Thứ sáu 17/04/2026 03:31
Hotline: 024.355.63.010
Thị trường

Hàng không Việt Nam sẵn sàng cam kết cải tiến đổi mới công nghệ và cơ sở hạ tầng

12/10/2023 10:16
“Việt Nam là một thị trường đầy hấp dẫn trong nền kinh tế toàn cầu và hàng không là lĩnh vực mà chúng ta có thể hợp tác rất hiệu quả vì đất nước các bạn có tiềm năng về dịch vụ hàng không nội địa và du lịch”.

Đồng thời Việt Nam sẵn sàng cam kết cải tiến đổi mới công nghệ và cơ sở hạ tầng cho ngành hàng không. Đây là một trong những đánh giá mà ông Gregory Harris - Tham tán Thương mại, Phòng dịch vụ thương mại Hoa Kỳ, Lãnh sự quán Hoa Kỳ đã phát biểu trong bài chào mừng của mình trong Lễ khai mạc chuỗi sự kiện Hội thảo khoa học quốc tế về tương lai hàng không (AFCS) 2023, Diễn đàn công nghiệp hàng không và Triển lãm hàng không 2023 vừa diễn ra vào ngày 11/10/2023 tại TP. Hồ Chí Minh. Chương trình do Công ty cổ phần Triển lãm Hàng không Việt Nam cùng Học viện Hàng không Việt Nam và Trường Đại học Khoa học Ứng dụng Worms đồng tổ chức với sự đồng hành của Airbus, một trong những hãng sản xuất máy bay lớn nhất thế giới.

Ông Gregory Harris - Tham tán Thương mại, Phòng dịch vụ thương mại Hoa Kỳ, Lãnh sự quán Hoa Kỳ
Ông Gregory Harris - Tham tán Thương mại, Phòng dịch vụ thương mại Hoa Kỳ, Lãnh sự quán Hoa Kỳ.

Sự kiện có sự tham dự của PGS.TS Trần Hoài An- Chủ tịch hội đồng Học viện Hàng không Việt Nam, TS. Nguyễn Thị Hải Hằng - Giám đốc Học viện Hàng không Việt Nam, Ban Giám đốc Học viện, cán bộ giảng viên, sinh viên của học viện. Về phía ĐH Ứng dụng Worms có Giáo sư- Tiến sĩ Frank Fichert và các cộng sự. Về phía Công ty Triển lãm Hàng không Việt Nam có bà Lương Thị Xuân - Người sáng lập và Giám đốc điều hành. Ngoài ra, chuỗi sự kiện còn vinh dự được tiếp đón hàng trăm khách quý là đại sứ quán, lãnh sự quán, tham tán các nước tại Việt Nam; đại diện của hàng trăm doanh nghiệp trong và ngoài nước đến tham dự.

Theo ông Gregory Harris - Tham tán Thương mại, Phòng dịch vụ thương mại Hoa Kỳ, Lãnh sự quán Hoa Kỳ, đây là một sự kiện rất kịp thời vì trước đó Tổng thống Hoa Kỳ và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tuyên bố nâng cấp quan hệ giữa hai quốc gia lên mức cao nhất, trở thành quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Đây là một thành tựu to lớn và khẳng định vị trí của hai đất nước trong mối quan hệ song phương.

Bên cạnh đó, ông cũng đã bày tỏ sự mong muốn được hợp tác với Việt Nam trong giai đoạn Việt Nam đang phát triển ngành hàng không từ máy bay, phụ tùng linh kiện tàu bay, xây dựng và phát triển cảng hàng không, cho đến tất cả các công nghệ và dịch vụ liên quan đến lĩnh vực hàng không. Đây là thời điểm Việt Nam cần tìm kiếm đối tác quốc tế từ khắp nơi trên thế giới.

Ngoài ra, một trong những nội dung quan trọng về cam kết của ngành hàng không Việt Nam với sự phát triển bền vững ngành hàng không dân dụng là “Kế hoạch hành động quốc gia và giảm phát thải khí CO2 trong hoạt động hàng không dân dụng”. Kế hoạch được đưa ra dựa trên những đánh giá về thị trường hàng không nội địa, sự ra đời của các hãng không và các đường bay mới.

