Việc giả danh người đại diện doanh nghiệp để tạo dựng lòng tin, thuê tài sản có giá trị lớn rồi mang bán đang tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh. Vụ án vừa được Công an tỉnh Phú Thọ làm rõ là lời cảnh báo về thủ đoạn này.
Ngày 6/8/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Quỳnh (SN 1988), thường trú tại xã Đại Đình, tỉnh Phú Thọ, để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Theo kết quả điều tra, Quỳnh không phải nhân viên, không có quyền lợi, nghĩa vụ và cũng không được ủy quyền đại diện cho Công ty TNHH MTV H.H, có địa chỉ tại phường Xuân Hòa, tỉnh Phú Thọ. Tuy nhiên, do cần tiền tiêu xài cá nhân, đối tượng đã nảy sinh ý định giả danh doanh nghiệp để thuê thép tấm trải đường rồi bán lấy tiền.
Đầu tháng 2/2025, sau khi tìm hiểu hoạt động cho thuê thép tấm của Công ty TNHH vận tải và dịch vụ L.N tại xã Phúc Thịnh, thành phố Hà Nội, Quỳnh chủ động liên hệ và tự giới thiệu là nhân viên, đại diện Công ty H.H để đặt vấn đề thuê tài sản.
Nhằm củng cố lòng tin, Quỳnh đưa ra nhiều thông tin về các mối quan hệ trong lĩnh vực xây dựng, vận tải; khi chuyển tiền đặt cọc còn cố tình ghi nội dung mang danh nghĩa Công ty H.H. Đối tượng đồng thời yêu cầu hợp đồng được gửi về bộ phận kế toán của Công ty H.H để ký, đóng dấu.
![]() |
| Bị can Nguyễn Văn Quỳnh (SN 1988), thường trú tại xã Đại Đình, tỉnh Phú Thọ. Ảnh CAT Phú Thọ. |
Do hiểu nhầm Quỳnh là người có vai trò quản lý, một nhân viên kế toán Công ty H.H đã sử dụng dấu chữ ký khắc sẵn của giám đốc và con dấu doanh nghiệp để hoàn thiện hợp đồng theo yêu cầu. Chi tiết này càng khiến phía cho thuê tin rằng Quỳnh có tư cách đại diện hợp pháp.
Từ ngày 12/2 đến 31/3/2025, Quỳnh 8 lần liên hệ thuê tổng cộng 452 tấm thép trải đường. Sau khi tài sản được vận chuyển đến các địa điểm mà Quỳnh giới thiệu là công trường xây dựng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, đối tượng thuê xe cẩu, xe tải đưa thép đến các bãi đất trống hoặc địa điểm khác để tập kết.
Sau đó, toàn bộ số thép được Quỳnh bán cho một cơ sở thu mua phế liệu với giá 10.500 đồng/kg, thu về hơn 4,27 tỷ đồng. Sau khi gây án, đối tượng bỏ trốn khỏi nơi cư trú, liên tục thay đổi địa điểm, số điện thoại và tạo nhiều vỏ bọc để che giấu tung tích.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 6/8/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện, bắt giữ Quỳnh khi đang lẩn trốn tại xã Hợp Thành, tỉnh Thái Nguyên. Vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.
Từ vụ việc, cơ quan Công an khuyến cáo doanh nghiệp cần xác minh kỹ tư cách pháp lý, thẩm quyền đại diện và phạm vi ủy quyền của người giao dịch trước khi ký hợp đồng hoặc bàn giao tài sản có giá trị lớn. Doanh nghiệp cũng cần chủ động liên hệ người đại diện theo pháp luật qua các kênh chính thức để kiểm chứng thông tin, không chỉ dựa vào con dấu, nội dung chuyển khoản hay những mối quan hệ do đối tượng đưa ra.
Đối với các cơ sở thu mua phế liệu, cần kiểm tra nguồn gốc, giấy tờ chứng minh quyền sở hữu đối với tài sản có giá trị. Khi phát hiện giao dịch bất thường, cần kịp thời thông báo cơ quan Công an để xác minh, xử lý, tránh vô tình trở thành mắt xích trong các vụ án chiếm đoạt tài sản.