Bức tranh kinh tế tích cực
Sáu tháng đầu năm 2026, kinh tế Việt Nam duy trì đà phục hồi với nhiều chỉ số khả quan. GDP tăng 8,18%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 11,4%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 12,9%; vốn FDI đăng ký đạt 34,65 tỷ USD, tăng 61% so với cùng kỳ. Đây là nền tảng quan trọng để các địa phương đẩy mạnh tăng trưởng trong nửa cuối năm.
![]() |
| Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và ông Hồ Văn Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng. (Ảnh: Nguyễn Lương) |
Tuy nhiên, những con số này vẫn chưa đáp ứng kịch bản tăng trưởng mà tỉnh đặt ra. Theo kế hoạch, GRDP sáu tháng đầu năm cần đạt khoảng 9,32%, trong khi thực tế chỉ đạt 7,9%. Điều đó đồng nghĩa áp lực tăng tốc trong nửa cuối năm trở nên rất lớn.
Nếu nhìn trong bối cảnh chung của nền kinh tế, thách thức của Lâm Đồng cũng là bài toán mà nhiều địa phương đang phải đối mặt.
Theo phân tích kinh tế vĩ mô, để cả nước tiến gần mục tiêu tăng trưởng hai con số, tăng trưởng sáu tháng cuối năm cần đạt khoảng 11,5-12%. Đây là mức rất cao khi nền kinh tế vẫn phải đối mặt với áp lực nhập siêu, lạm phát, giải ngân đầu tư công chậm, sức khỏe doanh nghiệp chưa phục hồi đồng đều và nhiều rủi ro từ thị trường quốc tế.
Đối với Lâm Đồng, áp lực càng rõ nét hơn khi đây là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ mới với mục tiêu GRDP tăng từ 10% trở lên. Để hoàn thành chỉ tiêu này, tỉnh không chỉ cần duy trì các động lực truyền thống như du lịch, nông nghiệp công nghệ cao hay công nghiệp chế biến, mà còn phải tạo thêm dư địa tăng trưởng từ đầu tư công, thu hút đầu tư và cải cách môi trường kinh doanh.
Điểm đáng chú ý trong lễ phát động là việc lãnh đạo tỉnh xác định rõ "180 ngày" là khoảng thời gian quyết định.
Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười yêu cầu từng sở, ngành và địa phương xây dựng kịch bản tăng trưởng cụ thể, người đứng đầu trực tiếp chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện; đồng thời đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm, giải ngân toàn bộ vốn đầu tư công năm 2026, tháo gỡ các dự án tồn đọng, mở rộng nguồn thu ngân sách và cải thiện môi trường đầu tư.
Thông điệp này cho thấy Lâm Đồng đang chuyển từ tư duy điều hành theo kế hoạch sang quản trị theo kết quả. Thay vì chỉ giao chỉ tiêu, tỉnh yêu cầu từng đơn vị phải lượng hóa trách nhiệm, xác định rõ dự án nào có thể đóng góp ngay cho tăng trưởng, thủ tục nào cần tháo gỡ và nguồn lực nào có thể huy động ngay trong sáu tháng cuối năm.
Đầu tư công và tháo gỡ dự án sẽ là "đòn bẩy"
Kinh nghiệm điều hành kinh tế cho thấy, trong bối cảnh tiêu dùng và xuất khẩu còn chịu nhiều biến động, đầu tư công vẫn là động lực chủ động nhất để kích thích tăng trưởng.
![]() |
| Lâm Đồng cũng ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực. Tốc độ tăng trưởng GRDP sáu tháng đầu năm đạt 7,9%, cao hơn khoảng 2 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước; riêng quý II tăng 9,22%. Thu ngân sách nhà nước đạt hơn 18.600 tỷ đồng, tương đương trên 58% dự toán Trung ương. Du lịch tiếp tục là điểm sáng khi đón khoảng 12 triệu lượt khách, tăng hơn 18%, doanh thu đạt trên 33.000 tỷ đồng, tăng hơn 22%. |
Chính vì vậy, lãnh đạo Lâm Đồng đặt mục tiêu giải ngân 100% vốn đầu tư công năm 2026, đồng thời xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng kéo dài, không để nguồn lực xã hội tiếp tục bị "đóng băng". Đến nay, địa phương đã tháo gỡ vướng mắc cho gần 100 trong tổng số 365 dự án và hoàn thành phương án xử lý toàn bộ 505 cơ sở tài sản công dôi dư sau sáp nhập.
Nếu tiến độ này được đẩy nhanh trong nửa cuối năm, dòng vốn đầu tư sẽ tạo hiệu ứng lan tỏa sang xây dựng, vật liệu, logistics, thương mại và thị trường lao động, qua đó đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng GRDP.
Một điểm đáng chú ý trong thông điệp của lãnh đạo tỉnh là yêu cầu không đánh đổi môi trường, an sinh xã hội và ổn định lâu dài để lấy tốc độ tăng trưởng ngắn hạn.
Theo Bí thư Tỉnh ủy Y Thanh Hà Niê Kđăm, tăng trưởng hai con số là mục tiêu đầy thách thức nhưng cần thiết để khai thác không gian phát triển mới của tỉnh. Tuy nhiên, mọi giải pháp đều phải gắn với cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ doanh nghiệp, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả của bộ máy công quyền.
Đây cũng là cách tiếp cận phù hợp với yêu cầu điều hành kinh tế hiện nay, khi chất lượng tăng trưởng, năng suất và hiệu quả sử dụng nguồn lực ngày càng trở thành tiêu chí quan trọng hơn tốc độ đơn thuần.
Trong bối cảnh kinh tế Việt Nam vẫn duy trì đà tăng trưởng cao so với khu vực, Lâm Đồng đang sở hữu nhiều lợi thế như du lịch, nông nghiệp công nghệ cao, tài nguyên khoáng sản, quỹ đất phát triển và dư địa thu hút đầu tư sau khi mở rộng không gian hành chính.
Tuy nhiên, để biến những lợi thế này thành tăng trưởng thực chất trong năm 2026, địa phương sẽ phải tận dụng hiệu quả từng ngày trong chiến dịch "180 ngày đêm". Thành công của phong trào không được đo bằng số lượng khẩu hiệu hay các đợt thi đua, mà bằng tiến độ giải ngân vốn, số dự án được khơi thông, năng lực hấp thụ đầu tư của doanh nghiệp và mức tăng trưởng GRDP thực tế vào cuối năm.
Nói cách khác, 180 ngày tới sẽ là phép thử quan trọng đối với năng lực điều hành của bộ máy chính quyền và khả năng chuyển hóa các nguồn lực phát triển thành kết quả kinh tế cụ thể. Nếu các điểm nghẽn về đầu tư, thủ tục hành chính và môi trường kinh doanh được tháo gỡ đúng thời điểm, mục tiêu tăng trưởng hai con số của Lâm Đồng vẫn còn cơ hội hiện thực hóa; ngược lại, khoảng cách giữa kỳ vọng và kết quả sẽ ngày càng khó thu hẹp.