Giám đốc điều hành Huawei Technologies, ông Nhậm Chính Phi (Ren Zhengfei), lần đầu công khai thừa nhận rằng công nghệ chip của hãng vẫn đang đi sau các đối thủ Mỹ một thế hệ. Tuy nhiên, ông này nhấn mạnh rằng Huawei đang “tìm cách khác” để cải thiện hiệu suất thông qua điện toán cụm (cluster computing) và nghiên cứu các loại chip hợp chất, theo trích dẫn từ bài phỏng vấn trên Nhân dân Nhật báo công bố hôm thứ Ba (10/6).
![]() |
Huawei thừa nhận chip tụt hậu so với Mỹ, nhưng đã có lối đi riêng |
Đây là lần đầu tiên nhà sáng lập Huawei lên tiếng trực tiếp về nỗ lực phát triển chip tiên tiến trong nội bộ công ty, kể từ khi Washington áp đặt các biện pháp kiểm soát xuất khẩu nghiêm ngặt đối với Huawei vào năm 2019. Các lệnh cấm này đã khiến hãng không thể tiếp cận các dòng chip hiệu năng cao và thiết bị sản xuất chip hiện đại từ Mỹ.
Mặc dù vậy, Huawei vẫn tiếp tục tung ra các sản phẩm chip trí tuệ nhân tạo (AI) dòng Ascend, nhằm cạnh tranh trong thị trường nội địa Trung Quốc với các sản phẩm của Nvidia, công ty Mỹ đang giữ vị trí dẫn đầu toàn cầu trong lĩnh vực chip AI.
Trong bối cảnh căng thẳng công nghệ leo thang, Bộ Thương mại Mỹ đã cảnh báo rằng việc sử dụng chip Ascend trong các hệ thống hạn chế có thể vi phạm quy định xuất khẩu hiện hành.
CEO Nhậm Chính Phi nói rõ: “Một con chip đơn lẻ của chúng tôi vẫn còn thua Mỹ một thế hệ. Chúng tôi dùng toán học để bù cho vật lý, dùng điện toán cụm thay vì chip đơn, và dùng những phương pháp ngoài định luật Moore để vượt qua giới hạn định luật Moore”.
Theo đó, định luật Moore là quy tắc thực nghiệm phổ biến trong ngành bán dẫn, dự báo rằng số lượng bóng bán dẫn trên mỗi chip sẽ tăng gấp đôi sau khoảng hai năm, đồng nghĩa với tốc độ xử lý cũng tăng tương ứng. Tuy nhiên, khi các giới hạn vật lý ngày càng rõ rệt, nhiều hãng, trong đó có Huawei, đang tìm đến các giải pháp vượt ngoài khuôn khổ này, như chip hợp chất và kiến trúc tính toán song song.
Cụ thể, Huawei đang ứng dụng mô hình điện toán cụm, tức sử dụng nhiều máy tính kết nối để cùng xử lý dữ liệu, nhằm thay thế sức mạnh xử lý của một con chip đơn truyền thống. Đây cũng là chiến lược đang được nhiều công ty công nghệ lớn theo đuổi, đặc biệt trong bối cảnh thiếu hụt chip cao cấp trên toàn cầu.
Dù đối mặt nhiều thách thức, Huawei vẫn duy trì mức đầu tư nghiên cứu – phát triển (R&D) lên tới 180 tỷ nhân dân tệ (khoảng 25 tỷ USD) mỗi năm. Công ty này đặt nhiều kỳ vọng vào dòng chip hợp chất, loại chip sử dụng nhiều nguyên tố thay vì silicon truyền thống, để tạo đột phá trong tương lai.
Tuy vậy, ông Nhậm tỏ ra thận trọng với sự kỳ vọng của dư luận. “Mỹ đã phóng đại thành tựu của Huawei. Chúng tôi không vĩ đại như họ nghĩ. Chúng tôi phải nỗ lực nhiều hơn để xứng đáng với sự đánh giá đó”, ông chia sẻ.
Ông cũng nhấn mạnh rằng Huawei chỉ là một trong rất nhiều công ty sản xuất chip tại Trung Quốc, và con đường chinh phục công nghệ lõi của nước này vẫn còn dài và nhiều rào cản.
Đáng chú ý, Huawei hiện là tâm điểm trong cuộc chiến công nghệ Mỹ – Trung. Sau khi bị đưa vào danh sách đen thương mại từ năm 2019, công ty này đã dần rút lui khỏi mảng điện thoại cao cấp trên thị trường toàn cầu và chuyển hướng sang hạ tầng mạng, AI và sản phẩm tiêu dùng nội địa.
Phần lớn chuyên gia quốc tế cho rằng Huawei vẫn chưa thể vượt qua rào cản công nghệ hoặc tiến xa hơn trong thời gian gần, do thiếu thiết bị và vật liệu chuyên dụng từ Mỹ, Hà Lan và Nhật Bản.
![]() |
![]() |
![]() |