Thời gian qua, ngành Hàng không Việt Nam đã tham gia tích cực các hoạt động trong việc giảm phát thải khí carbon trong hoạt động hàng không dân dụng, cập nhật và báo cáo Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO) từng năm. Theo ông Nguyễn Phước Thắng, Trưởng Phòng Khoa học Công nghệ và Môi trường, Cục Hàng không Việt Nam: “Việt Nam đã tiến hành các bước để thực hiện kế hoạch hành động như cập nhật các biện pháp của các hãng hàng không thế giới đang áp dụng, giới thiệu, thúc đẩy các biện pháp khả thi để giảm khí nhà kính và xác định các giải pháp theo thứ tự ưu tiên dựa trên tình hình của Việt Nam”.

Ông Nguyễn Phước Thắng, Trưởng Phòng Khoa học Công nghệ và Môi trường Cục Hàng không Việt Nam
Ông Nguyễn Phước Thắng, Trưởng Phòng Khoa học Công nghệ và Môi trường Cục Hàng không Việt Nam.

Tại Hội nghị lần thứ 26 của các bên tham gia Công ước khung Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP 26), Thủ tướng Chính phủ đã chỉ rõ: Biến đổi khí hậu đang trở thành thách thức lớn nhất của nhân loại. Dù là quốc gia đang phát triển, Việt Nam đã và sẽ quyết liệt xây dựng và triển khai các biện pháp giảm phát thải khí nhà kính bằng nguồn lực của mình, cùng sự hợp tác và hỗ trợ của quốc tế để đạt phát thải ròng về 0 vào năm 2050.

Ngoài ra, trong nội dung trình bày của mình ông Nguyễn Phước Thắng cũng đã giới thiệu 17 Tiêu chí phát triển bền vững của Liên Hiệp Quốc, trong đó có nêu rõ về khả năng kết nối và tự do hóa hàng không tạo điều kiện tối ưu cho việc tiếp cận các dịch vụ vận chuyển hành khách và hàng hóa, chẳng hạn như các thiết bị và nhu yếu phẩm viện trợ nhân đạo. Điều này góp phần trong việc giúp cho mục tiêu phát triển bền vững đầu tiên của Liên Hợp Quốc “Vào năm 2030, chấm dứt mọi hình thức của tình trạng nghèo đói ở khắp nơi trên thế giới” được tối đa hóa.

ICAO đóng góp cho mục tiêu phát triển bền vững (SDG) đầu tiên bằng cách xây dựng tài liệu quy hoạch chiến lược khả thi cho Kế hoạch Vận tải Hàng không Toàn cầu (GATP). Mục đích là đề ra tầm nhìn và mục tiêu dài hạn, nhằm hài hòa hóa mô hình khung của vận tải hàng không ở tất cả các Quốc gia thành viên và xác định chiến lược thúc đẩy sự phát triển của một hệ thống hàng không dân dụng mạnh mẽ và hiệu quả về mặt kinh tế trên toàn thế giới, thông qua các chính sách kinh tế có mục tiêu và các hoạt động hỗ trợ…

Việt Nam được đánh giá là một trong những thị trường hàng không phục hồi nhanh sau đại dịch. Tuy nhiên, nhiều vấn đề phát sinh như việc phát triển hệ thống cảng hàng không sân bay, áp dụng khoa học công nghệ trong thời đại chuyển đổi số, tắc nghẽn vùng trời... là những thách thức mà ngành hàng không trong nước đang đối mặt. Các vấn đề này sẽ được các chuyên gia thảo luận tại hội thảo khoa học “Tương lai hàng không: Thách thức và giải pháp”, đồng thời gợi mở ra một số giải pháp từ đó có những đề xuất, kiến nghị đến cơ quan chức năng có sự cập nhật, điều chỉnh sao cho phù hợp với xu hướng phát triển của ngành hàng không thế giới.

Các diễn giả, chuyên gia đầu ngành trong nước và quốc tế trình bày và thảo luận các chuyên đề trong lĩnh vực hàng không
Các diễn giả, chuyên gia đầu ngành trong nước và quốc tế trình bày và thảo luận các chuyên đề trong lĩnh vực hàng không.

