Thứ hai 23/03/2026 05:59
Hotline: 024.355.63.010
Bất động sản

Hòa Bình: Gần 170 phương tiện thủy phải neo bờ giữa mùa lễ hội Đền Bờ

13/02/2023 16:59
Vi phạm Luật Giao thông đường thủy nội địa, gần 170/260 phương tiện thủy (tàu chở khách) đang hoạt động tại vùng hồ Hòa Bình (Hòa Bình) phải neo bờ, không được xuất bến giữa mùa lễ hội Đền Chúa Thác Bờ. Nhiều chủ tàu bức xúc. Nhưng, “Tiên trách kỷ, h
Hàng chục tàu tại Bến Thung Nai phải neo bờ vì vi phạm về đăng ký, đăng kiểm, chưa lắp định vị AIS.
Hàng chục tàu tại Bến Thung Nai phải neo bờ vì vi phạm về đăng ký, đăng kiểm, chưa lắp định vị AIS.

Theo cơ quan chức năng của tỉnh Hòa Bình, các phương tiện thủy không được xuất bến là do vi phạm về đăng ký, đăng kiểm, an toàn kỹ thuật, định vị gps… qua kiểm tra 260 thàu chở khách (ngày 31/1/2023) tại 2 bến chính là: Bến cảng Bích Hạ - Đầu kênh Hòa Bình và Bến cảng Thung Nai – xã Thung Nai, Cao Phong, Hòa Bình, đang hoạt động chở khách trên vùng hồ Hoà Bình. Lực lượng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Hòa Bình) đã phát hiện 99 phương tiện thủy không đăng ký, đăng kiểm, 70 phương tiện chưa được đăng kiểm lại; 91 phương tiện đủ điều kiện hoạt động.

Vì sao 99 chủ tàu không đăng ký, đăng kiểm và tại sao 70 chủ tàu chưa đăng kiểm lại khi hết thời hạn đăng kiểm?

Để giải đáp hai vấn đề trên, chúng tôi đã có tiếp cận, trao đổi ý kiến với một số chủ tàu tại Bến cảng Thung Nai. Bến cảng này có lưu lượng khách lớn, chủ yếu là khách đi lễ hội Đền Chúa Thác Bở và du lịch vùng hồ Hòa Bình. Nhất là sau Tết Nguyên Đán là mùa lễ hội Đền Bờ, bình quân mỗi ngày có trên 1.000 lượt du khách. Các ngày thứ 7, chủ nhật hay ngày rằm tháng Giêng thì lượng khách có thể lên tới 2.000 người.

Bến Thung Nai có hơn 100 tàu khách, nhưng từ ngày 1/2/2023 (tức 11 tháng Giêng), bến cảng này chỉ có 17 tàu chở khách đủ điều kiện hoạt động, còn lại khoảng 100 tàu phải neo bờ, không được xuất bến.

Do số tàu đủ điều kiện hoạt động ít nên khách phải đi ghép hoặc đợi cả tiếng đồng hồ mới có tàu ngược lên Đên Bờ
Do số tàu đủ điều kiện hoạt động ít nên khách phải đi ghép hoặc đợi cả tiếng đồng hồ mới có tàu ngược lên Đền Bờ.

Một chủ tàu cho biết, 17 tàu xuất bến phải hoạt động hết công xuất, quay vòng chóng mặt cũng không đảm bảo nhu cầu đi lại của du khách. Ông L.V. H. chủ tàu thành thật cho biết: Phần lớn tàu ở đây (bến Thung Nai) là tàu hoán cải được lắp đặt đủ các loại máy như máy công nông 24, 45 sức ngựa đến máy nhật 60, 80, 90 sức ngựa, thậm chí là 105, 130, 155 sức ngựa. Số tàu này không thể đăng ký, đăng kiểm được vì đây là tàu chở hàng như sắn, ngô, thậm chí là tàu chợ, không đủ điều kiện để đăng kiểm.

