Ngày 22/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã ra quyết định khởi tố nhiều bị can về tội “Gian lận trong kinh doanh bảo hiểm”, liên quan đến hành vi làm sai lệch hồ sơ để chiếm đoạt tiền bảo hiểm.
![]() |
| Các đối tượng bị khởi tố. |
Theo kết quả điều tra ban đầu, người giữ vai trò cầm đầu được xác định là Bạch Thị Hằng (SN 1969, trú tại phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ), nguyên Giám đốc Trung tâm Giám định y khoa tỉnh Hòa Bình cũ.
Cùng bị khởi tố còn có Đặng Thị Kim Xuân (SN 1965) và Phạm Thị Oanh (SN 1982), đều trú tại Phú Thọ.
Tại Thanh Hóa, nhóm đối tượng trực tiếp tham gia lập hồ sơ và hưởng lợi gồm Trần Đình Thủy (SN 1978, trú tại phường Nguyệt Viên), Mã Văn Hợp (SN 1987) và Đào Thị Thủy (SN 1990), cùng trú tại xã Tân Tiến.
Cơ quan điều tra xác định, các đối tượng đã sử dụng nhiều thủ đoạn để làm giả, sửa chữa và làm sai lệch hồ sơ bệnh án, tạo căn cứ yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm chi trả quyền lợi.
Trong đó, Trần Đình Thủy được cho là người chủ động móc nối với nhóm đối tượng tại Phú Thọ. Lợi dụng chuyên môn và vị trí từng công tác trong lĩnh vực giám định y khoa, Bạch Thị Hằng bị cáo buộc đã nâng khống tỷ lệ thương tật của Mã Văn Hợp lên tới 95% sức khỏe.
Từ kết quả giám định bị làm sai lệch này, các đối tượng hoàn thiện hồ sơ và gửi đến các công ty bảo hiểm nhân thọ để yêu cầu chi trả.
Bằng thủ đoạn trên, nhóm đối tượng đã chiếm đoạt số tiền 1,5 tỷ đồng từ doanh nghiệp bảo hiểm.
Cơ quan công an đánh giá đây là vụ việc có tính chất nghiêm trọng, cho thấy hành vi trục lợi bảo hiểm ngày càng tinh vi, có sự cấu kết giữa nhiều cá nhân ở các địa phương khác nhau, thậm chí lợi dụng chuyên môn nghiệp vụ để hợp thức hóa sai phạm.
Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục mở rộng, làm rõ vai trò của từng đối tượng liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.