Quan hệ thương mại Việt Nam - Ba Lan đang ghi nhận thêm động lực mới khi hiện có 167 doanh nghiệp Ba Lan được phép xuất khẩu nông sản và thực phẩm vào thị trường Việt Nam. Đây được xem là nền tảng quan trọng để doanh nghiệp hai nước mở rộng hợp tác trong lĩnh vực thực phẩm, nông sản và phân phối.
![]() |
| Đại diện các doanh nghiệp thực phẩm Ba Lan và Việt Nam thực kết nối, giao thương. |
Thông tin được đại diện phía Ba Lan chia sẻ tại chương trình triển khai chiến dịch "Taste Europe – Khám phá Hương vị châu Âu!" diễn ra ngày 6/8 tại Việt Nam. Chương trình được Liên minh châu Âu (EU) hỗ trợ trong thời gian ba năm, hướng tới quảng bá các sản phẩm nông nghiệp và thực phẩm châu Âu, đồng thời tăng cường kết nối với các nhà nhập khẩu, hệ thống phân phối, bán lẻ và ngành dịch vụ khách sạn, nhà hàng.
Theo bà Bozena Wróblewska - Chủ tịch Trung tâm Xúc tiến, Phòng Thương mại Ba Lan - các sản phẩm được giới thiệu gồm thịt bò, thịt lợn tươi, ướp lạnh và đông lạnh, táo tươi cùng các sản phẩm chế biến từ táo như nước ép và táo sấy.
EVFTA tạo thêm dư địa hợp tác thương mại hai chiều
Đại diện lâm thời của Ba Lan tại Việt Nam - bà Joanna Skoczek thông tin với báo giới cho biết, cùng với sự phát triển của quan hệ thương mại song phương, ngày càng nhiều sản phẩm thực phẩm Ba Lan có mặt tại Việt Nam và được người tiêu dùng đón nhận.
Ông Henryk Smolarz - Tổng Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ nông nghiệp quốc gia Ba Lan - cho biết, Ba Lan hiện là một trong những quốc gia sản xuất và xuất khẩu thực phẩm hàng đầu châu Âu, với kim ngạch xuất khẩu tăng khoảng 8% mỗi năm. Các doanh nghiệp Ba Lan mong muốn mở rộng hợp tác với doanh nghiệp Việt Nam thông qua các hoạt động kết nối giao thương và tìm kiếm đối tác lâu dài.
![]() |
| Ba Lan muốn mang tới không chỉ là thực phẩm, món ăn mà còn là tình cảm tới người tiêu dùng Việt Nam (Ảnh: Sơn Quách). |
Ở góc độ quản lý chất lượng, ông Pawet Meyer - Cục trưởng Cục Thú y, Tổng Thanh tra Thú y Ba Lan, khẳng định các sản phẩm thực phẩm của nước này được sản xuất theo tiêu chuẩn của Liên minh châu Âu với hệ thống quản lý xuyên suốt từ nông trại đến bàn ăn, bảo đảm yêu cầu về an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc.
Đáng chú ý, trong chuyến công tác tại Việt Nam, đoàn Ba Lan cũng làm việc với các cơ quan chức năng nhằm thúc đẩy mở rộng hợp tác xuất nhập khẩu thực phẩm giữa doanh nghiệp hai nước.
Doanh nghiệp Việt Nam có thêm cơ hội đưa nông sản vào Ba Lan
Không chỉ hướng tới xuất khẩu vào Việt Nam, các doanh nghiệp Ba Lan cũng bày tỏ nhu cầu tăng nhập khẩu nông sản Việt Nam để phân phối tại Ba Lan và thị trường Liên minh châu Âu.
Theo ông Andrzu Arendarski - Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Ba Lan, Việt Nam là một trong những đối tác thương mại quan trọng của Ba Lan tại châu Á. Xuất khẩu thịt lợn của Ba Lan sang Việt Nam đã tăng 34%, trong khi các doanh nghiệp Ba Lan đang quan tâm tới nhiều mặt hàng thế mạnh của Việt Nam như tôm và hồ tiêu để xúc tiến nhập khẩu.
Ông cũng cho biết Phòng Thương mại Việt Nam - Ba Lan sẽ sớm được thành lập nhằm hỗ trợ doanh nghiệp hai nước kết nối đối tác, thúc đẩy đầu tư và mở rộng thương mại.
Đại diện cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, bà Bùi Thị Ninh - Phó Giám đốc Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh, nhận định EVFTA tiếp tục tạo nền tảng thuận lợi để doanh nghiệp hai nước khai thác hiệu quả lợi thế bổ trợ của hai nền kinh tế. Trong đó, Ba Lan là trung tâm sản xuất, chế biến thực phẩm lớn của châu Âu, còn Việt Nam là thị trường tiêu dùng năng động và cửa ngõ kết nối với khu vực ASEAN.
Theo bà, VCCI Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp hai nước trong hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối đầu tư và tận dụng hiệu quả các cơ hội từ EVFTA nhằm thúc đẩy tăng trưởng thương mại song phương.