Chỉ vào dãy tàu neo san sát dưới bến, ông H. nói: Thấy mới, đẹp vậy thôi. Nhưng đấy là hình thức vì tàu chở khách du lịch, đi lễ hội phải đẹp, hình thức bắt mắt, như hai con tàu của ông H. nhìn bề ngoài không ai biết đấy là tàu hoán cải. Ông H. đã đầu tư gần 2 triệu đồng để mua, mông lại con tàu với mục đích phục vụ mùa lễ hội Đền Bờ năm nay. Tuy nhiên đã hơn mười ngày nay hai con tàu của ông không được phép xuất bến, vì không đăng ký, đăng kiểm, không lắp đặt định vị AIS. Một chủ tàu khác cũng thừa nhận, tàu hoán cải về mặt an toàn kỹ là không đảm bảo nhất là về kết cấu thân tàu (cơ cấu đáy, mạn, bong) máy móc thiết bị, định vị AIS… Để đủ điều kiện đăng ký, đăng kiểm, chủ tàu phải đầu tư cả trăm triệu thì may mới đăng kiểm được. Như vậy y 99 con tàu chở khách ở Bến cảng Thung Nai sẽ phải neo bờ đến hết mùa lễ hội Đền Bờ và lâu dài hơn nữa. Nếu chủ tàu không đầu tư thực hiện sửa chữa, nâng cấp lại kết cấu thân tàu theo đúng thiết kế quy chuẩn tàu chở khách, du lịch theo Luật Giao thông đường thủy nội địa.

Nhiều con tàu hoán cải mà trông như tàu mới
Nhiều con tàu hoán cải mà trông như tàu mới.

Đối với 70 phương tiện chưa được đăng kiểm lại, ông Trần Kim Minh, có gần mười con tàu chở khách đang hoạt động tại bến Thung Nai, qua kiểm tra, 4 con tàu có đầy đủ giấy tờ hợp lệ, trong đó có 2 tàu vừa hết hạn đăng kiểm vào trung tuần tháng 1/2023. Hiện nay cả 2 con tàu hết hạn đăng kiểm đều phải dừng hoạt động. Ông Minh bức xúc, cho biết: Đầu tháng 1/2023, đại diện 5 HTX vận tải tại bến Thung Nai đã chủ động mời cơ quan đăng kiểm lên tại bến để làm thủ tục đăng kiểm lại. Sau đó, Cơ quan đăng kiểm đã cho cán bộ lên trực tiếp kiểm tra phương tiện thủy của từng hộ, lập biên bản kiểm tra. Tuy nhiên, thời gian làm đăng kiểm lại đúng vào dịp Tết Nguyên Đán nên việc đăng kiểm lại phương tiện không thể tiến hành được. Về vi phạm, các tàu chưa lắp đặt trang bị AIS, ông Minh cho biết, trước đó, 5 HTX đã có đơn gửi cơ quan chức năng của tỉnh Hòa Bình, xin ra hạn thời gian lăp đặt trang bị AIS theo Nghị định 72 sửa đổi, vì hai năm (2021 – 2922) do đại dịch Covid-19 nên các hộ gặp khó khăn về kinh tế không có điều kiện để lắp đặt AIS. Song chúng tôi không nhận được hồi âm của cơ quan chức năng. Gần chục con tàu phải ngừng hoạt động, đối với chủ tàu Trần Kim Minh là một thiệt hại không nhỏ. Ông Minh cho biết, ngoài tiền trả lãi ngân hàng, hàng ngày ông phải trả lương cho 17 nhân viên phục vụ trên tàu. Không được xuất bến, đồng nghĩa với việc không có tiền để trang trải công nợ, trả lương cho nhân viên. Trong khi tàu chở khách trên vùng hồ Hòa Bình chủ yếu dựa vào mùa lễ hội Đền Bờ và khách du lịch đầu xuân.

Lực lượng Thanh tra Giao thông giám sát chặt chẽ việc đón khách tại Bến Thung NaiTàu
Lực lượng Thanh tra Giao thông giám sát chặt chẽ việc đón khách tại Bến Thung Nai

Theo lãnh đạo phòng Cảnh sát giao thông – Công an tỉnh Hòa Bình, trước khi đơn vị triển khai tổng kiểm tra phương tiện thủy trên vùng hồ Hòa Bình, đơn vị đã tổ chức tuyên truyền các quy định pháp luật về giao thông đường thủy nội địa, nội dung kiểm tra, biện pháp xử lý để tổ chức cá nhân tham gia giao thông vận tải đường thủy nội địa biết, nghiêm chỉnh chấp hành. Nhưng nhiều chủ phương tiện thủy vẫn không chấp hành. Tại bến cóc, bến dân sinh vẫn có tình trạng phương tiện không đảm bảo an toàn vẫn chở khách “chui”. Trong ngày đầu ra quân, có đông chủ tàu tập trung gây sức ép với lực lượng làm nhiệm vụ. Song với tinh thần tất cả vì sự an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân nói chung, của hành khách đi lễ hội, du lịch trên vùng hồ Hòa Bình nói riêng, phòng Cảng sát giao thông – Công an tỉnh Hòa Bình kiên quyết ngăn chặn, xử lý nghiêm những trường hợp cố tình vi phạm. Đến nay (10/2/2023), các chủ phương tiện thủy ở hai bến Thung Nai và Bích Hạ đều chấp hành tốt, phương tiện không đủ điều kiện hoạt động, không xuất bến, không chạy “chui”.

