Với vị trí chiến lược nằm trên trục Quốc lộ 1A, tuyến đường sắt Bắc - Nam và Cảng hàng không quốc tế Phú Bài, Thị xã Hương Thủy (Huế) đang khẳng định vai trò là trung tâm công nghiệp - dịch vụ và động lực tăng trưởng mới ở phía Nam TP. Huế.
Chủ tịch UBND thị xã Lê Văn Cường nhận định: “Hương Thủy đang chuyển mình mạnh mẽ, phát huy hiệu quả tiềm năng địa chính trị và hạ tầng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội toàn diện, xứng đáng là đô thị vệ tinh quan trọng trong chiến lược phát triển vùng Thừa Thiên Huế”.
Điểm sáng của thị xã là sự bứt phá trong phát triển công nghiệp. Khu công nghiệp (KCN) Phú Bài gần 400ha đã được lấp đầy, trong khi hạ tầng KCN Gilimex với quy mô 460ha đang được đầu tư hoàn thiện. Các cụm công nghiệp (CCN) như Thủy Phương (75ha), Thủy Châu, Thủy Phương 2 đang thu hút các dự án mới, giải quyết việc làm cho hàng vạn lao động. Toàn thị xã hiện có hơn 550 doanh nghiệp vừa và nhỏ, tạo việc làm cho khoảng 25.800 lao động với tổng vốn đầu tư lên đến hàng nghìn tỷ đồng.
![]() |
Hương Thủy đang khẳng định vai trò đô thị vệ tinh phía nam TP. Huế với định hướng phát triển bền vững, hiện đại và có bản sắc |
Năm 2024, Hương Thủy ghi dấu ấn khi vượt 30% chỉ tiêu thu ngân sách, tăng hơn 110 tỷ đồng so với dự toán, với tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt khoảng 5.500 tỷ đồng (tương đương 114,5% kế hoạch).
Cùng với đó, diện mạo đô thị đang thay đổi từng ngày. Hệ thống giao thông, hạ tầng kỹ thuật được đầu tư đồng bộ, các trục đường chính được nâng cấp, chỉnh trang theo hướng hiện đại, xanh – sạch – đẹp. Nhiều điểm nhấn đô thị đã hình thành như khu vực cánh đồng Thanh Lam, nút giao đường 2/9, công viên Ba Cửa, cùng các khu đô thị mới hiện đại như khu A, khu E (An Vân Dương), khu đô thị phụ trợ sân bay Phú Bài hay khu sinh thái Thanh Toàn.
Đặc biệt, Nhà máy điện rác Phú Sơn – công trình môi trường trọng điểm có tổng mức đầu tư gần 1.700 tỷ đồng đang được triển khai với công suất xử lý 600 tấn rác/ngày, đồng thời tạo ra 93 triệu kWh điện xanh mỗi năm, góp phần xây dựng nền kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững.
Lĩnh vực tài chính – ngân hàng phát triển mạnh, với 14 chi nhánh ngân hàng đang hoạt động, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân tiếp cận vốn, thúc đẩy dòng chảy đầu tư.
Bên cạnh những thành tựu, thị xã Hương Thủy cũng đang đối mặt với không ít thách thức: Quản lý quy hoạch còn thiếu đồng bộ, đô thị hóa diễn ra nhanh nhưng hạ tầng chưa theo kịp, vẫn tồn tại tình trạng xây dựng tự phát. Việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn gặp khó khăn, nhất là trong nông nghiệp công nghệ cao và dịch vụ chất lượng cao, chưa khai thác tương xứng tiềm năng.
Trong giai đoạn tới, Hương Thủy xác định rõ định hướng chiến lược: Tập trung thu hút đầu tư vào các ngành công nghiệp chế biến – chế tạo, công nghệ cao; ưu tiên phát triển các CCN mới như Thủy Phương 2, Thủy Châu. Đồng thời, địa phương đẩy mạnh phát triển các khu đô thị hiện đại đa chức năng, mở rộng không gian đô thị về phía nam TP. Huế, gắn với sân bay quốc tế Phú Bài.
Song song đó, thị xã sẽ nâng tầm nông nghiệp theo hướng công nghệ cao, xây dựng vùng sản xuất sạch và bền vững; cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư thông thoáng để doanh nghiệp yên tâm phát triển lâu dài.
Hương Thủy không chỉ là cực tăng trưởng công nghiệp mới của Huế, mà đang từng bước trở thành đô thị hiện đại, có bản sắc, hài hòa giữa phát triển và bảo tồn, giữa kinh tế, văn hóa và môi trường, đúng với vai trò là “cửa ngõ phía Nam” của đô thị di sản tương lai.