Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, nhiều công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã đồng loạt bước vào nhịp thi công mới với tinh thần khẩn trương, quyết liệt. Tại các dự án hạ tầng giao thông, cảng biển, hàng không – những trụ cột phát triển của địa phương – lực lượng cán bộ kỹ thuật, kỹ sư và công nhân đã trở lại công trường, tập trung triển khai các hạng mục theo kế hoạch đề ra.
![]() |
| Nhiều công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã đồng loạt bước vào nhịp thi công mới với tinh thần khẩn trương, quyết liệt sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026. |
Đồng chí Nguyễn Văn Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã trực tiếp kiểm tra tiến độ thi công tại dự án Khu bến cảng Mỹ Thủy. Qua kiểm tra thực tế, lãnh đạo tỉnh ghi nhận tinh thần chủ động của chủ đầu tư và các nhà thầu trong việc tổ chức lại thi công ngay sau Tết, bảo đảm duy trì nhịp độ công việc.
![]() |
| Đồng chí Nguyễn Văn Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra tiến độ thi công tại dự án Khu bến cảng Mỹ Thủy. |
Tại công trường Khu bến cảng Mỹ Thủy (xã Mỹ Thủy), không khí lao động diễn ra sôi động nhưng nền nếp. Các đơn vị thi công tập trung triển khai nhiều hạng mục trọng yếu như đê chắn sóng phía Đông; bến và kè sau bến số 1, 2; nạo vét luồng tàu, vũng quay tàu và khu nước trước bến; đồng thời hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật phía sau bến. Hệ thống máy móc, thiết bị chuyên dụng được huy động đồng bộ, bảo đảm tiến độ trong điều kiện thi công ven biển còn nhiều thách thức do yếu tố thời tiết và địa hình.
Dự án do Công ty CP Liên doanh Cảng quốc tế Mỹ Thủy làm chủ đầu tư, có quy mô khoảng 685ha, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 15.000 tỉ đồng, chia thành ba giai đoạn đến năm 2036. Theo quy hoạch, khu bến cảng gồm 10 bến, đáp ứng tiếp nhận tàu trọng tải đến 100.000 tấn, được xác định là dự án động lực, tạo dư địa phát triển logistics và công nghiệp của tỉnh trong dài hạn.
![]() |
| Nhiều máy móc được huy động để thi công hạ tầng kỹ thuật tại Khu bến cảng Mỹ Thủy. |
Cùng với đó, dự án thành phần 1 – Đường ven biển đoạn qua xã Cam Hồng cũng duy trì khí thế thi công ngay từ những ngày đầu năm. Tuyến đường có tổng chiều dài khoảng 80km, đi qua 11 xã, phường. Đến nay, giá trị xây lắp đạt khoảng 62%; đã thảm nhựa mặt đường 42/80km; tỉ lệ giải ngân đạt 89,2% tổng vốn bố trí; công tác phê duyệt phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng đạt trên 98%. Các con số này cho thấy nỗ lực lớn trong tổ chức thực hiện và điều hành dự án.
![]() |
| Khí thế thi công dự án Đường ven biển đoạn qua xã Cam Hồng rộn ràng ngay những ngày đầu năm mới. |
Tại điểm đầu dự án đầu tư xây dựng Quốc lộ 15D đoạn từ Cảng Mỹ Thủy đến cao tốc Cam Lộ – La Sơn, sau lễ khởi công và kỳ nghỉ Tết, nhà thầu đã khẩn trương triển khai san gạt mặt bằng, đắp nền đường, bảo đảm tiến độ theo cam kết.
![]() |
| Khẩn trương san gạt mặt bằng điểm đầu dự án Quốc lộ 15D đoạn qua xã Mỹ Thủy. |
Không khí thi công cũng sôi động tại đại công trường Cảng hàng không Quảng Trị; dự án Đường tránh phía Đông TP. Đông Hà (cũ) giao với Quốc lộ 1; và dự án mở rộng cao tốc Cam Lộ – La Sơn. Nhiều gói thầu đã tái khởi động từ mùng 6 Tết, tập trung nguồn lực, máy móc để bù đắp thời gian nghỉ lễ, phấn đấu hoàn thành các mốc kỹ thuật trong quý I.
![]() |
| Nhiều hạng mục tại gói thầu XL03, dự án Cảng Hàng không Quảng Trị được Công ty CP Tập đoàn CIENCO4 thi công trở lại từ ngày mùng 6 Tết. |
![]() |
| Tại dự án mở rộng đoạn cao tốc Cam Lộ-La Sơn cũng được nhà thầu triển khai thi công. |
Việc đồng loạt tăng tốc trên các công trình trọng điểm không chỉ thể hiện quyết tâm của các chủ đầu tư, nhà thầu mà còn khẳng định định hướng nhất quán của tỉnh trong phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại – nền tảng quan trọng để thu hút đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh trong giai đoạn mới.