Trong khuôn khổ hội thảo, các diễn giả, chuyên gia đầu ngành trong nước và quốc tế về hàng không cũng sẽ trình bày và thảo luận các chuyên đề như: Kỹ thuật bảo trì hàng không và máy bay; Phát triển sân bay và đô thị; Kiểm soát không lưu và an ninh hàng không; Quản lý và khai thác hàng không; Xây dựng, Kỹ thuật và Công nghệ; Kinh tế và Quản lý kinh doanh; Công nghệ thông tin; Vận tải, Hậu cần và Chuỗi cung ứng… Song song đó, với sự tham gia của Airbus - một trong những hãng sản xuất máy bay lớn nhất thế giới, đây sẽ là cơ hội để gặp gỡ các đối tác mới và mở rộng kinh doanh và các hoạt động đầu tư vào nhiều dự án tiềm năng của ngành hàng không đang phát triển nhanh chóng tại Việt Nam hiện nay.

PGS.TS Trần Hoài An - Chủ tịch Hội đồng Học viện Hàng không Việt Nam
PGS.TS Trần Hoài An - Chủ tịch Hội đồng Học viện Hàng không Việt Nam.

Được biết, chuỗi sự kiện đang được diễn ra từ ngày 11-13/10/2023, nhằm thúc đẩy sự giao thương, liên kết kỹ thuật, dịch vụ giữa ngành hàng không Việt Nam với ngành hàng không của các nước trên thế giới. "Đây là một trong những nỗ lực đưa các nhà khoa học về hàng không, đưa những sản phẩm, công nghệ hàng không hoặc liên quan đến hàng không kết nối với các nhà đầu tư quốc tế về với Việt Nam, góp phần tìm ra những giải pháp về phương diện khoa học và thực tiễn để thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành hàng không toàn cầu nói chung và của Việt Nam nói riêng", PGS.TS Trần Hoài An - Chủ tịch Hội đồng Học viện Hàng không Việt Nam cho biết.

Lễ ký kết hợp tác giữa  công ty Triển lãm Hàng không Việt Nam và Học viện Hàng không Việt Nam
Lễ ký kết hợp tác giữa Công ty Triển lãm Hàng không Việt Nam và Học viện Hàng không Việt Nam.
Triển lãm  cơ hội để gặp gỡ các đối tác mới và mở rộng kinh doanh và các hoạt động đầu tư vào nhiều dự án tiềm năng của ngành hàng không đang phát triển nhanh chóng tại Việt Nam
Triển lãm là cơ hội để gặp gỡ các đối tác mới và mở rộng kinh doanh và các hoạt động đầu tư vào nhiều dự án tiềm năng của ngành Hàng không đang phát triển nhanh chóng tại Việt Nam.
Các đại biểu khách mời chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ
Các đại biểu khách mời chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ.

Uyển Nhi

Bài liên quan
Tin bài khác
Mở lối mới cho doanh nghiệp Việt vào chuỗi cung ứng Trung Quốc

Mở lối mới cho doanh nghiệp Việt vào chuỗi cung ứng Trung Quốc

Việc thành lập hai nhóm công tác về Khu hợp tác kinh tế qua biên giới và chuỗi sản xuất, chuỗi cung ứng Việt Nam - Trung Quốc cho thấy hợp tác song phương đang đi vào phần “xương sống” của thương mại: hạ tầng cửa khẩu, logistics, chế biến, sản xuất và kết nối thị trường. Với doanh nghiệp Việt, đây không chỉ là một lễ ký kết, mà có thể là bước mở đầu cho một không gian kinh doanh mới ngay tại biên giới.
Doanh nghiệp Trung Quốc muốn giới thiệu máy móc nông nghiệp tại Việt Nam

Doanh nghiệp Trung Quốc muốn giới thiệu máy móc nông nghiệp tại Việt Nam

Năm 2025, Việt Nam nhập khẩu máy nông nghiệp từ Trung Quốc đạt 451 triệu USD (tăng 35,9% so với năm 2024), cho thấy tiềm năng lớn về thị trường máy móc nông nghiệp ở Việt Nam và nhu cầu đối với máy móc nông nghiệp Trung Quốc.
HCMC FOODEX 2026: Kết nối chuỗi cung ứng toàn cầu, tôn vinh giá trị ẩm thực Việt

HCMC FOODEX 2026: Kết nối chuỗi cung ứng toàn cầu, tôn vinh giá trị ẩm thực Việt

Ngày 15/4/2026, Triển lãm Quốc tế ngành Lương thực, Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh lần thứ 5 – HCMC FOODEX 2026 đã chính thức khai mạc tại Hall B, Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC). Với chủ đề “Hương vị toàn cầu – Giá trị Việt Nam”, sự kiện khẳng định vai trò là cầu nối giao thương quan trọng của ngành lương thực – thực phẩm Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu.
Việt Nam mang gì đến Seoul ngoài hạt cà phê?

