Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai, doanh nghiệp do ông Đoàn Nguyên Đức làm Chủ tịch Hội đồng quản trị, vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2025 với lợi nhuận sau thuế đạt 2.243 tỷ đồng, gấp đôi so với năm 2024 và là mức cao nhất kể từ khi doanh nghiệp đi vào hoạt động. Kết quả này phản ánh sự cải thiện rõ nét về hiệu quả tài chính trong bối cảnh Hoàng Anh Gia Lai cơ bản hoàn tất quá trình tái cơ cấu nợ kéo dài hơn một thập kỷ.
Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2025, riêng trong quý cuối năm, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.838 tỷ đồng, tăng gần 16% so với cùng kỳ năm trước. Mặc dù giá vốn tăng khiến lợi nhuận gộp giảm nhẹ, song lợi nhuận sau thuế vẫn đạt 931 tỷ đồng, gấp hơn bốn lần cùng kỳ. Yếu tố quyết định đến từ việc chi phí tài chính giảm mạnh, sau khi Hoàng Anh Gia Lai xử lý và cơ cấu lại hàng loạt khoản nợ vay và trái phiếu tồn đọng.
![]() |
| Hoàng Anh Gia Lai lập kỷ lục lợi nhuận sau hơn một thập kỷ tái cơ cấu tài chính |
Lũy kế cả năm 2025, doanh thu thuần của Hoàng Anh Gia Lai đạt 7.440 tỷ đồng, tăng gần 29% so với năm 2024. Lợi nhuận sau thuế đạt 2.243 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận thuộc về cổ đông công ty mẹ là 2.126 tỷ đồng, tương ứng lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu đạt 1.912 đồng. Đây là con số mang ý nghĩa đặc biệt nếu đặt trong bối cảnh doanh nghiệp từng chìm sâu trong thua lỗ và gánh nặng nợ vay trong nhiều năm liên tiếp.
Không chỉ cải thiện kết quả kinh doanh, dòng tiền của Hoàng Anh Gia Lai cũng ghi nhận chuyển biến tích cực. Tại thời điểm ngày 31/12/2025, tiền và các khoản tương đương tiền đạt gần 680 tỷ đồng, tăng hơn bốn lần so với cuối năm 2024. Tổng tài sản ngắn hạn đạt 8.802 tỷ đồng, trong đó các khoản phải thu ngắn hạn chiếm 7.292 tỷ đồng, còn hàng tồn kho ở mức 753 tỷ đồng. Các chỉ số này cho thấy khả năng thanh khoản và cân đối tài chính của doanh nghiệp đã được cải thiện đáng kể so với giai đoạn trước.
Động lực quan trọng tạo nên bước ngoặt tài chính của Hoàng Anh Gia Lai đến từ quá trình tái cơ cấu nợ được đẩy nhanh trong năm 2025, đặc biệt là việc xử lý các khoản trái phiếu kéo dài nhiều năm. Cụ thể, doanh nghiệp đã phát hành 210 triệu cổ phiếu phổ thông để hoán đổi hơn 2.500 tỷ đồng nợ trái phiếu nhóm B cho sáu chủ nợ, qua đó xóa bỏ nghĩa vụ nợ vay tương ứng trước thời điểm đáo hạn.
Đối với trái phiếu nhóm A, Hoàng Anh Gia Lai cho biết Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam không còn là trái chủ sau khi hoàn tất chuyển nhượng vào cuối tháng 12/2025. Bên nhận chuyển nhượng là Công ty Trách nhiệm hữu hạn Mua bán nợ Việt Nam, Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh. Lô trái phiếu này có kỳ hạn 10 năm, đáo hạn vào cuối năm 2026, với giá trị còn lưu hành gần 3.900 tỷ đồng.
Theo giải trình của doanh nghiệp, lợi nhuận tài chính trong quý IV/2025 tăng mạnh chủ yếu nhờ khoản lãi trái phiếu được miễn giảm, bù đắp cho phần lỗ phát sinh từ việc thanh lý một số tài sản kém hiệu quả và chi phí chuyển đổi vườn cây. Tổng tài sản của Hoàng Anh Gia Lai hiện ở mức gần 27.000 tỷ đồng. Chủ tịch Hội đồng quản trị Đoàn Nguyên Đức cho biết con số này mới chỉ phản ánh giá trị tài sản trên đất, chưa bao gồm giá trị khoảng 30.000 héc-ta đất nông nghiệp mà doanh nghiệp đang nắm giữ.
Sau quá trình tái cấu trúc, Hoàng Anh Gia Lai hiện tập trung chiến lược vào lĩnh vực nông nghiệp, với mô hình trồng trọt kết hợp chăn nuôi. Các sản phẩm chủ lực gồm chuối, sầu riêng, cà phê Arabica, dâu tằm và chăn nuôi heo. Doanh nghiệp cũng đang triển khai dự án bất động sản quy mô khoảng 600 tỷ đồng tại phường Pleiku, được lãnh đạo công ty xác định là dự án bất động sản cuối cùng, khép lại giai đoạn đầu tư dàn trải trước đây.
Song song với hoạt động sản xuất kinh doanh, trong năm qua, ông Đoàn Nguyên Đức đã trao tặng cổ phiếu cho 480 người lao động và tặng 160 căn hộ cho các cá nhân gắn bó lâu dài, có nhiều đóng góp trong giai đoạn doanh nghiệp gặp khó khăn. Hoàng Anh Gia Lai cũng dự kiến đưa Công ty Cổ phần Hưng Thắng Lợi Gia Lai lên sàn chứng khoán vào năm 2026 và Gia Súc Lơ Pang vào năm 2027. Diện tích vùng trồng đã được kiểm toán đạt khoảng 18.000 héc-ta, với mục tiêu mở rộng lên 30.000 héc-ta vào năm 2030.
Theo ông Đoàn Nguyên Đức, kết quả kinh doanh năm 2025 không chỉ mang ý nghĩa về con số lợi nhuận, mà còn đánh dấu sự “hồi sinh” của Hoàng Anh Gia Lai sau hơn một thập kỷ chịu áp lực nợ nần và tái cơ cấu liên tục. Doanh nghiệp hiện bước sang giai đoạn ổn định tài chính, tập trung nâng cao hiệu quả vận hành và theo đuổi chiến lược phát triển bền vững trong lĩnh vực nông nghiệp.