| Bài liên quan |
| Ngành gỗ Việt Nam: Tăng trưởng trở lại, áp lực tự chủ nguyên liệu càng lớn |
| Ngành gỗ Việt Nam kỳ vọng Hoa Kỳ giữ nguyên thuế 25% để ổn định xuất khẩu |
Ngày 18/12, HAWA tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2028, đánh dấu bước ngoặt quan trọng của ngành gỗ với sự kiện hợp nhất hai hiệp hội lớn tại khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam.
Sau hợp nhất, HAWA trở thành tổ chức đại diện cho gần 1.000 doanh nghiệp hội viên, bao trùm toàn bộ chuỗi giá trị ngành gỗ, từ sản xuất theo đơn đặt hàng (OEM), thiết kế – sản xuất gốc (ODM) đến các dòng sản phẩm nội thất gia đình và nội thất công trình cao cấp phục vụ thị trường quốc tế.
Tại Đại hội, ông Phùng Quốc Mẫn được bầu giữ chức Chủ tịch HAWA nhiệm kỳ I (2025–2028). Các Phó Chủ tịch gồm các ông Nguyễn Chánh Phương, Nguyễn Hoài Bảo, Bùi Như Việt cùng một số ủy viên Ban Chấp hành.
![]() |
| Ngành gỗ Việt Nam tạo cú hích từ hợp nhất hiệp hội |
Phát biểu tại Đại hội, ông Phùng Quốc Mẫn cho rằng việc hợp nhất HAWA và BIFA là bước đi tất yếu, phù hợp với chủ trương sắp xếp, sáp nhập địa giới hành chính của Đảng và Chính phủ. “Đây là cơ hội để ngành gỗ tận dụng tối đa nguồn lực và thế mạnh của từng địa phương, từ đó hình thành sức mạnh tổng hợp mới, đủ lớn để bứt phá trong giai đoạn tới”, ông Mẫn nhấn mạnh.
Hiện nay, Việt Nam là quốc gia xuất khẩu đồ gỗ lớn thứ hai thế giới, với hơn 4.200 doanh nghiệp trực tiếp tham gia xuất khẩu. Sau sáp nhập, TP.HCM mới chiếm gần 50% tổng kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của cả nước. Tầm vóc mới này được kỳ vọng sẽ trở thành cú hích quan trọng, đưa ngành gỗ bước vào giai đoạn tăng trưởng chất lượng cao, dựa trên nền tảng liên kết, đổi mới, phát triển bền vững và hội nhập sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu.
Việc hợp nhất cũng tạo động lực tăng trưởng mới cho khu vực Đông Nam Bộ khi phát huy lợi thế bổ trợ giữa ba địa phương. Theo đó, TP.HCM cũ giữ vai trò trung tâm xúc tiến thương mại và đổi mới sáng tạo; khu vực Bình Dương cũ là “thủ phủ” công nghiệp, trung tâm sản xuất, chế biến, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh; trong khi Bà Rịa – Vũng Tàu cũ đảm nhiệm vai trò cửa ngõ kinh tế biển, trung tâm cảng biển quốc tế và logistics.
Theo ông Nguyễn Liêm, Chủ tịch BIFA nhiệm kỳ VI, chủ trương sáp nhập đã tạo ra sự gắn kết chặt chẽ giữa ba địa phương có lợi thế bổ trợ lẫn nhau, hình thành nội lực lớn và mở ra cơ hội phát triển vượt bậc cho ngành gỗ trong giai đoạn tới.
Đồng quan điểm, ông Nguyễn Chánh Phương, Phó Chủ tịch Thường trực HAWA nhiệm kỳ IX, nhận định: “Việt Nam đã là tâm điểm sản xuất đồ gỗ của thế giới. Khi TP.HCM hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu, khu vực này sẽ hình thành một tâm điểm mới của ngành nội thất toàn cầu khi chiếm tới khoảng 50% kim ngạch xuất khẩu gỗ của cả nước”.
Trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều bất định, ngành gỗ Việt Nam vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực. Năm 2025, kim ngạch xuất khẩu gỗ và lâm sản được dự báo có thể vượt 17,3 tỷ USD, tăng 5,4% so với cùng kỳ; riêng gỗ và sản phẩm gỗ ước đạt khoảng 15,5 tỷ USD. Kết quả này tiếp tục khẳng định vị thế Việt Nam là quốc gia xuất khẩu gỗ lớn nhất Đông Nam Á và đứng thứ hai tại châu Á.
Đánh giá về vai trò của các hiệp hội ngành nghề, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Quốc Trị cho rằng: “Đây là thành quả từ nỗ lực của toàn hệ sinh thái ngành gỗ, trong đó các hiệp hội thực sự là cánh tay nối dài, kết nối hiệu quả cộng đồng doanh nghiệp với chính sách”.
Theo định hướng phát triển, ngành chế biến gỗ TP.HCM sau sáp nhập đặt mục tiêu đạt kim ngạch xuất khẩu 15 tỷ USD vào năm 2035, trong đó 80% là các sản phẩm đạt tiêu chuẩn xanh.
Đại hội đại biểu HAWA lần thứ I được xem là điểm khởi đầu cho hành trình phát triển mới, đưa cộng đồng doanh nghiệp ngành gỗ Việt Nam tiến tới tăng trưởng bền vững và nâng cao vị thế trên bản đồ nội thất thế giới.