![]() |
Hàng giả trong lĩnh vực y tế: Bộ trưởng Bộ Y tế nói siết chặt quản lý, không có “vùng cấm”. Ảnh NLĐ |
Sáng 23-5, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc nhằm tổng kết cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong lĩnh vực y tế. Hội nghị cho thấy một bức tranh toàn cảnh đáng lo ngại: các loại thuốc, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, mỹ phẩm… – những sản phẩm gắn liền với sức khỏe người dân – đang bị làm giả, buôn bán tràn lan trên môi trường mạng.
Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đặc biệt nhấn mạnh vai trò thiết yếu của các mặt hàng này trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Tuy nhiên, tình trạng hàng giả, hàng nhái, sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất hiện ngày càng nhiều, đặc biệt qua các kênh thương mại điện tử và mạng xã hội, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt và kịp thời từ các cơ quan chức năng.
“Người dân ra đường giờ đây không biết đâu là hàng thật, đâu là hàng giả. Sự hoang mang đang lan rộng và cần được chấn chỉnh ngay lập tức” – Bộ trưởng nhấn mạnh.
Hàng loạt đường dây bị triệt phá, cán bộ tiếp tay cũng không ngoại lệ
Trong thời gian qua, nhiều đường dây buôn bán hàng giả trong lĩnh vực y tế đã bị phát hiện và xử lý. Đáng chú ý, có trường hợp có sự tiếp tay của cán bộ chức năng. Bộ trưởng Đào Hồng Lan khẳng định sẽ không có vùng cấm, không có ngoại lệ trong việc xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, kể cả cá nhân hay tổ chức có chức vụ, quyền hạn.
Bộ Y tế cũng đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, mở rộng điều tra và xử lý 31 vụ việc liên quan đến thực phẩm chức năng giả, giấy tờ giả và việc sử dụng chất cấm. Các hình thức xử lý bao gồm phạt hành chính, truy cứu trách nhiệm hình sự và đình chỉ hoạt động kinh doanh.
Sự thật đáng báo động qua các con số
Theo thống kê từ Bộ Y tế, trong giai đoạn từ năm 2020 đến tháng 5 năm 2025, đã có hơn 400 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm bị kiểm tra. Trong đó, 198 cơ sở vi phạm, với tổng số tiền xử phạt gần 24 tỷ đồng. Riêng trong năm 2024, đã có gần 260 đoàn thanh tra, kiểm tra được tổ chức, ban hành 46 quyết định xử phạt hành chính trong lĩnh vực dược, với tổng số tiền phạt trên 2,5 tỷ đồng.
Tuy nhiên, Bộ Y tế cũng nhìn nhận thẳng thắn những khó khăn đang đối mặt, bao gồm: Công nghệ làm giả ngày càng tinh vi, Kinh doanh trực tuyến khó kiểm soát, Thiếu nhân lực và thiết bị tại tuyến cơ sở, Sự phối hợp giữa các ngành đôi lúc còn lỏng lẻo.
Giải pháp: Siết chặt pháp lý và tăng cường công nghệ
Trước những thách thức ngày càng lớn, Bộ Y tế đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó có việc xây dựng hai nghị định mới nhằm phân định rõ trách nhiệm giữa trung ương và địa phương, cũng như đẩy mạnh phân cấp và giao quyền để nâng cao hiệu quả quản lý.
Bộ cũng đang ứng dụng công nghệ hiện đại nhằm hỗ trợ việc truy xuất nguồn gốc sản phẩm, kiểm tra thông tin lưu hành, đăng ký và quảng cáo. Việc đẩy mạnh truyền thông cộng đồng cũng là một trong những hướng đi dài hạn để giúp người dân tự trang bị kiến thức nhận biết hàng giả.
Đặc biệt, các mức xử phạt vi phạm hành chính sẽ được nâng cao hơn nữa để đảm bảo tính răn đe, giảm thiểu các hành vi cố tình vi phạm.
Thông điệp mạnh mẽ từ Bộ Y tế là rõ ràng: "Hàng giả trong lĩnh vực y tế không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật, mà còn là tội ác đối với sức khỏe cộng đồng." Do đó, mỗi người dân cần nâng cao cảnh giác khi mua hàng, đặc biệt trên môi trường mạng. Đồng thời, doanh nghiệp chân chính cũng cần chủ động minh bạch hóa nguồn gốc sản phẩm, hợp tác với cơ quan chức năng trong hoạt động kiểm tra, giám sát thị trường.