![]() |
| Hanoi Jazztival 2026 |
Dù thời tiết Hà Nội những ngày giữa tháng 9 có mưa và se lạnh, khu vực Vườn Âm nhạc – Nhà hát Lớn vẫn thu hút đông khán giả trong đêm khai mạc Liên hoan Nhạc Jazz Quốc tế Hà Nội 2026. Sự kiện diễn ra từ ngày 17 đến 19/9, đưa jazz ra khỏi những sân khấu quen thuộc để hiện diện tại nhiều không gian văn hóa của Thủ đô.
Đêm khai mạc có ba nhóm nghệ sĩ đại diện cho những cách tiếp cận jazz khác nhau: Sông Hồng Jazz Band của Việt Nam, Nguyen Le Special Quartet đến từ Pháp và Senri Kawaguchi Special Fusion Band của Nhật Bản.
NSƯT Quyền Văn Minh, Đại sứ Hanoi Jazztival 2026, cùng Sông Hồng Jazz Band mở đầu bằng loạt tác phẩm mang đậm chất liệu Việt Nam như “Vũ điệu Thăng Long”, “Nhớ về Hậu Giang”, “Ngẫu hứng Tây Nguyên”, “Lời mẹ ru” và “Hội Làng”. Chèo, ca trù và âm hưởng dân gian được đặt trong cấu trúc jazz hiện đại, tạo dấu ấn riêng cho phần trình diễn của các nghệ sĩ Việt.
Đáng chú ý, hai thế hệ trong gia đình nghệ sĩ Quyền Văn Minh cùng hiện diện tại liên hoan. Nghệ sĩ saxophone Quyền Thiện Đắc biểu diễn trong Nguyen Le Special Quartet cùng nghệ sĩ guitar Nguyên Lê. Sự kết hợp này mang đến một màu sắc khác, nơi jazz đương đại gặp world music và những chất liệu âm nhạc Á Đông.
Nguyên Lê – nghệ sĩ guitar người Pháp gốc Việt – từ lâu được biết đến với cách đưa chất liệu văn hóa Việt Nam vào jazz và world music. Tại đêm diễn, Nguyen Le Special Quartet trình diễn các tác phẩm “Five Senses”, “Onety One”, “Becoming Water” và “Swing a Ming”.
Không khí được đẩy lên cao ở phần cuối với Senri Kawaguchi Special Fusion Band. Ban nhạc Nhật Bản lựa chọn jazz fusion giàu tiết tấu, trình diễn các tác phẩm như “Infinite Possibility”, “Turn Right”, “Ginza Blues” và “Raging Spur”, nhận được sự hưởng ứng mạnh từ khán giả.
Ba ban nhạc, ba phong cách đã tạo nên bức tranh tương đối rộng của jazz trong cùng một đêm: từ jazz mang chất liệu dân gian Việt, sự giao thoa world music đến fusion hiện đại.
Sự xuất hiện của đông đảo khán giả cũng cho thấy jazz không nhất thiết chỉ tồn tại trong các câu lạc bộ hoặc phục vụ một nhóm công chúng hẹp. Ca sĩ Thái Thùy Linh, có mặt tại chương trình, cho rằng lượng người yêu jazz ở Hà Nội đông hơn nhiều so với hình dung và dòng nhạc này không quá khó tiếp cận như định kiến thường thấy.
Hanoi Jazztival 2026 mang chủ đề “Jazz Hà Nội – Giai điệu không biên giới”, được tổ chức tại hàng loạt địa điểm như Vườn Âm nhạc – Nhà hát Lớn, Nhà Bát Giác – Vườn hoa Lý Thái Tổ, Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật 22 Hàng Buồm, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và các câu lạc bộ jazz trên địa bàn thành phố.
Các nghệ sĩ quốc tế tham dự đến từ Mỹ, Pháp, Hàn Quốc, Nhật Bản và Thụy Sĩ, bên cạnh những gương mặt jazz Việt Nam. Không chỉ có biểu diễn, chương trình còn gồm triển lãm, tọa đàm, workshop và các jam session, qua đó mở rộng không gian gặp gỡ giữa nghệ sĩ và công chúng.
Ngày 18/9, chương trình tiếp tục với tọa đàm “Hà Nội và nhạc Jazz” có sự tham gia của NSƯT Quyền Văn Minh; workshop “Ngôn ngữ Jazz trong âm nhạc truyền thống” do Nguyên Lê dẫn dắt. Buổi tối, sân khấu Vườn Âm nhạc có sự góp mặt của Thăng Long Jazz, David Carlos Valdez Quartet, Longwaits Ensemble và JSFA Band. Các hoạt động jam jazz sau đó tiếp tục tại Bình Minh Jazz Club và Long Waits Club.
Đằng sau ba ngày liên hoan là câu chuyện dài hơn về việc hình thành đời sống jazz thường xuyên tại Hà Nội. Từ tháng 11/2025, chương trình âm nhạc cộng đồng do NSƯT Quyền Văn Minh cùng các nghệ sĩ và đơn vị nghệ thuật của thành phố thực hiện định kỳ tại Nhà Bát Giác – khu vực Vườn hoa Tượng đài Vua Lý Thái Tổ – đã trở thành một điểm biểu diễn jazz giữa không gian công cộng.
Nghệ sĩ Quyền Văn Minh, người gắn bó với jazz Hà Nội hơn nửa thế kỷ, cho rằng một festival lớn có thể thu hút sự chú ý nhưng điều quyết định sức sống của jazz vẫn là những sân khấu hoạt động thường xuyên, nơi nghệ sĩ có thể biểu diễn và công chúng hình thành thói quen nghe nhạc.
Hướng đi này cũng phù hợp với mục tiêu của Hà Nội khi định hướng Hanoi Jazztival trở thành sự kiện thường niên, gắn hoạt động nghệ thuật với phát triển công nghiệp văn hóa và vị thế Thành phố Sáng tạo trong Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO.
Nếu những sân khấu nhỏ tiếp tục sáng đèn sau khi liên hoan kết thúc, Hanoi Jazztival có thể không chỉ là ba ngày hội âm nhạc. Jazz khi ấy có cơ hội trở thành một phần thường xuyên hơn trong đời sống văn hóa đô thị Hà Nội.