Dưới tác động của sự biến động trên thị trường tài chính, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã có động thái bơm ròng thanh khoản đáng kể trong hai phiên giao dịch đầu tuần sau kỳ nghỉ Tết. Cụ thể, NHNN đã bơm ròng 11.052 tỷ đồng vào ngày 3/2 và 24.668 tỷ đồng vào ngày 4/2 thông qua các kênh thị trường mở (OMO) và tín phiếu, phản ánh nỗ lực ổn định thanh khoản trong bối cảnh lãi suất liên ngân hàng gia tăng.
Trong phiên ngày 4/2, NHNN đã cho bảy thành viên vay hơn 10.273 tỷ đồng qua kênh OMO với lãi suất 4%/năm, kỳ hạn bảy ngày, đồng thời cho mười hai thành viên khác vay 20.000 tỷ đồng với cùng mức lãi suất nhưng kỳ hạn mười bốn ngày. Lượng đáo hạn trong ngày đạt hơn 9.255 tỷ đồng, đưa lượng bơm ròng qua kênh này lên 21.018 tỷ đồng. Trong khi đó, trên kênh tín phiếu, NHNN phát hành thêm 900 tỷ đồng tín phiếu kỳ hạn bảy ngày với lãi suất 4%/năm, hai thành viên trúng thầu, trong khi lượng đáo hạn đạt 4.550 tỷ đồng, đưa tổng bơm ròng qua kênh này lên 3.650 tỷ đồng. Tính đến ngày 4/2, tổng lượng tín phiếu đang lưu hành trên thị trường đạt 24.049 tỷ đồng, trong khi lượng OMO đang lưu hành vượt 163.500 tỷ đồng.
Lãi suất liên ngân hàng bật tăng, NHNN bơm ròng hơn 35.000 tỷ đồng |
Động thái bơm tiền của NHNN diễn ra trong bối cảnh lãi suất liên ngân hàng có dấu hiệu gia tăng trở lại sau kỳ nghỉ lễ. Theo số liệu mới công bố, lãi suất liên ngân hàng kỳ hạn qua đêm trong phiên giao dịch đầu năm mới (ngày 3/2) tăng lên mức 4,75%/năm, cao hơn 0,83 điểm phần trăm so với phiên cuối cùng trước Tết (ngày 24/1). Các kỳ hạn dài hơn cũng ghi nhận xu hướng tăng tương tự, khi lãi suất kỳ hạn một tuần đạt 4,98%/năm (tăng 0,16 điểm phần trăm), kỳ hạn hai tuần ở mức 5%/năm (tăng 0,24 điểm phần trăm), còn kỳ hạn ba tháng lên tới 5,75%/năm (tăng 0,4 điểm phần trăm). Trong khi đó, theo dữ liệu từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) chi nhánh New York, mức chênh lệch giữa lãi suất qua đêm có bảo đảm (SOFR) của Mỹ và lãi suất qua đêm tại Việt Nam vào thời điểm này là 0,4 điểm phần trăm.
Bên cạnh diễn biến lãi suất, thị trường tiền tệ cũng chứng kiến biến động đáng kể về tỷ giá. Trước kỳ nghỉ lễ, tỷ giá USD/VND trên thị trường liên ngân hàng đóng cửa ở mức 25.085. Trong bối cảnh căng thẳng thương mại giữa Mỹ và nhiều quốc gia leo thang vào tuần trước, thị trường đang theo dõi phản ứng của các bên liên quan, đặc biệt là Trung Quốc. Các chuyên gia tài chính của ACB dự báo áp lực tăng đối với tỷ giá USD/VND có thể trở lại trong tuần này, với khả năng hướng tới mốc 25.400 trong nửa đầu tháng 2. Nhận định từ UOB cũng cho thấy khả năng đồng USD tiếp tục duy trì đà mạnh lên, tạo sức ép lên các đồng tiền khác, trong đó có VND. Theo UOB, VND sẽ chịu ảnh hưởng không chỉ từ xu hướng đồng USD mà còn từ chính sách thuế quan của chính quyền Mỹ và diễn biến của đồng nhân dân tệ (CNY). Với những yếu tố bất lợi từ bên ngoài khó có thể biến mất trong ngắn hạn, đồng VND được dự báo sẽ tiếp tục mất giá so với USD trong năm 2025. Cụ thể, UOB dự báo tỷ giá USD/VND sẽ ở mức 25.800 trong quý I, tăng lên 26.000 trong quý II, đạt 26.200 trong quý III trước khi giảm nhẹ về 26.000 vào quý IV.
Về chính sách lãi suất, đại diện UOB cho rằng câu chuyện về việc có cần nới lỏng tiền tệ để thúc đẩy tăng trưởng hay không không còn quá nặng nề, thay vào đó, nền kinh tế đang tìm kiếm động lực tăng trưởng từ các biện pháp khác, bao gồm mở rộng thị trường xuất khẩu để giảm rủi ro tập trung vào một số đối tác nhất định. Trong năm 2024, NHNN chưa sử dụng biện pháp nới lỏng chính sách tiền tệ mà chỉ can thiệp vào lãi suất thông qua các công cụ ngắn hạn như OMO hoặc phát hành tín phiếu nhằm đảm bảo thanh khoản cho hệ thống. Các chuyên gia nhận định khả năng NHNN nâng lãi suất điều hành là rất thấp, gần như không có, do định hướng của cơ quan này vẫn là duy trì mặt bằng lãi suất ở mức thấp nhằm hỗ trợ nền kinh tế.