Các nguồn tin nói với Reuters rằng Bộ Tài chính Mỹ đã yêu cầu các công ty quản lý vận tải ở 30 quốc gia cung cấp thông tin chi tiết về các tàu có thể đã vi phạm lệnh trừng phạt đối với dầu Nga.
Theo một báo cáo, Mỹ đã thực hiện bước đi lớn nhất kể từ khi các cường quốc phương Tây áp đặt mức trần giá 60 USD/thùng đối với dầu thô của Nga. Hôm thứ Sáu, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài đã gửi thông báo yêu cầu cung cấp thông tin về 100 tàu dầu.
Một quan chức của Bộ Tài chính nói với Business Insider: “Mặc dù chúng tôi không xác nhận hoặc bình luận về các cuộc điều tra hoặc hành động thực thi, nhưng Bộ Tài chính cam kết thực thi giới hạn giá và giảm nguồn lực của Nga cho cuộc chiến chống Ukraine”.
Giá trần chỉ áp dụng cho dầu thô của Nga được xuất khẩu bằng đường biển. Nó nhằm mục đích khiến Moscow gặp khó khăn hơn trong việc chi trả cho cuộc chiến bằng cách không cho phép các công ty phương Tây cung cấp dịch vụ vận tải, bảo hiểm hoặc tài trợ.
Reuters đưa tin, tháng trước, Mỹ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với hai chủ tàu chở dầu chở dầu của Nga được định giá cao hơn mức giới hạn. Đây là lần thực thi lớn đầu tiên của biện pháp này.
Tuy nhiên, giới hạn giá không ngăn được dầu Urals tiêu chuẩn của Nga giao dịch trên 60 USD/thùng. Điều này là do các quốc gia như Trung Quốc và Ấn Độ không nằm trong lệnh trừng phạt đã mua hàng hóa của Nga.
Tuy nhiên, Nga và các nhà cung cấp của họ đã phải sử dụng một “hạm đội tàu dầu ma” để cố gắng né tránh các lệnh trừng phạt.
PV tổng hợp