Nguyễn Hồng Bài

Bài liên quan
Tin bài khác
Hà Nội bác thông tin “di dời 860.000 dân nội đô”: Chỉ là giả định cho bài toán quy hoạch

Hà Nội bác thông tin “di dời 860.000 dân nội đô”: Chỉ là giả định cho bài toán quy hoạch

Lãnh đạo Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội khẳng định, thông tin di dời 860.000 dân không phải kế hoạch di dời dân cư khỏi nội đô, mà chỉ là dữ liệu giả định phục vụ tính toán trong quá trình xây dựng quy hoạch tổng thể Thủ đô.
Hà Nội đề xuất điều chỉnh quy hoạch Ciputra: Gỡ “điểm nghẽn” mặt bằng, tái cấu trúc quỹ đất đô thị

Hà Nội đề xuất điều chỉnh quy hoạch Ciputra: Gỡ “điểm nghẽn” mặt bằng, tái cấu trúc quỹ đất đô thị

Việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch khu đô thị Nam Thăng Long (quy hoạch Ciputra) được Hà Nội đưa ra nhằm xử lý các tồn tại kéo dài về giải phóng mặt bằng, đặc biệt tại khu vực nghĩa trang và đất dân cư hiện hữu, đồng thời cơ cấu lại không gian sử dụng đất phù hợp với định hướng phát triển đô thị trong giai đoạn mới.
Đề xuất bổ sung cao tốc mới kết nối sân bay Gia Bình mở rộng trục kinh tế Hải Phòng, Quảng Ninh

Đề xuất bổ sung cao tốc mới kết nối sân bay Gia Bình mở rộng trục kinh tế Hải Phòng, Quảng Ninh

Đề xuất bổ sung tuyến cao tốc kết nối sân bay Gia Bình với Hải Phòng, Quảng Ninh được kỳ vọng tạo trục phát triển mới, thúc đẩy liên kết vùng, logistics và kinh tế biển phía Bắc bứt phá mạnh mẽ.
Đồng Nai chi hơn 10.000 tỷ đồng bồi thường, tái định cư cho dự án Vành đai 4 TP.HCM

Đồng Nai chi hơn 10.000 tỷ đồng bồi thường, tái định cư cho dự án Vành đai 4 TP.HCM

Tỉnh Đồng Nai sẽ bố trí hơn 10.000 tỷ đồng để thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và xây dựng đường gom, đường bên cho đoạn tuyến thuộc dự án Vành đai 4 TP.HCM dài khoảng 46 km, nhằm tăng cường kết nối hạ tầng và thúc đẩy phát triển kinh tế vùng.
Hà Nội: Hoàn Kiếm và Nhật Tân – Nội Bài được định hướng thành trung tâm tài chính

Hà Nội: Hoàn Kiếm và Nhật Tân – Nội Bài được định hướng thành trung tâm tài chính

Hà Nội dự kiến hình thành hai trung tâm tài chính lớn tại Hoàn Kiếm và trục Nhật Tân – Nội Bài, trong đó trung tâm tại Hoàn Kiếm được triển khai đến năm 2030, còn trung tâm phía Bắc tại trục Nhật Tân – Nội Bài sẽ phát triển sau mốc thời gian này. Định hướng trên được nêu trong đồ án Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm đang được UBND TP Hà Nội lấy ý kiến rộng rãi. Theo quy hoạch, Hà Nội đặt mục tiêu trở thành trung tâm tài chính quốc gia, từng bước phát triển các dịch vụ tài chính có tầm ảnh hưởng trong khu vực và quốc tế.
Hà Nội định hình mạng lưới không gian ngầm quy mô lớn trong quy hoạch 100 năm

Hà Nội định hình mạng lưới không gian ngầm quy mô lớn trong quy hoạch 100 năm

Trong tầm nhìn phát triển dài hạn, Hà Nội đang nghiên cứu xây dựng mạng lưới không gian ngầm quy mô lớn, đóng vai trò quan trọng trong tổ chức giao thông, hạ tầng kỹ thuật và các hoạt động thương mại – dịch vụ. Thành phố dự kiến hình thành 5 trung tâm phát triển không gian ngầm, tạo nền tảng cho mô hình đô thị ba chiều trong tương lai.
Đà Nẵng thống nhất chủ trương xây dựng tuyến cao tốc nội thị kết nối Chu Lai

Đà Nẵng thống nhất chủ trương xây dựng tuyến cao tốc nội thị kết nối Chu Lai

TP. Đà Nẵng thống nhất chủ trương nghiên cứu xây dựng tuyến đường cao tốc nội thị tốc độ cao kết nối khu vực trung tâm thành phố với khu đô thị phía Nam (Tam Kỳ – Chu Lai).
Hội thảo bàn giải pháp phát triển nhà ở xã hội, hướng tới mục tiêu 1 triệu căn

