Tại Giải vô địch cử tạ thiếu niên, trẻ châu Á 2026 diễn ra từ ngày 8 đến 14/8 tại Tashkent (Uzbekistan), hai vận động viên Khánh Hòa Nguyễn Thành Duy và Mấu Thị Bảy đã giành tổng cộng 5 huy chương các loại.
Ở hạng cân 65 kg nam lứa tuổi thiếu niên, Nguyễn Thành Duy (sinh năm 2009) có màn thi đấu đáng chú ý. Sau phần thi cử giật, đô cử trẻ Khánh Hòa bước vào nội dung cử đẩy và phát huy tốt sở trường. Kết quả ở hai nội dung giúp Thành Duy đạt tổng cử 278 kg, qua đó giành Huy chương Bạc.Như vậy, riêng Thành Duy mang về 3 huy chương: 1 Vàng, 1 Bạc và 1 Đồng. Đáng chú ý hơn, ba tấm huy chương đến ở cả cử giật, cử đẩy và tổng cử, cho thấy khả năng cạnh tranh tương đối toàn diện của lực sĩ 17 tuổi trước các đối thủ trẻ của châu lục.
![]() |
| Đô cử Nguyễn Thành Duy (Khánh Hòa) xuất sắc giành 1HCV, 1 HCB và 1 HCĐ tại giải. |
Nếu Thành Duy gây ấn tượng bằng tấm Huy chương Vàng thì câu chuyện của Mấu Thị Bảy, sinh năm 2012, mang một sắc màu khác.
Nữ đô cử người Raglai thi đấu hạng cân 45 kg nữ thiếu niên. Trước các đối thủ tại đấu trường châu Á, cô gái 14 tuổi đạt 79 kg cử đẩy và 142 kg tổng cử, qua đó giành 2 Huy chương Đồng cho Việt Nam.
Tuổi đời còn rất trẻ khiến kết quả này càng đáng chú ý. Phía trước Mấu Thị Bảy vẫn còn một chặng đường dài để hoàn thiện kỹ thuật, thể lực và kinh nghiệm thi đấu, nhưng hai tấm huy chương châu Á là bước khởi đầu đáng ghi nhận.
![]() |
| Nữ đô cử Mấu Thị Bảy - Khánh Hòa (ngoài cùng bên phải) xuất sắc giành 2 HCĐ tại giải. |
Từ Nguyễn Thành Duy đến Mấu Thị Bảy, 5 tấm huy chương giành được tại Uzbekistan mang đến tín hiệu tích cực cho công tác phát hiện, tuyển chọn và đào tạo vận động viên trẻ của thể thao Khánh Hòa.
Giải vô địch cử tạ thiếu niên, trẻ châu Á 2026 quy tụ hơn 300 đô cử đến từ 29 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đội tuyển cử tạ trẻ Việt Nam tham dự với 15 vận động viên, tranh tài ở các hạng cân thuộc hai nhóm tuổi thiếu niên và trẻ.
Giải đấu quy tụ nhiều đô cử trẻ hàng đầu châu lục, thành tích của Nguyễn Thành Duy và Mấu Thị Bảy không chỉ đóng góp vào kết quả chung của đội tuyển Việt Nam, mà còn cho thấy tiềm năng của lực lượng vận động viên trẻ Khánh Hòa.
Ở các giải đấu cấp độ trẻ, huy chương là thước đo thành tích, nhưng cũng là cơ sở để đánh giá khả năng phát triển của từng vận động viên. Việc được thi đấu, cọ xát với những đối thủ mạnh trong khu vực giúp các đô cử trẻ tích lũy kinh nghiệm, hoàn thiện kỹ thuật và từng bước chuẩn bị cho những sân chơi có cấp độ cao hơn.
Việc hai vận động viên Khánh Hòa liên tiếp giành huy chương ngay trong những ngày thi đấu đầu tiên cũng cho thấy hiệu quả bước đầu trong công tác tuyển chọn, huấn luyện và đầu tư cho lực lượng kế cận của địa phương. Đây đồng thời là động lực để các thành viên còn lại của đội tuyển cử tạ trẻ Việt Nam hướng tới những kết quả tốt hơn ở các nội dung tiếp theo.
Với Nguyễn Thành Duy và Mấu Thị Bảy, 5 tấm huy chương tại Uzbekistan là dấu mốc đáng chú ý ở cấp độ châu lục, đồng thời mở ra cơ hội để hai đô cử trẻ tiếp tục được rèn luyện, đầu tư và thử sức tại những đấu trường lớn hơn trong thời gian tới.