Việt Nam mang gì đến Seoul ngoài hạt cà phê?

Xuất hiện tại Coffee Expo Seoul 2026, Việt Nam không chỉ giới thiệu sản phẩm, mà còn phát đi thông điệp rõ ràng: ngành cà phê đang chuyển từ “bán nhiều” sang “bán giá trị”, với chế biến sâu, xây dựng thương hiệu và phát triển bền vững.
Tây Ninh với chiến lược 4 trụ cột mở đường cho du lịch cất cánh

Tây Ninh với chiến lược 4 trụ cột mở đường cho du lịch cất cánh

Tây Ninh định hướng phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn tập trung vào các trụ cột: phát triển xanh, chuyển đổi số, bảo tồn giá trị văn hóa và tăng cường hợp tác quốc tế.
Dòng vốn Pháp đang tìm cửa vào sâu hơn ở TP. Hồ Chí Minh

Dòng vốn Pháp đang tìm cửa vào sâu hơn ở TP. Hồ Chí Minh

Hơn 2,2 tỷ USD vốn đăng ký từ 433 dự án của Pháp tại TP. Hồ Chí Minh là phần nổi của câu chuyện. Dòng vốn này đang tìm đúng những mắt xích thành phố cần nhất cho chặng tăng trưởng mới: hạ tầng đô thị, metro, năng lượng, logistics và các bài toán phát triển xanh. Khi nhu cầu của một siêu đô thị gặp đúng thế mạnh của nhà đầu tư Pháp, dư địa hợp tác vì thế không dừng ở vài con số thống kê.
Bài 2: Châu Phi không còn là sân chơi xa lạ, nhưng không dành cho mọi doanh nghiệp Việt

Bài 2: Châu Phi không còn là sân chơi xa lạ, nhưng không dành cho mọi doanh nghiệp Việt

Nói châu Phi là “miền đất hứa” với doanh nghiệp Việt thì quá sớm, nhưng coi đây là thị trường bên lề cũng không còn đúng. Sau những bước đi thực tế của một số doanh nghiệp lớn, châu Phi đang hiện ra rõ hơn như một không gian tăng trưởng mới. Vấn đề là: đây không phải sân chơi dành cho mọi doanh nghiệp. Cơ hội lớn luôn đi cùng yêu cầu lớn hơn về vốn, quản trị rủi ro và năng lực bám thị trường dài hạn.
Bài 1: Vì sao châu Phi bắt đầu lọt tầm ngắm doanh nghiệp Việt?

Bài 1: Vì sao châu Phi bắt đầu lọt tầm ngắm doanh nghiệp Việt?

Châu Phi từng bị xem là thị trường xa, khó tiếp cận và nhiều rủi ro. Nhưng vài năm gần đây, góc nhìn ấy bắt đầu thay đổi khi một số doanh nghiệp Việt Nam không chỉ xuất khẩu mà đã hiện diện bằng đầu tư, hạ tầng, viễn thông, đô thị và giao thông xanh. Đằng sau sự dịch chuyển này là một loạt biến số đáng chú ý: quy mô dân số tăng rất nhanh, tầng lớp tiêu dùng mới nổi lên, tài nguyên chiến lược trở thành “điểm nóng” toàn cầu và nhu cầu phát triển hạ tầng còn rất lớn.
Chính sách visa 10 năm, khách Việt “ồ ạt” đi Hàn

Chính sách visa 10 năm, khách Việt “ồ ạt” đi Hàn

Từ ngày 30/03/2026, Chính phủ Hàn Quốc chính thức thực thi cơ chế cấp thị thực (visa) nhập cảnh nhiều lần với thời hạn 10 năm dành cho công dân Việt Nam có hộ khẩu tại các đại đô thị của Việt Nam gồm Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.
Bộ Tài chính bắt tay LSE mở kênh vốn quốc tế

