UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Quyết định số 1795/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Nhà ở xã hội Yên Ninh tại phường Yên Bái, đồng thời giao Công ty Cổ phần Đầu tư Hacom Lào Cai làm chủ đầu tư.
Theo quyết định, dự án có tổng mức đầu tư hơn 864 tỷ đồng, được xây dựng trên diện tích hơn 22.000 m². Trong đó, 8.660 m² dành cho xây dựng nhà ở xã hội, 9.011 m² cho hệ thống giao thông và hạ tầng kỹ thuật, cùng 4.417 m² bố trí cây xanh, cảnh quan. Dự án dự kiến đáp ứng nhu cầu nhà ở cho khoảng 2.100 người.
![]() |
| Lào Cai chấp thuận đầu tư khu nhà ở xã hội hơn 800 căn hộ tại phường Yên Bái. Ảnh minh họa |
Công trình gồm 5 tòa chung cư cao tầng với khoảng 807 căn hộ được thiết kế hài hòa, đảm bảo công năng, thẩm mỹ và tiêu chuẩn an toàn. Mỗi tòa đều được trang bị thang máy, hệ thống phòng cháy chữa cháy, cấp thoát nước, thu gom rác thải và hành lang thông thoáng. Hạ tầng kỹ thuật được đầu tư đồng bộ, bao gồm đường giao thông nội bộ, hệ thống cấp điện – chiếu sáng, thông tin liên lạc, trạm xử lý nước thải, khu tập kết rác, sân vườn, cây xanh và bãi đỗ xe, tạo điều kiện thuận lợi cho cư dân sinh sống và kết nối với hạ tầng khu vực.
Dự án có thời hạn hoạt động 50 năm kể từ ngày được giao đất. Chủ đầu tư dự kiến triển khai thi công trong vòng 30 tháng sau khi hoàn thiện các thủ tục đầu tư, thiết kế và xây dựng theo quy định.
Không chỉ đáp ứng nhu cầu về nhà ở cho người thu nhập thấp, công nhân và cán bộ, công chức làm việc xa nhà, Dự án Nhà ở xã hội Yên Ninh còn được kỳ vọng góp phần chỉnh trang đô thị, hình thành không gian sống văn minh, hiện đại tại khu trung tâm thành phố Lào Cai.
Hiện trên địa bàn tỉnh, nhiều dự án nhà ở xã hội khác cũng đang được triển khai, như: dự án nhà ở dành cho người thu nhập thấp tại khu dự phòng Tây Bắc (phường Sa Pa); khu dân cư giáp đường B6 kéo dài (phường Cam Đường); khu bờ tả sông Hồng (phường Lào Cai) và khu Bình Minh Tây Bắc (phường Âu Lâu).
Theo định hướng phát triển đô thị đến năm 2030, Lào Cai đặt mục tiêu hoàn thành khoảng 8.300 căn nhà ở xã hội, đáp ứng nhu cầu chỗ ở ngày càng tăng của người dân, góp phần xây dựng hình ảnh một đô thị văn minh, hiện đại, thân thiện và đáng sống ở vùng biên giới phía Bắc.