Không chỉ xoay quanh kỳ vọng xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế, chương trình còn đặt ra bài toán nóng về dòng vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong bối cảnh hàng loạt dự án hạ tầng quy mô lớn đang tăng tốc triển khai.
Phát biểu khai mạc chương trình, ông Nguyễn Ngọc Hòa – Chủ tịch HUBA cho biết, cộng đồng doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh đang bước vào giai đoạn nhiều kỳ vọng nhưng cũng đầy áp lực khi nền kinh tế chuyển sang “kỷ nguyên vươn mình” với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và ứng dụng khoa học công nghệ.
![]() |
| Ông Nguyễn Ngọc Hòa – Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh (HUBA) |
Theo ông Hòa, các động lực tăng trưởng truyền thống đang dần bão hòa, buộc doanh nghiệp phải tìm kiếm động lực mới, trong đó công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành yếu tố sống còn. Tuy nhiên, để chuyển đổi công nghệ, doanh nghiệp cần hai điều kiện quan trọng nhất là vốn và nguồn nhân lực chất lượng cao.
“Trong một kỷ nguyên mà tốc độ đổi mới công nghệ diễn ra như vũ bão, nếu doanh nghiệp không nắm bắt thì sẽ tụt hậu và khó tồn tại”, ông Hòa nhấn mạnh.
Từ góc nhìn của cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa – nhóm chiếm đa số trong HUBA, ông Hòa cho rằng bài toán vốn hiện nay ngày càng áp lực hơn khi nhiều dự án hạ tầng quy mô lớn được triển khai đồng loạt.
Ông dẫn thực tế, thời gian qua Nhà nước đã mạnh dạn tháo gỡ cơ chế, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp lớn tham gia những dự án hàng chục nghìn, thậm chí hàng triệu tỷ đồng như cao tốc, đường sắt hay hạ tầng chiến lược quốc gia. Đây là tín hiệu tích cực vì sẽ tạo thêm cơ hội cho doanh nghiệp vừa và nhỏ tham gia chuỗi cung ứng, trở thành nhà thầu vệ tinh.
![]() |
| Tham quan các gian hàng trưng bày của doanh nghiệp tại sự kiện. |
Tuy nhiên, Chủ tịch HUBA cũng bày tỏ lo ngại việc các “ông lớn” hút lượng vốn quá lớn từ thị trường tín dụng có thể khiến doanh nghiệp nhỏ và vừa rơi vào tình trạng “khát vốn”.
“Làm dự án đầu tư công lớn phải ứng vốn trước, nghiệm thu sau mới được thanh toán. Nếu dòng vốn tập trung quá nhiều vào các đại dự án thì doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ khó tiếp cận vốn hơn. Mặt bằng lãi suất hiện nay cũng đã tăng lên, kể cả vay tiêu dùng”, ông Nguyễn Ngọc Hòa nói.
Theo ông, đây là lý do HUBA lựa chọn chủ đề “Trung tâm Tài chính Quốc tế TP. HCM – Cơ hội nào cho doanh nghiệp?” cho chương trình lần này, với kỳ vọng tìm lời giải cho bài toán cân bằng dòng vốn giữa các đại dự án và khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa.
“Làm sao để được cả đôi đường: các dự án lớn vẫn phát triển nhưng doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn có cơ hội tiếp cận vốn để duy trì sản xuất kinh doanh”, ông Hòa đặt vấn đề.
Đặc biệt, điểm nhấn tại chương trình, PGS. TS Nguyễn Hữu Huân - Phó Chủ tịch cơ quan điều hành Trung tâm tài chính Quốc tế tại TP. Hồ Chí Minh đã trình bày định hướng xây dựng Trung tâm Tài chính Quốc tế (IFC) tại TP. Hồ Chí Minh. Theo ông Huân, IFC được kỳ vọng trở thành động lực chiến lược giúp TP. Hồ Chí Minh vươn lên thành trung tâm tài chính hàng đầu khu vực.
Để thu hút nhà đầu tư quốc tế, IFC được đề xuất áp dụng nhiều cơ chế đột phá như miễn giảm thuế, vận dụng luật pháp quốc tế và xây dựng cơ chế trọng tài riêng cho các tranh chấp tài chính quốc tế.
![]() |
| PGS. TS Nguyễn Hữu Huân - Phó Chủ tịch cơ quan điều hành Trung tâm tài chính Quốc tế tại TP. Hồ Chí Minh . |
Theo ông Huân, cấu trúc IFC sẽ dựa trên các trụ cột gồm thị trường vốn, trung tâm fintech và hệ sinh thái tài chính hàng hải – lĩnh vực được đánh giá còn nhiều dư địa khi phần lớn giao dịch hiện nay vẫn chảy sang Singapore và Hong Kong.
Đáng chú ý, ông Huân cho rằng sự hình thành trung tâm tài chính quốc tế sẽ giúp đa dạng hóa kênh huy động vốn, giảm phụ thuộc vào tín dụng ngân hàng truyền thống. “Các dự án lớn có thể huy động vốn thông qua thị trường vốn, trái phiếu, quỹ đầu tư hay tài sản số hóa thay vì chỉ dựa vào tín dụng ngân hàng. Điều này sẽ tạo thêm dư địa cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận vốn vay”, ông Huân phân tích.
Ông cũng nhấn mạnh lợi thế cạnh tranh của Việt Nam nằm ở nguồn nhân lực chất lượng cao với chi phí vận hành thấp, đồng thời đặt mục tiêu đưa TP. Hồ Chí Minh vươn lên nhóm trung tâm tài chính hàng đầu Đông Nam Á trong vài năm tới.
Trong khi đó, TS. Cấn Văn Lực - Chuyên gia Kinh tế trưởng BIDV và Thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính - tiền tệ Quốc gia đánh giá TP. Hồ Chí Minh đang đứng trước “cơ hội kim cương” nhờ hàng loạt cơ chế đặc thù mới như Nghị quyết 98 và Nghị quyết 260.
![]() |
| TS. Cấn Văn Lực - Chuyên gia Kinh tế trưởng BIDV và Thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính - tiền tệ Quốc gia |
Theo TS. Cấn Văn Lực, việc xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế, khu thương mại tự do cùng các chính sách ưu đãi đầu tư sẽ mở ra dư địa lớn để TP. Hồ Chí Minh huy động nguồn lực phát triển. Tuy nhiên, chuyên gia cũng chỉ ra nhiều thách thức đối với doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là hạn chế về năng lực cạnh tranh, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo. Ông khuyến nghị doanh nghiệp cần chủ động tái cấu trúc tài chính, nâng cao năng suất lao động và sớm thích nghi với các chuẩn mực kinh tế số toàn cầu để tận dụng tối đa các cơ chế ưu đãi mới.
![]() |
| HUBA kết nạp thêm nhiều Hội doanh nghiệp địa phương gia nhập hệ sinh thái Hiệp hội |
Trong khuôn khổ sự kiện, HUBA cũng kết nạp thêm nhiều hội doanh nghiệp địa phương gia nhập hệ sinh thái Hiệp hội, gồm Hội Doanh nghiệp phường Tân Sơn Hòa, Hội Doanh nghiệp phường Chánh Hưng và Hội Doanh nghiệp phường Tân Bình.