Thông tin tại buổi gặp mặt báo chí về AAAP 2026 diễn ra chiều 14/9 tại Hà Nội, ông Nguyễn Xuân Dương, Chủ tịch Hội Chăn nuôi Việt Nam, cho biết Hội nghị sẽ được tổ chức từ ngày 28-31/10/2026 tại Hà Nội với chủ đề “Chăn nuôi bền vững”.
AAAP 2026 diễn ra trong bối cảnh ngành chăn nuôi đang đứng trước yêu cầu chuyển đổi mạnh mẽ. Biến đổi khí hậu, dịch bệnh mới nổi, yêu cầu giảm phát thải và bảo vệ môi trường, áp lực cạnh tranh, bảo đảm an ninh lương thực cùng những biến động nhanh của kinh tế thế giới đang đặt ra nhiều bài toán mới đối với sản xuất chăn nuôi.
Trong bối cảnh đó, “Chăn nuôi bền vững” được lựa chọn làm chủ đề xuyên suốt của AAAP 2026, thể hiện định hướng đưa yếu tố bền vững trở thành một nội dung trọng tâm trong nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ và hoạch định chính sách phát triển ngành.
![]() |
| Gặp mặt báo chí về AAAP 2026 |
Hội nghị hướng tới kết nối các nhà khoa học, doanh nghiệp, nhà quản lý, hiệp hội và tổ chức trong khu vực để trao đổi tri thức, kinh nghiệm và tìm kiếm giải pháp trước những vấn đề đang tác động trực tiếp đến ngành chăn nuôi như dịch bệnh, môi trường, biến đổi khí hậu, thị trường, cạnh tranh giữa các thành phần kinh tế và phúc lợi động vật.
Theo Ban Tổ chức, đến nay AAAP 2026 đã có khoảng 1.400 đại biểu đăng ký, trong đó khoảng 600 đại biểu quốc tế đến từ 42 quốc gia, vùng lãnh thổ. Thành phần tham dự gồm các nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản lý, doanh nghiệp, hiệp hội và tổ chức quốc tế hoạt động trong các lĩnh vực chăn nuôi, thú y, môi trường và chế biến thực phẩm. Đáng chú ý, hơn 994 bài báo khoa học đã được gửi tới Ban Tổ chức.
Quy mô tham dự và số lượng công trình khoa học cho thấy nhu cầu ngày càng lớn về trao đổi tri thức, công nghệ và kinh nghiệm giữa các quốc gia trong quá trình chuyển đổi ngành chăn nuôi theo hướng hiệu quả và bền vững.
Chương trình khoa học của AAAP 2026 được xây dựng theo hướng liên ngành, bao quát 14 nhóm chuyên đề, trong đó có Di truyền và Giống vật nuôi; Dinh dưỡng và Thức ăn chăn nuôi; Sinh lý và Sinh sản động vật; Sức khỏe vật nuôi; Khoa học về gia cầm; Khoa học về gia súc nhai lại; Khoa học về các vật nuôi khác; Khoa học về sản phẩm chăn nuôi; Môi trường chăn nuôi; Quản trị số và Chăn nuôi thông minh; Chăn nuôi nông hộ...
Hội nghị Khoa học Chăn nuôi Á - Úc (AAAP) được tổ chức định kỳ hai năm, luân phiên tại các quốc gia thành viên. Được thành lập từ năm 1980, AAAP quy tụ nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ có ngành chăn nuôi phát triển như Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Australia, New Zealand, Hàn Quốc, Thái Lan, Indonesia, Philippines, Malaysia...
Qua nhiều kỳ tổ chức, AAAP trở thành diễn đàn khoa học quan trọng thúc đẩy hợp tác nghiên cứu, trao đổi học thuật và ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ vào sản xuất chăn nuôi trong khu vực.
Việt Nam từng đăng cai AAAP lần thứ 13 vào năm 2008 với 1.270 đại biểu đến từ 32 quốc gia, vùng lãnh thổ. Sau 18 năm, việc tiếp tục đăng cai AAAP là cơ hội để ngành chăn nuôi Việt Nam tăng cường kết nối với mạng lưới khoa học, doanh nghiệp và các đối tác quốc tế trong bối cảnh yêu cầu phát triển đang có nhiều thay đổi.
Theo đánh giá tại Hội nghị, sau kỳ AAAP tổ chức tại Việt Nam năm 2008, ngành chăn nuôi đã có bước phát triển về quy mô, năng suất, chất lượng và năng lực sản xuất, từng bước đáp ứng nhu cầu thực phẩm trong nước và gia tăng khả năng tham gia thị trường quốc tế.
Một số lĩnh vực đã đạt vị trí đáng kể trong khu vực và trên thế giới, trong đó đàn lợn đứng thứ 6, đàn thủy cầm đứng thứ 2 thế giới; sản xuất thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y và chế biến sữa thuộc nhóm dẫn đầu ASEAN.
Trong bối cảnh mới, AAAP 2026 được kỳ vọng không chỉ là nơi công bố các kết quả nghiên cứu mà còn tạo không gian kết nối giữa khoa học với nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp và người chăn nuôi.
Theo ông Nguyễn Xuân Dương, thông qua Hội nghị, các doanh nghiệp có cơ hội tiếp cận tri thức và công nghệ mới, kết nối với chuyên gia, nhà khoa học và đối tác quốc tế, từ đó tạo thêm nguồn lực cho hoạt động đầu tư, đổi mới công nghệ và phát triển sản xuất.
Ở chiều ngược lại, đây cũng là dịp để Việt Nam giới thiệu với cộng đồng quốc tế kết quả nghiên cứu, năng lực đào tạo, công nghệ, sản phẩm và tiềm năng phát triển của ngành chăn nuôi trong nước. Qua đó, mở rộng các cơ hội hợp tác nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và đầu tư.
Đối với người chăn nuôi và các chủ thể trong chuỗi giá trị, những vấn đề được trao đổi tại AAAP 2026 hướng tới các giải pháp có tính ứng dụng, từ nâng cao năng suất, tối ưu chi phí, kiểm soát dịch bệnh đến sử dụng hiệu quả tài nguyên và giảm tác động môi trường.
Việc kết nối các giải pháp khoa học, công nghệ với nhu cầu của sản xuất cũng được kỳ vọng góp phần thúc đẩy liên kết giữa người chăn nuôi, doanh nghiệp, nhà khoa học và các tổ chức trong chuỗi giá trị, qua đó nâng cao khả năng thích ứng của ngành trước những biến động mới.
Đáng chú ý, Ban Tổ chức dự kiến đưa ra “Thông điệp Hà Nội” về “Chăn nuôi bền vững”, gửi tới Chính phủ, cộng đồng khoa học, doanh nghiệp và người chăn nuôi, nhằm thúc đẩy hợp tác và hành động hướng tới phát triển chăn nuôi hài hòa giữa con người, môi trường và vật nuôi.
AAAP 2026 vì vậy không chỉ là một sự kiện khoa học quy mô quốc tế được tổ chức tại Việt Nam, mà còn là dịp để ngành chăn nuôi nhìn lại yêu cầu chuyển đổi trong giai đoạn mới, từ nâng cao năng suất sang phát triển hiệu quả, bền vững và có khả năng tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị khu vực, quốc tế.