Nhà sản xuất may mặc và giày dép hàng đầu tại Đông Nam Á đang đối mặt với thử thách đáng kể khi nhu cầu tiếp thị của họ giảm trong năm nay. Lạm phát cao đang ảnh hưởng đến khả năng tiêu dùng của người dân, khiến họ cắt giảm chi tiêu. Tình hình này dự báo sẽ còn khó khăn hơn trong tương lai gần.
Theo phân tích của Nikkei Asia dựa trên dữ liệu hải quan mới nhất từ Mỹ, xuất khẩu hàng may mặc và giày dép từ các nhà sản xuất ở Campuchia, Bangladesh, Myanmar và Việt Nam đã giảm khoảng 20-30% về giá trị trong 4 tháng đầu năm. Ngoài ra, xuất khẩu sang Liên minh châu Âu (EU) cũng đang gặp khó khăn, với việc giảm 3% và giảm nhẹ tương ứng trong việc xuất khẩu hàng may mặc của Bangladesh và Campuchia.
Trong khi đó, xuất khẩu hàng may mặc của Việt Nam sang EU đã tăng gần 20% so với cùng kỳ, trong khi Myanmar duy trì mức tăng trưởng ổn định. Tuy nhiên, số liệu cho tháng 4 cho thấy lượng hàng xuất khẩu đã giảm đáng kể so với tháng trước.
Campuchia, một quốc gia phụ thuộc nhiều vào ngành may mặc, giày dép và du lịch, đã chứng kiến xuất khẩu giảm tới 30% trong 4 tháng đầu năm nay, theo số liệu từ cơ quan hải quan của quốc gia này. Ken Loo, Tổng thư ký của Hiệp hội Dệt may, Giày dép & Du lịch tại Campuchia (TAFTAC), cho biết lạm phát cao và tình hình kinh tế suy yếu do xung đột giữa Nga và Ukraine là hai yếu tố chính dẫn đến sự suy giảm này. Hiện tượng này đã bắt đầu từ năm trước và có thể kéo dài suốt năm 2023.
Mặc dù vẫn chưa có tình trạng mất việc làm đáng kể trong ngành công nghiệp trị giá 11 tỷ USD và có hơn 700.000 lao động, ông Loo cho biết các nhà đầu tư đang nỗ lực để duy trì tổng số việc làm ổn định. Ông cũng nhấn mạnh rằng Quốc hội Mỹ đã không gia hạn điều khoản ưu đãi, cho phép một số hàng hóa từ các nước đang phát triển được miễn thuế khi nhập khẩu vào thị trường Mỹ. Điều này đã dẫn đến việc xuất khẩu hàng hóa du lịch giảm 27% trong quý đầu tiên so với cùng kỳ năm trước.
Ở Myanmar, sau khi trải qua sự ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 và không ổn định chính trị, xuất khẩu hàng may mặc sang Mỹ và châu Âu đang dần ổn định trở lại. Tuy nhiên, một số công ty quần áo và may mặc quốc tế đã cắt đứt quan hệ thương mại với quốc gia này do lo ngại về nhân quyền và điều kiện lao động dưới chính quyền mới.
Ở Bangladesh, ngành công nghiệp may mặc cũng đang gặp khó khăn. Mostafiz Uddin, giám đốc điều hành của một nhà máy may mặc, cho biết đơn đặt hàng giảm và nhiều nhà máy không hoạt động ở công suất tối đa, dẫn đến giảm giờ làm việc và hạn chế cơ hội làm thêm giờ cho công nhân.
Cùng với những khó khăn kinh tế, các thương hiệu thời trang Mỹ cũng đang đối mặt với những căng thẳng trong thương mại. Quyết định của chính quyền Tổng thống Joe Biden tiếp tục áp dụng thuế quan đối với hàng xuất khẩu từ Trung Quốc, cùng với ý kiến muốn tước bỏ quan hệ thương mại bình thường vĩnh viễn với Trung Quốc của một số người đại diện Đảng Cộng hòa, dẫn đến tăng thuế quan.
Sheng Lu, phó giáo sư tại khoa nghiên cứu thời trang và may mặc của Đại học Delaware, cho biết các công ty thời trang đang đối mặt với thách thức tìm nguồn cung ứng do lạm phát cao ảnh hưởng đến ngân sách hộ gia đình, buộc họ phải ưu tiên các chi phí sinh hoạt thay vì mua sắm.
Với tình hình nhu cầu giảm, nhiều công ty thời trang Mỹ đã giảm đơn đặt hàng và giảm hàng tồn kho, dẫn đến giảm lượng giao thương với các nhà sản xuất hàng may mặc và giày dép tại Đông Nam Á. Các nhà sản xuất đang phải tìm cách thích nghi với thị trường mới và tìm kiếm cơ hội xuất khẩu sang các quốc gia khác như Nhật Bản và Hàn Quốc.
Trong bối cảnh này, ngành công nghiệp may mặc và giày dép ở Đông Nam Á đang phải đối mặt với những thách thức khó khăn. Các doanh nghiệp cần tìm cách đa dạng hóa thị trường và thúc đẩy sự đổi mới để vượt qua giai đoạn khó khăn này và tiếp tục phát triển trong tương lai.
PV (t/h)