Bộ Tài chính bắt tay LSE mở kênh vốn quốc tế

Ngày 13/4, Bộ Tài chính và Sở Giao dịch Chứng khoán London ký biên bản ghi nhớ hợp tác, hướng tới mở rộng khả năng tiếp cận thị trường vốn quốc tế cho Việt Nam. Trọng tâm hợp tác là hỗ trợ niêm yết trái phiếu Chính phủ Việt Nam tại London, kết nối nhà đầu tư chiến lược, đào tạo cập nhật thị trường và mở thêm cơ hội tiếp cận vốn quốc tế cho các tổ chức phát hành trong nước.
Italia - cửa ngõ mới cho du lịch và hàng hóa Việt Nam vào châu Âu

Italia - cửa ngõ mới cho du lịch và hàng hóa Việt Nam vào châu Âu

Trong cấu trúc hợp tác Việt Nam - Italia, kinh tế, thương mại, đầu tư từ lâu đã là trụ cột. Nhưng nếu nhìn kỹ hơn vào những chuyển động gần đây, có thể thấy Italia không chỉ là một đối tác quan trọng mà còn đang mở ra vai trò lớn hơn: cửa ngõ để hàng hóa Việt Nam tiến sâu vào châu Âu, đồng thời là thị trường giàu tiềm năng cho du lịch Việt. Khi quan hệ song phương tiếp tục được thúc đẩy ở cấp cao, điều doanh nghiệp cần lúc này không chỉ là thêm những tuyên bố tích cực, mà là tận dụng thật nhanh các “điểm mở” đã hiện ra trên thực tế.
Kết nối doanh nghiệp Việt-Hàn trong chuỗi phụ tùng ô tô, mở rộng dư địa lắp ráp

Kết nối doanh nghiệp Việt-Hàn trong chuỗi phụ tùng ô tô, mở rộng dư địa lắp ráp

Không chỉ dừng ở câu chuyện xúc tiến thương mại, tọa đàm đối thoại chính sách với doanh nghiệp Hàn Quốc trong lĩnh vực phụ tùng ô tô diễn ra tại Vietnam Expo 2026 cho thấy một chuyển động đáng chú ý hơn: Việt Nam đang tìm cách đi sâu hơn vào chuỗi cung ứng, còn doanh nghiệp Hàn Quốc tiếp tục là đối tác quan trọng trong hành trình nâng năng lực lắp ráp, sản xuất linh kiện và từng bước định vị Việt Nam trong bản đồ công nghiệp ô tô khu vực.
Kết nối giao thương du lịch Việt Nam với đối tác quốc tế

Kết nối giao thương du lịch Việt Nam với đối tác quốc tế

Chương trình Kết nối giao thương giữa doanh nghiệp du lịch Việt Nam và quốc tế (B2B) khai mạc sáng 9/4 tại Hà Nội, mở thêm không gian gặp gỡ trực tiếp giữa người mua và người bán trong nước, quốc tế, đồng thời tạo xung lực mới cho mục tiêu nâng sức cạnh tranh và khả năng hội nhập của doanh nghiệp du lịch Việt Nam.
Tăng kết nối du lịch Việt - Hàn, mở thêm dư địa hút khách đến Gyeonggi

Tăng kết nối du lịch Việt - Hàn, mở thêm dư địa hút khách đến Gyeonggi

Diễn ra tối 8/4 tại Hà Nội, Korea Travel Mart 2026 không chỉ là hoạt động kết nối doanh nghiệp du lịch Việt Nam - Hàn Quốc, mà còn cho thấy nỗ lực tăng tốc trao đổi khách hai chiều. Sự kiện diễn ra khi lượng khách Việt đến Hàn Quốc tiếp tục tăng, chính sách visa được nới thuận lợi hơn và nhiều sản phẩm, điểm đến mới đang được đẩy mạnh quảng bá tới thị trường Việt Nam.
Giữ top 3 toàn cầu, dệt may Việt Nam chạy đua xanh hóa để chạm mốc 49 tỷ USD

Giữ top 3 toàn cầu, dệt may Việt Nam chạy đua xanh hóa để chạm mốc 49 tỷ USD

Kim ngạch xuất khẩu dệt may Việt Nam năm 2025 duy trì vị trí top 3 xuất khẩu dệt may toàn cầu, xuất siêu đạt 21 tỷ USD, sản phẩm dệt may Việt Nam đã hiện diện tại 138 thị trường trên thế giới, tiếp tục ngành đóng góp lớn vào cán cân thương mại quốc gia.