Khám bệnh cấp thuốc miễn phí tặng quà cho người nghèo, người dân tộc KHMER và gia đình có hoàn cảnh khó khăn

02:04 29/05/2023

Ngày 28/5, nhân dịp chào mừng Đại lễ Phật Đản Phật Lịch 2567 - Dương lịch 2023, Trung ương Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam đã tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và trao quà cho người nghèo tại Chùa Liên Giác, huyện Cầu Ngang.

Chương trình được Văn phòng đại diện Trung ương Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam tại TP. HCM phối hợp cùng Đoàn thiện nguyện Phúc Sanh Đường và Trung tâm UNESCO Văn hoá Thông tin Truyền thông, Bản tin Thị trường Việt Nam, CLB Doanh nghiệp Tâm Trí Việt, chùa Liên Giác tổ chức chương trình khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, trị liệu bằng đông y, trao tặng 100 phần quà cho người nghèo, đồng bào dân tộc KHMER, tổng chương trình lên đến 300 triệu đồng.

Ông Phạm Đình Vương,Trưởng VP ĐD Trung Ương Hội GDSCSKCĐ Việt Nam Tại TPHCM kiêm Giám đốc Trung tâm UNESCO Văn hoá Thông tin Truyền thông cùng đại đức Thích Đức Tịnh, Đại Đức Thích Định Tín cùng các y bác sĩ lương y hỗ trợ bệnh nhân nghèo
Ông Phạm Đình Vương, Trưởng VP ĐD Trung ương Hội GDSCSKCĐ Việt Nam tại TPHCM kiêm Giám đốc Trung tâm UNESCO Văn hoá và Thông tin Truyền thông cùng Đại đức Thích Đức Tịnh, Đại Đức Thích Định Tín cùng các y bác sĩ lương y hỗ trợ bệnh nhân nghèo.

Tham dự lễ trao quà có ông Phạm Đình Vương - Ủy viên thường vụ Trung ương Hội, Trưởng Văn phòng đại diện Trung ương Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam tại TP. HCM kiêm Giám đốc Trung UNESCO Văn hoá và Thông tin Truyền thông; bà Trần Trúc Phương - Viện phó Viện Nghiên cứu đào tạo kinh tế quốc tế; ông Thạch Suông - nguyên Phó Giám đốc Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh; Hòa thượng Thích Thiện Đạo - Trụ trì chùa Liên Giác; Đại Đức Thích Bổn Trí - phụ trách Tịnh xá Linh Ẩn, Long An,...

Ông Phạm Đình Vương, Trưởng Văn phòng đại diện Trung Ương Hội GDCSSKCĐ Việt Nam tại TP. HCM kiêm Giám đốc Trung tâm UNESCO Văn hoá và Thông tin Truyền thông lưu niệm cùng các đại biểu và y bác sĩ lương y tại chương trình.
Ông Phạm Đình Vương, Trưởng Văn phòng đại diện Trung ương Hội GDCSSKCĐ Việt Nam tại TP. HCM kiêm Giám đốc Trung tâm UNESCO Văn hoá và Thông tin Truyền thông chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu và y bác sĩ, lương y tại chương trình.
Các lương y đang chăm sóc sức khoẻ cho bệnh nhân nghèo tại Chùa Liên Giác
Các lương y đang chăm sóc sức khoẻ cho bệnh nhân nghèo tại chùa Liên Giác.

Trong lễ trao quà, ông Phạm Đình Vương - Ủy viên thường vụ Trung ương Hội, Trưởng Văn phòng đại diện Trung ương Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam tại TP. HCM kiêm Giám đốc Trung tâm UNESCO Văn hoá và Thông tin Truyền thông phát biểu: “Tài sản quý giá nhất của con người là sức khỏe và trí tuệ, nếu không có sức khỏe thì tất cả trên đời này trở nên vô nghĩa. Bởi vậy, chúng ta phải biết trân trọng, giữ gìn và bảo vệ sức khỏe của mình”.

Ông Phạm Đình Vương, Trưởng Văn phòng Đại diện Trung ương Hội GDCSSKCĐ Việt Nam tại TP. HCM kiêm Giám đốc Trung tâm UNESCO Văn Hoá Thông tin Truyền thông phát biểu tri ân các đại biểu và lương y, mạnh thường quân tham gia chương trình
Ông Phạm Đình Vương, Trưởng Văn phòng Đại diện Trung ương Hội GDCSSKCĐ Việt Nam tại TP. HCM kiêm Giám đốc Trung tâm UNESCO Văn hoá và Thông tin Truyền thông phát biểu tri ân các đại biểu và lương y, mạnh thường quân tham gia chương trình.

Thấu hiểu được điều đó, thời gian qua, lãnh đạo Trung ương Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc quan tâm đến công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Đặc biệt, nhân ngày chào mừng kỷ niệm 15 năm thành lập Trung ương Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam, Văn phòng đại diện Trung ương Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam tại TP. HCM phối hợp cùng các nhà hảo tâm, mạnh thường quân thực hiện chương trình khám bệnh, phát thuốc miễn phí, trao quà hỗ trợ các gia đình nghèo dịp đại lễ Phật Đản, Phật Lịch 2567 - Dương lịch 2023.

Các lương y khám và điều trị cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn
Các lương y khám và điều trị cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn.
Các y bác sĩ đang khám bệnh cấp thuốc miễn phí tại chương trình
Các y bác sĩ đang khám bệnh cấp thuốc miễn phí tại chương trình.

Qua đó, ông Thạch Suông - nguyên Phó Giám đốc Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh và Hòa thượng Thích Thiện Đạo - Trụ trì chùa Liên Giác gửi lời cảm ơn và tri ân đến các đoàn từ thiện, nhà hảo tâm và các mạnh thường quân đã không ngại đường xa đến tài trợ, giúp đỡ bà con địa phương có hoàn cảnh khó khăn.

Ông Phạm Đình Vương, Trưởng Văn phòng Đại diện Trung Ương Hội GDCSSKCĐ Việt Nam kiêm Giám đốc Trung tâm UNESCO Văn Hoá Thông tin Truyền thông trao thư cảm ơn khen thưởng các đại biểu mạnh thường quân tham gia chương trình
 Các đại biểu mạnh thường quân tham gia chương trình nhận thư cảm ơn khen thưởng
Ông Phạm Đình Vương - Trưởng VP đại diện Trung Ương Hội GDCSSKCĐ Việt Nam kiêm Giám đốc Trung tâm UNESCO Văn Hoá thông tin truyền thông trao thư cảm ơn khen thưởng các đại biểu mạnh thường quân tham gia chương trình.
Ông Phạm Đình Vương - Trưởng VP đại diện Trung ương Hội GDCSSKCĐ Việt Nam kiêm Giám đốc Trung tâm UNESCO Văn hoá và Thông tin Truyền thông trao thư cảm ơn khen thưởng các đại biểu mạnh thường quân tham gia chương trình.

Những món quà của đoàn từ thiện và những nhà hảo tâm, mạnh thường quân ủng hộ quyên góp và trao tặng là những tình cảm chứa đầy sự thương yêu của trái tim gửi đến trái tim, đó cũng là động lực quý báu giúp thêm mọi người có nghị lực vượt lên nghịch cảnh và giúp đỡ người khó khăn hơn mình.

Ngọc Thư