Dù số hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp giảm khoảng 42.500 so với quý IV/2025 và giảm hơn 21.000 so với cùng kỳ năm trước, thị trường lao động vẫn đối mặt nhiều khó khăn khi số người thất nghiệp trong độ tuổi lao động lên tới 1,06 triệu người. Con số này giảm nhẹ so với quý trước nhưng lại tăng hơn 21.800 người so với cùng kỳ 2025.
Đáng chú ý, thất nghiệp ở nhóm thanh niên vẫn ở mức cao, khoảng 8,86%. Tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị là 2,46%, tăng nhẹ so với trước đó.
![]() |
Về cơ cấu, lao động không có bằng cấp, chứng chỉ chiếm hơn 60% số hồ sơ xin trợ cấp; lao động có trình độ đại học trở lên chiếm gần 20%. Người lao động nộp hồ sơ chủ yếu đến từ các ngành công nghiệp chế biến - chế tạo, nông - lâm - thủy sản, xây dựng, bán buôn - bán lẻ… với các vị trí phổ biến như công nhân may, lắp ráp, nhân viên bán hàng, kế toán, lái xe.
Để hỗ trợ người lao động, hệ thống trung tâm dịch vụ việc làm đã tăng cường kết nối cung - cầu, tổ chức các phiên giao dịch việc làm cả trực tiếp và trực tuyến. Trong quý I, gần 23.000 người được giới thiệu việc làm, hơn 5.800 người được hỗ trợ học nghề.
Từ ngày 1/1/2026, Luật Việc làm 2025 có hiệu lực với nhiều chính sách mới. Ngoài hỗ trợ học phí, người học nghề còn được hỗ trợ tiền ăn trưa 50.000 đồng/ngày thực học. Chính sách bảo hiểm thất nghiệp cũng được mở rộng, không chỉ hỗ trợ người mất việc mà còn hỗ trợ đào tạo, nâng cao kỹ năng cho người đang làm việc để duy trì việc làm.
Bên cạnh đó, thủ tục hưởng trợ cấp tiếp tục được cải tiến theo hướng đơn giản, rút ngắn thời gian xử lý và cho phép nộp hồ sơ trực tuyến, phù hợp với xu hướng chuyển đổi số.