Xử lý nghiêm hành vi vi phạm khai thác, dẫm đạp rạn san hô Vịnh Nha Trang, tại khu vực Hòn Chồng (Nha Trang) - một trong những rạn san hô ven bờ còn khá nguyên vẹn với diện tích khoảng 4.8 ha, chính quyền địa phương đã tiến hành giăng dây khoanh vùng và cắm biển cấm tiếp cận trực tiếp để phục hồi hệ sinh thái. Các hành vi vi phạm có thể bị xử lý hành chính với mức phạt tiền từ 50 đến 100 triệu đồng. Cách thức tham gia bảo vệ tuyệt đối không chạm vào san hô hay đứng trên các rạn san hô khi tham gia lặn biển (snorkeling/diving)
Những ngày qua, tại khu vực biển Hòn Chồng - Đặng Tất (phường Bắc Nha Trang), khoảng 16 giờ đến đêm khuya, thủy triều rút rất sâu để lộ ra thảm cỏ biển, hệ sinh thái rạn san hô gần bờ. Tuy cơ quan chức năng đã khuyến cáo, có biển cấm vào, nhưng nhiều người dân, du khách vẫn lội ra khu vực có thảm cỏ biển, rạn san hô để vui chơi, bắt ốc, cua, cá trong khe đá, chụp ảnh, tác động đến hệ sinh thái san hô nơi đây.
Người dân phường Nha Trang, phản ánh, khoảng 19 giờ 40 phút ngày 19-5, gia đình đi chơi ở khu vực biển Hòn Chồng thì thấy thủy triều rút sâu, để lộ ra hệ sinh thái biển ven bờ. Có rất đông người dân và du khách tò mò lội ra xa, vô tư bắt ốc, bắt cá trong các khe đá… đã giẫm đạp lên các vùng thảm cỏ biển, san hô. Tình trạng này diễn ra từ chiều tối đến đêm khuya.
|
khu vực Hòn Chồng - Đặng Tất có khoảng 4,8ha rạn san hô với 62 loài thuộc 12 họ; độ phủ san hô tạo rạn trung bình toàn vùng là 32,4%. Khu vực có độ phủ cao nhất ở tây bắc Hòn Chồng với 65,7%, tiếp đến là nam Đặng Tất với 50,3%.
San hô khu vực Hòn Chồng - Đặng Tất đa dạng loài, tỷ lệ sống tương đối cao, là hệ sinh thái cộng sinh giữa rạn san hô và các loài thủy sản khác. Ngoài ra, khu vực này còn có các loài cỏ biển, rong biển phân bố gần bờ, xen kẽ bãi đá. Không chỉ mang lại vẻ đẹp, hệ sinh thái san hô ở đây giúp bảo vệ sinh cảnh, sóng gió tác động vùng bờ; giúp cho hệ sinh thái các loài thủy sản sinh sôi, phát triển.
| Nguyên nhân xâm hại chính tác động từ con người, giẫm đạp khi bơi lội, neo đậu tàu thuyền sai quy định, khai thác thủy sản bằng hóa chất hoặc thuốc nổ. Du lịch tự phát, khách du lịch chạm vào san hô, bẻ san hô làm quà lưu niệm, hoặc ăn uống xả rác gây ô nhiễm cục bộ. Biến đổi khí hậu, hiện tượng nước biển nóng lên toàn cầu khiến san hô bị "tẩy trắng" và chết hàng loạt. Khu vực biển Hòn Chồng - Đặng Tất có khoảng 4,8 ha rạn san hô với 62 loài thuộc 12 họ; độ phủ san hô tạo rạn trung bình toàn vùng là 32,4%. Khu vực có độ phủ cao nhất ở tây bắc Hòn Chồng với 65,7%, tiếp đến là nam Đặng Tất với 50,3%. |
Hiện nay, san hô chết có nhiều nguyên nhân, trong số đó có nguyên nhân biến đổi khí hậu, tác động từ con người qua các hành vi giẫm đạp khi bơi lội, mò bắt những loài thủy sản cư ngụ tại các rạn san hô. San hô ở Hòn Chồng - Đặng Tất thời gian qua đang có dấu hiệu phục hồi tốt. Vì vậy, việc cần làm là tuyên truyền bảo tồn rạn san hô, không xâm phạm các khu vực cấm và làm theo chỉ dẫn của các biển cảnh báo.
![]() |
| Người dân và du khách lội ra xa để bắt cá, ốc... tác động đến hệ sinh thái biển khu vực Hòn Chồng - Đặng Tất tối 19-5. (Ảnh: Thiều Sang) |
Ông Đàm Hải Vân - Giám đốc Ban Quản lý vịnh Nha Trang cho biết, thời gian qua, Ban Quản lý vịnh đã tăng cường tuyên truyền lưu động tại đường Phạm Văn Đồng và bãi biển Hòn Chồng; tổ chức tuần tra, nhắc nhở người dân, sử dụng loa phát thanh di động, lắp đặt 8 bảng cảnh báo tại các khu vực nhạy cảm. Ban Quản lý vịnh cũng tạm thời khoanh vùng bảo vệ rạn san hô khu vực biển Hòn Chồng - Đặng Tất, thời gian áp dụng từ 16 giờ đến 18 giờ những ngày thủy triều xuống thấp (cuối tháng và giữa tháng âm lịch). Tuy nhiên, việc rào chắn chỉ là biện pháp tạm thời bởi đây là khu vực bãi tắm công cộng thu hút rất đông người dân và du khách. Hệ sinh thái rạn san hô khu vực này tương đối gần bờ, khi thủy triều xuống thấp, đa số các rạn đều nổi trên mặt nước, người dân và du khách dễ tiếp cận, bắt ốc, bắt cá.

Bảng nghiêm cấm tác động đến hệ sinh thái san hô khu vực biển Hòn Chồng - Đặng Tất, Nha Trang.
Theo dự báo của Trung tâm khí tượng quốc gia, nắng nóng tăng mạnh từ tháng 5 đến tháng 9 năm 2025 và sau đó sẽ kèm theo các hiện tượng thời tiết cực đoan. Để kịp thời theo dõi, giám sát, báo cáo và chủ động ứng phó với các ảnh hưởng do thời tiết, thời gian tới, Ban Quản lý vịnh Nha Trang sẽ tập trung thực hiện một số nhiệm vụ như: Tiếp tục các hoạt động tuần tra, giám sát rạn san hô trên vịnh Nha Trang định kì 1 lần/tuần; theo dõi, đôn đốc hoàn thành nhiệm vụ “Phân vùng chức năng Khu bảo tồn biển Vịnh Nha Trang”; hoàn thành và trình các cơ quan, đơn vị có chuyên môn thẩm định và tiến hành nhiệm vụ “Lắp đặt dàn phao phân vùng và bảo vệ rạn san hô tại khu vực biển Hòn Chồng - Đặng Tất” để ngăn ngừa các hành vi xâm hại rạn san hô tại khu vực này.