Một nhân viên Nvidia tại đảo Đài Loan (Trung Quốc) đã bị truy tố liên quan đến cáo buộc buôn lậu chip AI cao cấp sang Trung Quốc, đánh dấu một trong những vụ việc hiếm hoi nhắm tới nhân sự của nhà sản xuất chip Mỹ trong lĩnh vực xuất khẩu công nghệ nhạy cảm.
Theo thông tin từ Văn phòng Công tố quận Cơ Long thuộc chính quyền Trung Hoa Đài Bắc, 9 người đã bị truy tố hôm thứ Hai (24/8) vì bị cáo buộc bán trái phép các máy chủ AI cao cấp cho khách hàng tại Trung Quốc. Nhóm này được cho là bao gồm cả nhân viên của Nvidia và nhà sản xuất máy chủ Super Micro Computer.
![]() |
| Chính quyền Trung Hoa Đài Bắc truy tố một nhân viên Nvidia do liên quan đến cáo buộc buôn lậu chip AI cao cấp sang Trung Quốc. |
Cơ quan công tố cho rằng các bị cáo đã thông đồng nhằm thu lợi lớn, qua đó có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới hình ảnh quốc tế của chính quyền Trung Hoa Đài Bắc. Đáng chú ý, nhiều chip và hệ thống máy chủ của Nvidia hiện được sản xuất tại khu vực này.
Trong hồ sơ truy tố, một quản lý cấp cao của Nvidia tại đảo Đài Loan (Trung Quốc), mang họ Zhang (Trương), được mô tả là nhân vật giữ vai trò trung tâm trong đường dây liên quan tới 130 máy chủ B300 thuộc nhóm sản phẩm cao cấp của hãng chip Mỹ.
B300 được biết đến là dòng máy chủ thường được sử dụng để huấn luyện các mô hình trí tuệ nhân tạo, tích hợp các chip tiên tiến của Nvidia. Loại thiết bị này thuộc diện chịu kiểm soát xuất khẩu của Mỹ, trong bối cảnh Washington tìm cách hạn chế khả năng phát triển AI tiên tiến của Trung Quốc.
Các biện pháp hạn chế từ phía Mỹ được cho là đã tạo ra một thị trường chợ đen sinh lời lớn, nơi giá thiết bị có thể bị đẩy lên gấp đôi, thậm chí gấp ba. Theo cáo buộc, Zhang cùng hai nhân viên bán hàng cấp cao của Super Micro, một nhà phân phối tại đảo Đài Loan (Trung Quốc) và một số trung gian khác đã phối hợp để lách quy định, đồng thời tránh sự kiểm tra từ Nvidia và Super Micro. Super Micro hiện là một trong những doanh nghiệp đóng gói chip AI của Nvidia thành hệ thống máy chủ hoàn chỉnh.
Cũng theo cơ quan công tố, nhóm bị cáo bị cho là đã khai báo không đúng sự thật rằng các máy chủ sẽ được sử dụng tại một trung tâm dữ liệu ở Đài Loan (Trung Quốc). Tuy nhiên, nguồn điện và băng thông mạng tại địa điểm này được cho là không đủ để vận hành số thiết bị nói trên.
Trong tổng số 130 máy chủ, các công tố viên cho biết 74 máy cuối cùng đã được chuyển tới khách hàng Trung Quốc, trực tiếp từ Đài Loan (Trung Quốc) hoặc thông qua các tuyến trung gian như Indonesia và Nhật Bản. 56 máy còn lại đã bị hải quan Trung Hoa Đài Bắc chặn giữ.
Zhang bị cáo buộc đã hỗ trợ việc phân bổ máy chủ, đồng thời tham gia quá trình kiểm tra trung tâm dữ liệu được khai báo là nơi sử dụng thiết bị.
Cơ quan công tố cho rằng Zhang đã cố tình che giấu việc bên mua trung tâm dữ liệu không có năng lực tài chính cần thiết, trong khi nguồn tiền mua máy chủ thực chất được cho là đến từ một công ty Trung Quốc. Với vai trò bị cáo buộc trong vụ việc, Zhang và 3 bị cáo khác được đề nghị mức án tối đa theo luật định là 5 năm tù, trong khi 5 người còn lại bị đề nghị các mức án nhẹ hơn.
Về phía Nvidia, đại diện công ty cho biết nhân viên của hãng được khuyến khích làm việc chặt chẽ với khách hàng nhằm bảo đảm tuân thủ mọi quy định pháp luật hiện hành. Doanh nghiệp này cũng cho biết sẽ hợp tác với nhà chức trách Đài Loan (Trung Quốc) để hỗ trợ làm rõ các cáo buộc trong thời gian sớm nhất.
Trong khi đó, Super Micro cho biết quá trình hợp tác của công ty với nhà chức trách Trung Hoa Đài Bắc đã góp phần dẫn tới việc bắt giữ các cá nhân bị truy tố. Công ty cũng khẳng định mình không phải là mục tiêu của cuộc điều tra và không bị cáo buộc có hành vi sai phạm.