Theo Bộ Y tế, vụ việc có tính chất nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người bệnh và làm suy giảm niềm tin của nhân dân đối với ngành y tế. Đặc biệt, đến nay, sự việc vẫn chưa được báo cáo về Bộ.
Báo cáo nhanh của Sở Y tế Đắk Lắk cho biết, từ tháng 7/2025, đoàn kiểm tra đã được thành lập để đánh giá hoạt động tại Khoa Ngoại thận – Tiết niệu của Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Kết quả cho thấy, dù máy tán sỏi laser của bệnh viện đã hỏng từ cuối năm 2023, nhưng vẫn có phát sinh hồ sơ bệnh án dịch vụ kỹ thuật nội soi tán sỏi.
Đoàn kiểm tra phát hiện 255 trường hợp bệnh nhân được điều trị bằng kỹ thuật khác, song trong hồ sơ lại ghi sử dụng dịch vụ tán sỏi bằng laser. Sở Y tế đã yêu cầu cá nhân, tập thể liên quan giải trình, làm rõ trách nhiệm, đồng thời cung cấp hồ sơ cho cơ quan công an để phục vụ điều tra.
![]() |
Bộ Y tế chỉ đạo làm rõ vụ hàng trăm bệnh nhân vẫn được tán sỏi khi máy laser đã hỏng |
Trong văn bản do Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn ký, Bộ đề nghị UBND tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo Sở Y tế tổ chức kiểm tra toàn diện công tác mua sắm, quản lý, sử dụng thiết bị y tế, đặc biệt là quy trình tán sỏi tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.
Bệnh viện phải rà soát lại quy trình chuyên môn, điều kiện hoạt động khám chữa bệnh, công tác cung ứng thuốc, thanh toán chi phí bảo hiểm y tế. Bảo hiểm xã hội tỉnh cũng được yêu cầu rà soát hợp đồng, giám định, thanh toán chi phí từ năm 2023 đến nay, xem xét việc thu hồi các khoản chi không đúng quy định.
Bộ Y tế nhấn mạnh, cần kiểm điểm và làm rõ trách nhiệm của từng cá nhân, tập thể nếu có vi phạm; xử lý nghiêm theo pháp luật; đồng thời công khai kết quả kiểm tra, xử lý trên phương tiện thông tin đại chúng để người dân được biết.
Theo Bộ Y tế, sự việc không chỉ đe dọa an toàn của bệnh nhân mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng tới uy tín của ngành y tế. Bộ yêu cầu tỉnh Đắk Lắk sớm báo cáo kết quả xử lý, bảo đảm các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn hoạt động đúng quy định, minh bạch và an toàn cho người dân.