Những tài liệu nội bộ của Sony bị rò rỉ năm 2014 và sau đó được WikiLeaks công bố đã hé lộ một câu chuyện ít người biết về cuộc vận động âm thầm của Christopher Nolan cùng nhiều nhà làm phim hàng đầu nhằm bảo vệ tương lai của phim nhựa.
![]() |
| Đạo diễn Christopher Nolan |
Hollywood từng đứng trước nguy cơ "khai tử" phim nhựa
Theo các email nội bộ của Sony, vào năm 2014, Christopher Nolan đã chủ động liên hệ với nhà sản xuất kiêm biên kịch Vince Gilligan – cha đẻ của loạt phim đình đám Breaking Bad – để cảnh báo về cuộc khủng hoảng của ngành sản xuất phim nhựa.
Trong email gửi các lãnh đạo Sony, Gilligan cho biết ông nhận được cuộc gọi bất ngờ từ Nolan, người bày tỏ lo ngại ngành công nghiệp điện ảnh đang ở "một thời điểm mang tính lịch sử", khi dây chuyền sản xuất phim nhựa có nguy cơ sụp đổ hoàn toàn.
Theo nội dung trao đổi, Nolan cho biết CEO mới của Kodak khi đó là Jeff Clarke đang tích cực tìm kiếm sự hỗ trợ từ các hãng phim Hollywood nhằm duy trì hoạt động sản xuất.
Christopher Nolan kêu gọi các hãng phim chung tay cứu Kodak
Trong email gửi ban lãnh đạo Sony, Vince Gilligan đề nghị hãng phim xem xét mọi giải pháp có thể để Kodak tiếp tục tồn tại.
Ông nhấn mạnh việc duy trì sản xuất phim nhựa không chỉ có ý nghĩa về mặt kinh doanh mà còn góp phần bảo tồn nghệ thuật điện ảnh.
![]() |
Gilligan cũng cho rằng nếu Sony tham gia hỗ trợ Kodak, động thái này sẽ nhận được sự đánh giá cao từ nhiều đạo diễn hàng đầu như Christopher Nolan, Quentin Tarantino, Rian Johnson cùng nhiều nhà làm phim khác vốn vẫn trung thành với phim nhựa.
Những email khác cho thấy Jeff Clarke đã gửi đề xuất hợp tác tới Amy Pascal – khi đó là đồng Chủ tịch Sony Pictures – nhằm tìm kiếm nguồn đầu tư cho mảng sản xuất phim điện ảnh của Kodak.
Mặc dù không phải tất cả các hãng phim đều sẵn sàng tham gia liên doanh, các cuộc trao đổi cho thấy Hollywood đã thảo luận nhiều phương án hỗ trợ để duy trì hoạt động sản xuất phim nhựa.
Kodak vẫn tồn tại sau phá sản
Kodak từng nộp đơn xin bảo hộ phá sản vào năm 2012 sau nhiều năm đánh mất vị thế trước làn sóng máy ảnh kỹ thuật số.
![]() |
Dù không còn là biểu tượng thống trị ngành nhiếp ảnh như trong thập niên 1980-1990, công ty có trụ sở tại Rochester (New York) vẫn duy trì hoạt động, trong đó có mảng sản xuất phim điện ảnh.
Những nỗ lực vận động của Christopher Nolan cùng nhiều đạo diễn được xem là một trong những yếu tố góp phần giúp Kodak giữ lại dây chuyền sản xuất phim nhựa trong giai đoạn khó khăn nhất.
Nolan vẫn trung thành với phim Kodak
Hơn một thập kỷ sau những cuộc vận động đó, Christopher Nolan vẫn là một trong những đạo diễn kiên định với việc quay phim bằng chất liệu truyền thống.
Kodak từng giới thiệu trên mạng xã hội rằng bộ phim mới nhất của Nolan, The Odyssey, được quay hoàn toàn bằng phim Kodak 65 mm và phát hành tại rạp trên định dạng phim 35 mm, 70 mm cùng hệ thống IMAX.
Điều này tiếp nối truyền thống mà Nolan theo đuổi trong nhiều tác phẩm trước đó như Dunkirk, Tenet và Oppenheimer, bất chấp xu hướng sản xuất kỹ thuật số ngày càng phổ biến.
![]() |
Trong cuộc phỏng vấn gần đây với chương trình 60 Minutes của CBS News, trên bàn làm việc của Christopher Nolan xuất hiện cuốn sách How to Make Good Movies do Kodak xuất bản từ năm 1950.
Khi được hỏi về cuốn sách, đạo diễn chỉ cười và nói đó là "bí mật" của mình.
Ông chia sẻ bản thân lớn lên cùng chiếc máy quay Super 8 của gia đình thay vì máy quay video. Chính những trải nghiệm từ thuở nhỏ đã nuôi dưỡng niềm đam mê với phim nhựa và trở thành nền tảng cho phong cách làm phim mà ông vẫn theo đuổi đến ngày nay.
![]() |
Theo nhiều nhà quan sát, việc Christopher Nolan cùng các đạo diễn như Quentin Tarantino kiên trì sử dụng phim nhựa không chỉ góp phần bảo tồn một công nghệ tưởng chừng bị thay thế mà còn giúp Kodak tiếp tục giữ vị trí quan trọng trong chuỗi sản xuất điện ảnh toàn cầu, giữa thời đại kỹ thuật số thống trị ngành công nghiệp phim ảnh.