Sáng ngày 8/6, tại xã Mỏ Vàng (Lào Cai), lễ khởi công xây dựng công trình đường bê tông thôn Khe Trầu đã diễn ra trong không khí phấn khởi của đông đảo cán bộ, người dân địa phương. Đây không đơn thuần là một công trình giao thông - đây là câu trả lời thiết thực cho "nguyện vọng chính đáng, niềm mong mỏi của Nhân dân địa phương trong nhiều năm qua", như lời khẳng định của ông Đỗ Cao Quyền - Chủ tịch UBND xã Mỏ Vàng tại buổi lễ.
![]() |
| Chính thức khởi công tuyến đường bê tông Khe Trầu, xã Mỏ Vàng, tỉnh Lào Cai |
Theo thiết kế, tuyến đường bê tông Khe Trầu có tổng chiều dài trên 1,4 km, mặt đường rộng 5 mét, nền đường rộng 6,5 mét, được đầu tư đồng bộ hệ thống rãnh thoát nước, cống thoát nước và các hạng mục phụ trợ, với tổng mức đầu tư gần 4 tỷ đồng. Công trình dự kiến hoàn thành vào tháng 12/2026.
Khe Trầu vốn là một trong những thôn còn nhiều khó khăn về giao thông. Nhiều năm qua, tuyến đường chính phục vụ đi lại của người dân chủ yếu là đường đất cấp phối - trơn trượt vào mùa mưa, bụi bặm vào mùa khô - gây trở ngại lớn cho việc vận chuyển nông sản và sinh hoạt hằng ngày của khoảng 150 hộ dân trong thôn.
Khi hoàn thành, tuyến đường mới không chỉ giải quyết bài toán đi lại mà còn tạo điều kiện để người dân, hộ gia đình mở rộng phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập - một bước đi quan trọng trong tiến trình xây dựng nông thôn mới của địa phương.
Ngay sau lễ khởi công, đơn vị thi công đã huy động máy móc, thiết bị triển khai các hạng mục đầu tiên trong sự phấn khởi và kỳ vọng của đông đảo người dân địa phương.
![]() |
| Cụ Hoàng Thị Hàng - ngoài 80 tuổi tự tay cắm mốc hiến đất |
Cách đó không xa, ở xã Lâm Thượng, câu chuyện về cụ Hoàng Thị Hàng - ngoài 80 tuổi - đã trở thành biểu tượng sinh động cho sức mạnh của công tác dân vận.
Một buổi sáng, cụ có mặt ngoài cánh đồng để cùng cán bộ địa phương đo đạc, xác định ranh giới phục vụ mở rộng tuyến đường Hin Lạn - Thâm Pất. Mảnh ruộng ấy không phải đất bỏ hoang - đó là tư liệu sản xuất gắn với đời sống gia đình qua nhiều năm. Nhưng trong quyết định lặng lẽ, cụ chọn nhường lại một phần đất cho công trình chung của địa phương. Không ồn ào. Không yêu cầu đền bù thêm. Chỉ có sự đồng thuận được hình thành từ niềm tin.
![]() |
| Đơn vị thi công hỗ trợ vận chuyển cây và hoa màu của người dân trong quá trình giải phóng mặt bằng tại xã Lâm Thượng |
Không chỉ cụ Hoàng Thị Hàng, nhiều hộ dân trong xã cũng tự nguyện hiến đất: gia đình ông Hoàng Văn Yên hiến đất ruộng đang canh tác; gia đình ông Hoàng Văn Hâng và ông Hoàng Trọng Bẩm chủ động bàn giao mặt bằng thi công. Đây không phải lần đầu họ đóng góp cho hạ tầng địa phương - trước đó, nhiều hộ đã hiến đất đồi, đất rừng để làm đường giao thông nông thôn.
Thực tiễn ở Lâm Thượng cho thấy, giải phóng mặt bằng - vốn là khâu khó khăn nhất trong triển khai đầu tư công - đã được giải quyết một cách tự nguyện, giúp công trình triển khai thuận lợi, hạn chế gián đoạn thi công và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Đó là minh chứng rõ ràng: đồng thuận xã hội không chỉ là yếu tố xã hội, mà còn là điều kiện then chốt cho hiệu quả quản lý đầu tư công ở cơ sở.
| Thực tiễn ở cả Mỏ Vàng lẫn Lâm Thượng đều xác nhận nguyên tắc cốt lõi của mô hình "Dân vận khéo" trong giai đoạn hiện nay: lấy người dân làm trung tâm, lấy sự đồng thuận làm động lực, lấy hiệu quả thực tiễn làm thước đo. Nơi nào làm tốt công tác dân vận, nơi đó tạo được đồng thuận; nơi nào tạo được đồng thuận, nơi đó những chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước được triển khai thuận lợi, bền vững và hiệu quả. |
Hai câu chuyện, hai địa phương, nhưng cùng một bài học: sự đồng thuận của người dân không tự nhiên hình thành, mà là kết quả của quá trình dân vận kiên trì, bài bản và sát thực tiễn. Khi người dân được thông tin đầy đủ, được giải thích rõ ràng, được tham gia vào quá trình trao đổi và thống nhất phương án - họ không chỉ thực hiện nghĩa vụ, mà còn chủ động tham gia với vai trò chủ thể.
Những năm qua, tỉnh Lào Cai đã chú trọng đổi mới công tác dân vận theo hướng gần dân, sát dân, lắng nghe và giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh từ cơ sở. Nhiều mô hình "Dân vận khéo" được triển khai hiệu quả trong xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh trật tự, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.
![]() |
| Đoàn viên thanh niên tích cực tham gia hỗ trợ tổ chức hoạt động trải nghiệm "Nâng cánh ước mơ" tại Trường Tiểu học Lâm Thượng |
Ở Lâm Thượng, không chỉ người cao tuổi, thế hệ trẻ cũng đang góp phần xây dựng cộng đồng. Đoàn viên thanh niên tham gia hỗ trợ chương trình "Nâng cánh ước mơ" tại Trường Tiểu học Lâm Thượng, tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho học sinh. Nếu người cao tuổi đóng góp bằng đất đai, thế hệ trẻ đóng góp bằng thời gian, trí tuệ và sức trẻ - tạo nên nền tảng xã hội bền vững, củng cố tinh thần đoàn kết và trách nhiệm cộng đồng.
Từ những mét đường bê tông ở Khe Trầu đến những mét vuông đất được hiến tặng ở Lâm Thượng, có thể khẳng định: nguồn lực phát triển không chỉ đến từ ngân sách nhà nước hay các chương trình đầu tư công - nguồn lực quan trọng hơn chính là sự đồng thuận và tham gia của Nhân dân.