Vị thế “trải thảm đỏ” đón đại bàng
Để thu hút vốn đầu tư Khu công nghiệp (KCN) Liên Hà Thái (Green iP-1) đã sở hữu những lợi thế “độc nhất vô nhị”. Với quy mô gần 600 ha tại xã Thái Thụy, KCN này nằm ngay trên trục đường bộ ven biển và tiếp giáp tuyến Cao tốc CT.08 (Ninh Bình - Hải Phòng). Vị trí này cho phép kết nối trực tiếp đến cảng quốc tế Lạch Huyện và sân bay Cát Bi chỉ trong chưa đầy 45 phút di chuyển. Một vị nguyên lãnh đạo tỉnh Thái Bình trước sáp nhập nhận định “Chúng tôi không chỉ bán đất công nghiệp, chúng tôi còn cung cấp một hệ sinh thái phát triển bền vững”, KCN được thiết kế theo mô hình “Xanh và Thông minh”, ưu tiên các ngành công nghệ cao, điện tử và cơ khí chế tạo, đảm bảo mục tiêu tăng trưởng kinh tế đi đôi với bảo vệ môi trường.
![]() |
| Một phần của KCN Liên Hà Thái |
Những “con số biết nói” và thực tế sôi động
Tính đến tháng 5/2026, Liên Hà Thái đã trở thành điểm sáng thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) hàng đầu khu vực phía Bắc. Tổng vốn đăng ký đã vượt ngưỡng 1,6 tỷ USD với những tên tuổi đình đám trong chuỗi cung ứng toàn cầu:
Compal Electronics: “Gã khổng lồ” trong chuỗi cung ứng của Apple với vốn đầu tư 260 triệu USD, dự kiến tạo ra hơn 17.000 việc làm.
![]() |
| Nhà máy Greenworks tại KCN Liên Hà Thái đang triển khai giai đoạn 2 |
Greenworks: Tiên phong trong thiết bị làm vườn thông minh, dự kiến đóng góp vào ngân sách địa phương gần 100 tỷ đồng mỗi năm.
![]() |
| Nhà máy Lottes đã triển khai hoạt động tại KCN Liên Hà Thái |
Pegavision & Lotes: Những doanh nghiệp đưa công nghệ y tế và linh kiện chính xác lần đầu tiên bén rễ tại đất Hưng Yên.
Thực tế ghi nhận, tỷ lệ lấp đầy của KCN hiện đã đạt trên 60%. Hình ảnh những công trường hối hả, những nhà xưởng hiện đại mọc lên san sát đã thay thế cho những cánh đồng mặn trước kia, minh chứng cho sự quyết liệt trong công tác giải phóng mặt bằng và cải cách thủ tục hành chính của tỉnh.
Động lực cho nguồn nhân lực và ngân sách địa phương
Theo đánh giá đóng góp của Liên Hà Thái không chỉ dừng lại ở các con số tài chính về thu hút vốn đầu tư mà còn là sự thay đổi về diện mạo xã hội. Khi các dự án đi vào vận hành tối đa công suất, KCN dự kiến sẽ thu hút khoảng 40.000 lao động.
Đây là cơ hội vàng để thực hiện cuộc “di cư ngược”. Những người con Thái Bình trước sáp nhập vốn phải ly hương tìm việc tại các tỉnh bạn nay đã có thể trở về làm việc tại quê nhà với mức thu nhập cạnh tranh và môi trường chuyên nghiệp. Đồng thời, nguồn thu từ thuế tiêu thụ đặc biệt (như dự án Jinro Soju) và thuế thu nhập doanh nghiệp từ các tập đoàn lớn sẽ tạo nguồn lực tài chính dồi dào để tỉnh tái đầu tư vào hạ tầng giao thông, giáo dục và y tế.
Triển vọng từ sự đồng bộ hạ tầng
![]() |
| Những mét đường cuối cùng KCN Liên Hà Thái kết nối với đường ven biển đang hoàn thiện làn 2 |
Hướng tới tương lai, triển vọng của Liên Hà Thái còn rộng mở hơn khi tuyến cao tốc CT.08 hoàn thiện. Sự ổn định của bộ máy hành chính sau đợt sáp nhập các đơn vị vào tháng 7/2025 cũng giúp quy trình xử lý hồ sơ cho nhà đầu tư trở nên thông thoáng, minh bạch hơn.
Kết thúc buổi trao đổi với vị nguyên lãnh đạo tỉnh trước đây, ông nhấn mạnh: “Liên Hà Thái chính là viên gạch đầu tiên, là mô hình để rồi đây sẽ nhân rộng ra các Khu kinh tế Hưng Yên. Mục tiêu không chỉ là tăng trưởng GRDP mà là xây dựng trở thành một địa phương hiện đại, đáng sống và hội nhập quốc tế mạnh mẽ.”
Với sự đồng hành sát sao của chính quyền và sự ủng hộ của nhân dân, Khu công nghiệp Liên Hà Thái đang vững vàng tiến tới mục tiêu lấp đầy 100% trước năm 2030, khẳng định vị thế là động lực tăng trưởng mới của cả khu vực Đồng bằng sông Hồng.