoản dự phòng liên quan đến chính sách thu đổi hàng hóa. Cùng thời điểm, ông Đào Trung Kiên xin từ nhiệm Thành viên HĐQT để tập trung cho công tác điều hành.
Quốc Cường Gia Lai thay Tổng Giám đốc: Bà Nguyễn Thị Như Loan trở lại điều hành

Quốc Cường Gia Lai thay Tổng Giám đốc: Bà Nguyễn Thị Như Loan trở lại điều hành

CTCP Quốc Cường Gia Lai (mã chứng khoán: QCG) vừa thay đổi nhân sự cấp cao, đưa bà Nguyễn Thị Như Loan trở lại vị trí Tổng Giám đốc sau hơn hai năm rời ghế điều hành. Cùng thời điểm, ông Nguyễn Quốc Cường nhìn nhận kết quả quản trị trong hai năm qua chưa đáp ứng đầy đủ kỳ vọng của cổ đông, trong bối cảnh doanh nghiệp vẫn đối mặt với nhiều thách thức về kinh doanh và tái cơ cấu.
Bà Nguyễn Thị Như Loan trở lại điều hành Quốc Cường Gia Lai giữa áp lực nợ

Bà Nguyễn Thị Như Loan trở lại điều hành Quốc Cường Gia Lai giữa áp lực nợ

Sau khi được xác định đã chấp hành xong hình phạt trong vụ án liên quan khu đất 39-39B Bến Vân Đồn, bà Nguyễn Thị Như Loan được Quốc Cường Gia Lai thông qua việc trở lại vị trí Tổng giám đốc và thay con trai làm người đại diện theo pháp luật. Thách thức lớn phía trước là xử lý nghĩa vụ tài chính liên quan dự án Bắc Phước Kiển và cải thiện hiệu quả kinh doanh.
F88 báo lãi hơn 1.086 tỷ đồng sau 9 tháng, giải ngân cho vay tăng 51%

F88 báo lãi hơn 1.086 tỷ đồng sau 9 tháng, giải ngân cho vay tăng 51%

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất của F88 đạt 1.086,9 tỷ đồng trong 9 tháng năm 2026, tăng 80% so với cùng kỳ và hoàn thành khoảng 96% kế hoạch năm. Tổng giải ngân cho vay vượt 17.300 tỷ đồng, trong khi doanh thu phân phối bảo hiểm tăng 74,6%. Tuy nhiên, chi phí dự phòng rủi ro cũng tăng gần 94%, cho thấy áp lực quản trị rủi ro song hành với đà mở rộng hoạt động.
SASCO thay đổi nhân sự HĐQT, chuẩn bị chuyển sàn chứng khoán

SASCO thay đổi nhân sự HĐQT, chuẩn bị chuyển sàn chứng khoán

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của SASCO thông qua việc kiện toàn nhân sự HĐQT, sửa đổi điều lệ và các quy chế quản trị nội bộ, tạo cơ sở hoàn thiện mô hình quản trị theo chuẩn công ty niêm yết, hướng tới chuyển giao dịch cổ phiếu SAS từ UPCoM sang HOSE.
Ông Vũ An trở lại ghế Tổng giám đốc PVChem

Ông Vũ An trở lại ghế Tổng giám đốc PVChem

Sau gần hai năm giữ vị trí Phó Tổng giám đốc PVFCCo, ông Vũ An được bổ nhiệm có thời hạn làm Tổng giám đốc PVChem từ ngày 30/9/2026, trong bối cảnh doanh nghiệp đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu bình quân 15 - 20% mỗi năm đến 2030.
Bài 20: Doanh nghiệp một người được đề xuất quản trị tối giản

Bài 20: Doanh nghiệp một người được đề xuất quản trị tối giản

Dự thảo Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa đang thiết kế một lối chuyển tiếp nhẹ hơn cho hộ kinh doanh, từ thủ tục gia nhập đến thuế, kế toán và quản trị.
Novaland lên tiếng trước thông tin “phá sản”, cổ phiếu NVL tiếp tục chịu áp lực

Novaland lên tiếng trước thông tin “phá sản”, cổ phiếu NVL tiếp tục chịu áp lực

Novaland khẳng định thông tin cho rằng doanh nghiệp “phá sản”, “mất khả năng hoạt động” đang lan truyền trên một số nền tảng là không chính xác, đồng thời cho biết tập đoàn vẫn đang triển khai tái cấu trúc và từng bước phục hồi hoạt động kinh doanh.
TV4 chốt cổ tức 10% giữa giai đoạn thay đổi nhân sự cấp cao

TV4 chốt cổ tức 10% giữa giai đoạn thay đổi nhân sự cấp cao

CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 4 (TV4) chuẩn bị chi gần 20 tỷ đồng trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt. Quyết định được đưa ra sau một năm doanh nghiệp có nhiều thay đổi ở cấp quản trị và điều hành.
Nippon Paint chi 1,35 tỷ USD thâu tóm mảng sơn trang trí của AkzoNobel tại 7 thị trường

Nippon Paint chi 1,35 tỷ USD thâu tóm mảng sơn trang trí của AkzoNobel tại 7 thị trường

Nippon Paint sẽ nhận chuyển nhượng mảng kinh doanh Sơn trang trí của AkzoNobel tại 7 thị trường, trong đó có Việt Nam, với tổng giá trị doanh nghiệp khoảng 1,35 tỷ USD. Thương vụ là bước đi đáng chú ý trong chiến lược tái cơ cấu danh mục của AkzoNobel và mở rộng hoạt động của Nippon Paint tại khu vực.
Cổ phiếu DRH đứng trước nguy cơ đình chỉ giao dịch, hủy niêm yết

Cổ phiếu DRH đứng trước nguy cơ đình chỉ giao dịch, hủy niêm yết

Việc chậm công bố báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán khiến cổ phiếu DRH của CTCP DRH Holdings bị chuyển từ diện hạn chế sang đình chỉ giao dịch. Nếu tình trạng này không được khắc phục đến hết năm tài chính 2026, cổ phiếu DRH có thể bị xem xét hủy niêm yết bắt buộc.