Phát biểu khai mạc, Đại tá Phạm Anh Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa, cho rằng cùng với tốc độ phát triển nhanh của du lịch, yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT), an toàn cho du khách và nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước ngày càng cấp thiết.
Theo đó, các vấn đề cần tập trung phòng ngừa, xử lý gồm vi phạm quy định về xuất nhập cảnh, cư trú; hoạt động kinh doanh không đúng quy định; chèo kéo, nâng giá, lừa đảo trên không gian mạng và nguy cơ mất an toàn tại một số khu, điểm du lịch.

Đại tá Phạm Anh Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị.
Tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Thế Hùng, Phó Cục trưởng Cục An ninh đối ngoại, Bộ Công an, quán triệt những nội dung trọng tâm của Chỉ thị số 24. Các đại biểu tập trung trao đổi giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý người nước ngoài, cơ sở lưu trú, hoạt động lữ hành và các hoạt động có yếu tố nước ngoài; phòng ngừa tội phạm công nghệ cao, lừa đảo trên không gian mạng và bảo đảm an toàn tại các khu, điểm du lịch.
![]() |
| Thiếu tướng Nguyễn Thế Hùng, Phó Cục trưởng Cục An ninh đối ngoại, Bộ Công an quán triệt Chỉ thị số 24. Ảnh: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an |
![]() |
| Ông Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an |
Phát biểu chỉ đạo, ông Nguyễn Long Biên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa, ghi nhận vai trò của lực lượng Công an trong bảo đảm ANTT, an toàn cho các sự kiện văn hóa, du lịch lớn trên địa bàn, như Ngày hội Văn hóa Chăm năm 2026, Festival Biển Khánh Hòa 2026 và các hoạt động trong khuôn khổ Miss World.
Ông Nguyễn Long Biên yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương cụ thể hóa Chỉ thị số 24 thành nhiệm vụ, giải pháp phù hợp thực tế; chủ động nắm tình hình, rà soát và khắc phục những sơ hở trong quản lý, đồng thời tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh.
Công an tỉnh được giao tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong tham mưu triển khai Chỉ thị số 24, đồng thời tăng cường phối hợp với các sở, ngành, địa phương, cơ quan báo chí, hiệp hội nghề nghiệp và doanh nghiệp.
Lãnh đạo UBND tỉnh cũng đề nghị doanh nghiệp du lịch nâng cao trách nhiệm tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, chấp hành pháp luật và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của du khách, qua đó góp phần xây dựng Khánh Hòa trở thành điểm đến an toàn, văn minh, thân thiện.
