Lễ hội cấp quốc gia “Thống nhất non sông” sẽ diễn ra tại tỉnh Quảng Trị

14:26 27/04/2021

Lễ hội “Thống nhất non sông” là lễ hội cấp quốc gia do tỉnh Quảng Trị phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức vào dịp kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 hằng năm.

 

Cầu Hiền Lương, vĩ tuyến 17 chia cắt đôi bờ đất nước- dấu ấn lịch sử của chiến tranh.

Cầu Hiền Lương, vĩ tuyến 17 chia cắt đôi bờ đất nước- dấu ấn lịch sử của chiến tranh.

Lễ hội Thống nhất non sông và Khai trương mùa du lịch biển, đảo năm 2021 tỉnh Quảng Trị diễn ra từ ngày 30/4 đến ngày 05/5 tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải, Khu Dịch vụ - Du lịch Cửa Việt và đảo Cồn Cỏ.

Đây là hoạt động thiết thực nhằm chào mừng kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2021); 49 năm Ngày giải phòng tỉnh Quảng Trị (01/5/1972 - 01/5/2021). Đây là dịp để tôn vinh các giá trị truyền thống lịch sử và cách mạng của dân tộc, góp phần kích cầu thương mại, dịch vụ, du lịch, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Du khách đến tham quan địa đạo Vĩnh Mốc, di tích lịch sử cấp quốc gia.

Du khách đến tham quan địa đạo Vĩnh Mốc, di tích lịch sử cấp quốc gia.

Theo kế hoạch, Lễ Thuợng cờ “Thống nhất non sông" diễn ra vào sáng ngày 30/4 ở Kỳ đài phía Bắc cầu Hiền Lương. Sau lễ thượng cờ là giải đua thuyền truyền thống được tổ chức tại bến đua thuyền bờ Bắc sông Bến Hải với nhiều đội đua đến từ các địa phương trong tỉnh. Chương trình nghệ thuật Khai trương mùa du lịch biển, đảo 2021 với chủ đề “Biển gọi" diễn ra vào lúc 20 giờ 00 ngày 30/4/2021 tại Khu Dịch vụ - Du lịch Cửa Việt.

Chương trình Farmtrip giới thiệu các khu điểm du lịch biển, đảo Cồn Cỏ và các điểm du lịch văn hóa, lịch sử của tỉnh diễn ra từ ngày 30/4 đến ngày 02/5/2021;  Giải Việt dã tỉnh Quảng Trị hưởng ứng “Tuần lễ du lịch biển, đảo 2021" được tổ chức ngày 01/5/2021 tại Khu Dịch vụ - Du lịch Cửa Việt; Hội nghị hợp tác phát triển Du lịch sẽ diễn ra vào lúc 14 giờ 00 ngày 02/5/2021 tại SEPON Boutique Resort - Khu Dịch vụ - Du lịch Cửa Việt; Chung kết Cuộc thi Đại sứ Du lịch Quảng Trị được tổ chức vào lúc 20 giờ ngày 2/5/2021; Giải Bóng chuyền bãi biển sẽ diễn ra từ ngày 2/5-4/5/2021.

Bên cạnh đó còn có các hoạt động kết hợp thú vị và hấp dẫn như: Trưng bày, giới thiệu các nông sản phẩm đặc trưng của các địa phương; văn hóa ẩm thực; Lễ hội bia; Hội Đu, Hội Bài chòi, Hội thi kéo co, đẩy gậy, Hội thi đầu Bếp giỏi tỉnh Quảng Trị lần thứ nhất, trình diễn nghệ thuật ánh sáng,... Đặc biệt, màn bắn pháo hoa tầm thấp chào mừng Lễ hội Thống nhất non sông và khai trương mùa du lịch biển, đảo năm 2021 sẽ diễn ra vào tối ngày 30/4/2021 tại Khu Du lịch Cửa Việt ngay sau khi kết thúc chương trình nghệ thuật.

Đến với Quảng Trị, du khách không chỉ được đắm chìm trong vẻ đẹp thuẫn khiết, thơ mộng, đầy quyến rũ bởi những phong cảnh, địa danh nơi đây mà còn được trải nghiệm bề dày lịch sử, văn hóa của một vùng đất gắn liền với những ký ức oanh liệt, hào hùng của dân tộc. 

Biển Cửa Việt ngày càng thu hút khách du lịch.

Biển Cửa Việt ngày càng thu hút khách du lịch.

Tại cuộc họp với các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan để rà soát công tác chuẩn bị tổ chức Lễ hội "Thống nhất non sông" và Khai trương mùa du lịch biển, đảo năm 2021 diễn ra vào ngày 6/4/2021, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam yêu cầu các cấp, các ngành, đơn vị, địa phương liên quan tập trung cao nhất cho việc thực hiện nhiệm vụ đã được giao. Đồng thời chuẩn bị chu đáo đảm bảo các hoạt động của lễ hội được tổ chức trang trọng, an toàn, thân thiện, tiết kiệm, hiệu quả, để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng nhân dân và du khách.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam: Lễ hội “Thống nhất non sông” và khai trương mùa du lịch biển, đảo năm 2021 là sự kiện quan trọng của tỉnh. Đây không chỉ là dịp để tôn vinh các giá trị truyền thống lịch sử và cách mạng của dân tộc mà qua đó còn là dịp quảng bá, giới thiệu mảnh đất, con người, tiềm năng, lợi thế về du lịch nói chung và du lịch biển đảo nói riêng, từ đó tạo sự lan tỏa, thu hút khách du lịch đến với Quảng Trị. Đồng thời góp phần kích cầu du lịch, thương mại, dịch vụ thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trọng Lãnh