![]() |
| Dự án “Xuôi dòng phù sa” được tổ chức tại Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang (TP.HCM). (Ảnh: HG) |
Lấy cảm hứng từ những làng nghề truyền thống dọc dòng Mê Kông, nhóm sinh viên Trường Cao đẳng FPT Polytechnic TP.HCM triển khai dự án tốt nghiệp bằng việc thực hiện dự án nghệ thuật “Xuôi dòng phù sa”.
Dự án “Xuôi dòng phù sa” được tổ chức tại Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang (TP.HCM) với sự tham gia của diễn giả Hồ Nhựt Quang, Vũ đoàn Mộc Việt, Ban nhạc Nam Tộc, nhóm kịch Bụi cùng đại diện nhà trường, khách mời và đông đảo học sinh, sinh viên.
Không chỉ là một dự án tốt nghiệp, “Xuôi dòng phù sa” của nhóm sinh viên còn là hành trình tôn vinh vẻ đẹp lao động và những giá trị văn hóa đặc sắc của các làng nghề truyền thống Đồng bằng sông Cửu Long.
Dự án nghệ thuật được thực hiện với thông điệp “Nghề lành từ đất, chất nghề từ tâm”, hướng đến việc kết nối những giá trị truyền thống với góc nhìn sáng tạo của thế hệ trẻ.
![]() |
| Nét đẹp lao động từ các làng nghề truyền thống được lan tỏa trên sân khấu nghệ thuật. (Ảnh: HG) |
Thông qua nghệ thuật trình diễn, chương trình mong muốn góp phần lan tỏa tình yêu đối với văn hóa dân tộc, đồng thời nâng cao nhận thức về việc gìn giữ các làng nghề đang dần mai một.
Theo nhóm thực hiện, nhiều làng nghề truyền thống ở miền Tây Nam Bộ đang đứng trước nguy cơ mai một do sức ép từ sản xuất công nghiệp và sự thiếu hụt lực lượng kế cận. Trong khi nhiều người trẻ lựa chọn những ngành nghề mới và phần lớn người gắn bó với nghề hiện nay đều là các nghệ nhân lớn tuổi.
Từ thực tế đó, “Xuôi dòng phù sa” được xây dựng như một lời tri ân đối với những giá trị văn hóa đã bền bỉ tồn tại qua nhiều thế hệ. Ngoài ra, dự án nghệ thuật “Xuôi dòng phù sa” còn truyền đi thông điệp, các làng nghề truyền thống vẫn có thể tiếp tục sống cùng nhịp phát triển của xã hội nếu được gìn giữ và làm mới bằng những cách tiếp cận phù hợp.
![]() |
| Nhóm sinh viên tham gia thực hiện dự án nghệ thuật "Xuôi dòng phù sa". (Ảnh: LHG) |
Điểm đặc biệt của dự án nghệ thuật này là việc tái hiện hành trình văn hóa dọc dòng sông Mê Kông thông qua 6 làng nghề tiêu biểu, gồm: nghề dệt thổ cẩm của An Giang, nghề đan lọp ở Cần Thơ, nghề dệt chiếu Đồng Tháp, nghề làm cốm dẹp Sóc Trăng, nghề gạch gốm Vĩnh Long và làng chài Cà Mau.
Chia sẻ về ý tưởng thực hiện, Phương Linh, đại diện nhóm sinh viên cho biết: "Xuôi dòng phù sa" được xây dựng như một "cuộc hành trình di sản", kết hợp các chất liệu dân gian với ngôn ngữ nghệ thuật đương đại nhằm mang đến góc nhìn mới về các làng nghề truyền thống lâu đời”.
![]() |
| Dự án nghệ thuật này là việc tái hiện hành trình văn hóa dọc dòng sông Mê Kông. (Ảnh: HG) |
Không dừng lại ở các tiết mục biểu diễn, chương trình còn thiết kế không gian tương tác ngay trong khán phòng để người xem có thể trực tiếp quan sát, lắng nghe và cảm nhận những giá trị của từng làng nghề.