Thủ đô Hà Nội đăng cai tổ chức Lễ hội Văn hóa Thế giới lần thứ II từ ngày 01/10 đến 04/10/2026 nhằm thực hiện theo tinh thần Nghị quyết 80-NQ/TW ngày 07/01/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, đóng góp vào chỉ tiêu đến năm 2030 xây dựng thành công thương hiệu liên hoan nghệ thuật, lễ hội văn hóa quốc tế về điện ảnh, âm nhạc, mỹ thuật. Với chủ đề “Hội tụ di sản - Kiến tạo tương lai” chính là minh chứng sinh động cho bước chuyển mình về tư duy chiến lược đó. Sự kiện do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp cùng Bộ Ngoại giao và UBND thành phố Hà Nội chủ trì không chỉ đánh dấu cột mốc quan trọng trong hoạt động đối ngoại, mà còn mở ra những không gian thương mại, đầu tư và kết nối kinh tế sáng tạo tầm vóc cho cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước.
Trong khuôn khổ Lễ hội, liên tục diễn ra các hoạt động biểu diễn nghệ thuật của các nhóm nghệ sĩ chuyên nghiệp đến từ nhiều quốc gia; các chương trình hợp tác, biểu diễn kết hợp giữa nghệ sĩ các nước; kết hợp nhạc cụ Việt Nam với ca sĩ nước ngoài hoặc sử dụng nhạc cụ nước ngoài để biểu diễn các tác phẩm Việt Nam. Các chương trình giao lưu, giới thiệu về nhạc cụ đặc trưng của mỗi quốc gia cũng được tổ chức.
Các sự kiện sẽ diễn ra trong Lễ hội gồm: Lễ hội âm nhạc “Hòa nhạc năm châu”; Làng Văn hóa Thế giới; Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu”; Lễ hội “Ẩm thực năm châu”; chương trình chiếu phim; khu vực trải nghiệm “Lan tỏa sáng tạo từ di sản” với Festival Games Quốc tế.
![]() |
| Trình chiếu 3D Mapping nhân kỷ niệm 79 năm ngành thông tin và truyền thông |
Đặc biệt, điểm đột phá của kỳ lễ hội năm nay chính là sự lên ngôi của văn hóa số. Việc tích hợp các giải pháp công nghệ hiện đại như thực tế ảo XR, thực tế tăng cường AR, công nghệ trình chiếu ánh sáng 3D Mapping hay các nền tảng số hóa di sản đã tạo nên một chuẩn mực mới trong thưởng thức nghệ thuật. Sự giao thoa giữa tập đoàn công nghệ và các đơn vị sáng tạo nghệ thuật không chỉ nâng tầm trải nghiệm của công chúng mà còn mở ra một thị trường tiềm năng đầy hứa hẹn cho ngành công nghiệp nội dung số và công nghệ văn hóa tại Việt Nam.
Động lực tăng trưởng mới cho hệ sinh thái kinh tế sáng tạo
Diễn ra vào thời điểm mùa thu, vốn là mùa cao điểm du lịch của Hà Nội, sự kiện tạo ra tác động kích cầu trực tiếp cho hệ sinh thái dịch vụ thương mại. Hàng trăm nghìn lượt du khách nội địa và quốc tế đổ về Thủ đô mang lại nguồn thu tức thì cho ngành lưu trú, vận tải, ẩm thực, bán lẻ và dịch vụ lữ hành, trực tiếp đóng góp vào chỉ số tăng trưởng GRDP của thành phố. Cụ thể năm 2025 lễ hội đã thu hút hơn 1 triệu lượt người dân và du khách trong 3 ngày diễn ra tại Hoàng thành Thăng Long, đạt 2,5 tỷ đồng thu được từ hoạt động đấu giá quyên góp (chương trình "Bước chân di sản") ủng hộ đồng bào chịu ảnh hưởng bởi bão lũ. Lễ hội là sự kiện kích cầu trọng điểm trong tháng 10/2025, đóng góp vào tổng doanh thu ngành du lịch Hà Nội cả năm 2025 đạt hơn 134.000 tỷ đồng (với trên 33,7 triệu lượt khách).
Bên cạnh đó, lễ hội đóng vai trò như một sàn giao dịch thực tế cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa. Từ các thương hiệu thời trang di sản, đơn vị nghệ thuật biểu diễn cho đến các làng nghề thủ công mỹ nghệ và doanh nghiệp ẩm thực, tất cả đều tìm thấy cơ hội giới thiệu sản phẩm, nghiên cứu thị hiếu công chúng quốc tế và tìm kiếm đối tác xuất khẩu. Sự hiện diện của các gian hàng giao lưu văn hóa kết hợp với không gian thương mại tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nội địa học hỏi tư duy đóng gói sản phẩm văn hóa từ các quốc gia phát triển.
Nâng tầm thương hiệu quốc gia từ nội lực di sản và hợp tác quốc tế
Lễ hội Văn hóa Thế giới lần thứ II được quy hoạch thành một không gian giao thoa đa quốc gia quy mô lớn ngay tại Di sản Thế giới Hoàng thành Thăng Long. Đây là bước đi nhất quán nhằm cụ thể hóa các cam kết của Hà Nội kể từ khi gia nhập Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO. Việc quy tụ đại diện văn hóa từ khoảng 50 quốc gia và vùng lãnh thổ không chỉ tạo nên một điểm đến giao lưu văn hóa đa sắc màu, mà còn đặt di sản truyền thống Việt Nam vào đúng dòng chảy đương đại của thế giới. Sự kiện gửi đi thông điệp mạnh mẽ rằng Việt Nam không chỉ là nơi lưu giữ những giá trị lịch sử độc đáo, mà còn là một nền kinh tế mở, sẵn sàng đối thoại, dung nạp tinh hoa quốc tế để cùng kiến tạo những giá trị mới cho tương lai.
|
Lễ hội không chỉ dừng lại ở một đại tiệc nghệ thuật đa sắc màu, mà là một bước đi chiến lược nằm trong tổng thể quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của Thủ đô. Thông qua việc tổ chức thành công các sự kiện quy mô tầm vóc quốc tế, Hà Nội đang dần định hình rõ nét vóc dáng của một trung tâm văn hóa, du lịch và sáng tạo hàng đầu khu vực. Đối với cộng đồng doanh nghiệp, sự kiện là lời mời gọi rộng mở để cùng chính quyền địa phương biến các tiềm năng văn hóa thành lợi thế cạnh tranh quốc gia. Khi dòng chảy văn hóa hòa cùng dòng chảy kinh tế, di sản không chỉ được bảo tồn trong không gian bảo tàng mà sẽ tiếp tục sống, phát triển và đóng góp trực tiếp vào sự thịnh vượng bền vững của đất nước trong kỷ nguyên mới.