Hội thảo bàn giải pháp phát triển nhà ở xã hội, hướng tới mục tiêu 1 triệu căn

Tại Hội thảo về phát triển nhà ở xã hội tổ chức ngày 12/3, các chuyên gia và cơ quan quản lý đề xuất điều chỉnh tư duy chính sách, tăng nguồn cung, đồng thời bảo đảm phân bổ công bằng nhằm thực hiện mục tiêu 1 triệu căn nhà ở xã hội vào năm 2028.
Loạt cây cầu nghìn tỷ “dịch chuyển” trung tâm Thủ đô: Ocean City bước vào chu kỳ bứt tốc

Loạt cây cầu nghìn tỷ “dịch chuyển” trung tâm Thủ đô: Ocean City bước vào chu kỳ bứt tốc

Trong tương lai gần, Hà Nội sẽ có tổng cộng 16 cây cầu bắc qua sông Hồng. Hệ thống giao thông ngày càng hoàn chỉnh được kỳ vọng “vẽ lại” bản đồ trung tâm Thủ đô, mở ra dư địa phát triển mạnh mẽ cho khu Đông. Án ngữ vị trí cửa ngõ, Ocean City trở thành tâm điểm hưởng lợi, sẵn sàng bước vào chu kỳ tăng trưởng bức tốc.
Đà Nẵng thông qua điều chỉnh Quy hoạch thành phố thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Đà Nẵng thông qua điều chỉnh Quy hoạch thành phố thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

HĐND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành Nghị quyết số 06/NQ-HĐND thông qua điều chỉnh Quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Việt Nam lần đầu lọt Top 10 thị trường công trình xanh LEED toàn cầu

Việt Nam lần đầu lọt Top 10 thị trường công trình xanh LEED toàn cầu

Việt Nam lần đầu tiên góp mặt trong Top 10 thị trường công trình xanh LEED toàn cầu năm 2025, phản ánh sự bùng nổ của các dự án bất động sản bền vững và xu hướng đầu tư gắn với tiêu chuẩn môi trường quốc tế.
Thị trường bất động sản 2026: Bộ Xây dựng siết pháp lý, TP. Hồ Chí Minh dịch chuyển ra vùng ven

Thị trường bất động sản 2026: Bộ Xây dựng siết pháp lý, TP. Hồ Chí Minh dịch chuyển ra vùng ven

Năm 2026, thị trường bất động sản được dự báo bước vào giai đoạn tái cấu trúc theo hướng minh bạch và bền vững hơn. Trọng tâm điều hành của cơ quan quản lý nhà nước là hoàn thiện khung pháp lý, tăng nguồn cung và chuẩn hóa dữ liệu thị trường.
Trung Quốc: Thượng Hải nới lỏng mua nhà, kích hoạt làn sóng phục hồi bất động sản

Trung Quốc: Thượng Hải nới lỏng mua nhà, kích hoạt làn sóng phục hồi bất động sản

Thượng Hải nới lỏng quy định mua nhà, mở rộng đối tượng được phép sở hữu bất động sản nhằm kích thích nhu cầu và hỗ trợ thị trường địa ốc Trung Quốc phục hồi sau hơn 4 năm suy giảm.
Hà Nội phê duyệt đơn giá thuê ki-ốt, diện tích kinh doanh tại 33 tòa chung cư

Hà Nội phê duyệt đơn giá thuê ki-ốt, diện tích kinh doanh tại 33 tòa chung cư

Hà Nội phê duyệt đơn giá cho thuê diện tích kinh doanh dịch vụ tại 33 tòa chung cư tái định cư, thương mại thuộc tài sản công; mức giá dao động 107.000 – 442.000 đồng/m2/tháng, thực hiện đấu giá theo quy định.
Giá bất động sản và thu nhập người dân: Nhìn từ dữ liệu thay vì cảm xúc

Giá bất động sản và thu nhập người dân: Nhìn từ dữ liệu thay vì cảm xúc

Trong nhiều năm qua, nhận định “giá bất động sản Việt Nam quá cao so với thu nhập người dân” xuất hiện dày đặc trên truyền thông và mạng xã hội. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Hoàng – Phó Giám đốc Học viện Eagle Academy, phần lớn các tranh luận mới dừng ở cảm nhận hoặc so sánh định tính, trong khi đánh giá đúng mức độ “đắt – rẻ” của nhà ở cần dựa trên dữ liệu và mối tương quan vĩ mô.