
Kịch bản nào cho tăng trưởng GDP của Việt Nam
Việc tăng trưởng GDP trong quý III/2021 của Việt Nam xuống tới mức -6,17% đã khiến các chuyên gia trong và ngoài nước đưa ra những cập nhật về mức tăng GDP trong năm 2021.
Ngân hàng Standard Chartered ngày 6/10/2021 đã hạ dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam trong năm 2021 xuống 2,7% thay cho mức 4,7%. Tuy nhiên, Standard Chartered đánh giá tốc độ hồi phục kinh tế sẽ gia tăng trong năm 2022 và duy trì mức dự báo tăng trưởng cho năm tới ở mức 7%.
Ông Tim Leelahaphan, chuyên gia kinh tế phụ trách Thái Lan và Việt Nam, Ngân hàng Standard Chartered nhìn nhận, tăng trưởng kinh tế của Việt Nam nhiều khả năng sẽ hồi phục trong quý IV, tuy nhiên, điều này phụ thuộc vào tiến trình mở cửa trở lại của các doanh nghiệp và hoạt động kinh doanh.

“Mặc dù kỳ vọng tốc độ tăng trưởng sẽ được thúc đẩy ở thời kỳ hậu Covid, chúng tôi giữ một cái nhìn khá thận trọng cho đến khi các dấu hiệu hồi phục trở nên rõ ràng hơn. Khả năng kiểm soát dịch sẽ tác động đến triển vọng trong ngắn hạn”, ông Tim Leelahaphan nói.
Chuyên gia kinh tế của Standard Chartered dự báo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ duy trì mức lãi suất chính sách ở mức 4% để hỗ trợ tăng trưởng tín dụng và tiếp tục thận trọng với các rủi ro lạm phát có thể bị tác động bởi các yếu tố đến từ yếu tố nguồn cung.
Theo Standard Chartered, tình hình dịch kéo dài, cùng với đó là các biện pháp phòng chống dịch được áp dụng trong thời gian dài, có thể gây nên những tác động lên nền kinh tế trong ngắn và dài hạn, từ đó gây ra những rủi ro hệ lụy như lạm phát gia tăng và thu hẹp dư địa tài khóa. Tuy nhiên, vị thế thương mại của Việt Nam tiếp tục duy trì mạnh mẽ ở cả ngắn và trung hạn.
Trong khi đó, báo cáo của Viện Nghiên cứu chiến lược thương hiệu và cạnh tranh (BCSI) ngày 5/10/2021 cho rằng, nếu như tăng trưởng quý IV đạt 4% (cùng kỳ năm 2020 là 4,5%) thì tăng trưởng cả năm 2021 của Việt Nam sẽ ở mức 2,2% (năm 2020 là 2,9%).
Báo cáo của BCSI cũng lưu ý là nếu như trong năm 2019 động lực tăng trưởng của Việt Nam đến từ các yếu tố sức mua và tiêu dùng nội địa, đầu tư tư nhân và FDI, xuất khẩu thì bước sang năm 2020 là đầu tư công và xuất khẩu sang Hoa Kỳ và Trung Quốc thì năm 2021 chỉ còn yếu tố xuất khẩu.
Liên quan đến bức tranh xuất nhập khẩu của Việt Nam trong 9 tháng đầu năm 2021, BCSI cho rằng nhập khẩu tăng còn mạnh hơn xuất khẩu và tăng đến 30,5% so với cùng kỳ năm 2020. Tuy nhiên “nhập khẩu tăng mạnh chứng tỏ kinh tế vẫn có tăng trưởng”- báo cáo của BCSI viết.
Một số chuyên gia cho rằng, mục tiêu năm nay có thể không phải là con số tăng trưởng kinh tế ở mức cao mà vẫn là các mục tiêu về bảo đảm sự ổn định kinh tế vĩ mô, các chỉ số lớn của nền kinh tế, duy trì năng lực sản xuất của doanh nghiệp, đảm bảo an sinh xã hội.
Cùng đó khả năng khống chế dịch và tốc độ tiêm vaccine, sự bắt nhịp với đà phục hồi của thế giới, chính sách hỗ trợ của Chính phủ và những nỗ lực của doanh nghiệp trong việc thích ứng với sự thay đổi của thị trường sẽ là 4 nhân tố ảnh hưởng tới tăng trưởng những tháng cuối năm 2021 cũng như cả năm 2022.
Mai Anh
Cùng chuyên mục


Kiểm toán Nhà nước: Phát hiện và chuyển hồ sơ 8 vụ việc sang Cơ quan Điều tra

Xây dựng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia Việt Nam đến năm 2030 tầm nhìn 2045

Hiệu quả thiết thực của phong trào “Nghệ An chung sức xây dựng Nông thôn mới”

Tổng kiểm tra, rà soát, siết chặt quản lý dịch vụ karaoke

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam
-
Tối ưu hóa quá trình khử cacbon trong các tòa nhà đóng vai trò quan trọng để đạt được mục tiêu net-zero
-
TS. Trần Xuân Lượng: Chưa thông qua Luật Đất đai vì cần thời gian để thống nhất một số nội dung
-
Nghị quyết 41 - Khơi khát vọng phồn vinh. Bài IV: Những nhiệm vụ đặt ra về xây dựng đội ngũ doanh nhân Việt Nam thời kỳ mới
-
PGS. TS. Bùi Thị An: Một số dự án nhà ở xã hội chưa thật sự phù hợp với điều kiện sinh sống của người dân
-
GS. TS Hoàng Văn Cường: Hà Nội nên phát triển giao thông công cộng thay vì đầu tư những tuyến đường đắt nhất hành tinh