![]() |
Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên - nơi thực hiện gần 500 ca tán sỏi cho bệnh nhân - dù máy tán sỏi đã bị hỏng |
Theo bác sĩ Nay Phi La, máy tán sỏi laser tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên được đưa vào sử dụng từ năm 2015. Đến cuối năm 2023, thiết bị có dấu hiệu giảm công suất và hư hỏng vào năm 2024. Tuy nhiên, thời gian máy hỏng, Khoa Ngoại thận - Tiết niệu của Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên vẫn phát sinh hồ sơ bệnh án dịch vụ kỹ thuật nội soi tán sỏi.
Trước đó, vào giữa tháng 7/2025, Đoàn kiểm tra 355 của Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk (được thành lập theo Quyết định số 355/QĐ-SYT ngày 17/7/2025, nhằm đánh giá thực trạng hoạt động chuyên môn đối với Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên) đã phát hiện có 255 trường hợp bệnh nhân sử dụng kỹ thuật khác nhưng hồ sơ ghi sử dụng dịch vụ kỹ thuật nội soi tán sỏi.
“Nhờ sự chủ động, kiểm tra thường xuyên tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, Sở đã phát hiện ra sai phạm của các nhân viên thuộc Khoa Ngoại thận - Tiết niệu của Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Sau khi phát hiện sai phạm, Sở đã yêu cầu các đơn vị, cá nhân liên quan giải trình, làm rõ trách nhiệm từng bộ phận, từng cá nhân trong việc thực hiện không đúng quy trình chuyên môn, sai quy định. Liên quan đến vụ việc, ngày 20/8, Hội đồng kỷ luật đã tiến hành xem xét kỷ luật cảnh cáo 1 trường hợp và khiển trách 3 trường hợp nhân viên có liên quan. Hiện nay, Sở Y tế và Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đang tiếp tục phối hợp cung cấp sơ, tài liệu có liên quan cho phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Đắk Lắk theo các văn bản đề nghị để làm rõ trách nhiệm các cá nhân liên quan”. Bác sỹ Nay Phi La cho biết.
Theo tìm hiểu của phóng viên Tạp chí Doanh nghiệp và Hội nhập, liên quan đến vụ việc trên, ông Nguyễn Đăng Giáp, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đã có quyết định đình chỉ chức vụ Trưởng khoa Ngoại thận - Tiết niệu đối với ông Nguyễn Ngọc Hoàng và ông Lê Xuân Vinh, Phó trưởng khoa này. Lý do đình chỉ vì có dấu hiệu sai phạm trong việc quản lý, sử dụng máy tán sỏi Laser tại khoa Ngoại thận - niệu và khoa Phẫu thuật, gây mê hồi sức. Bệnh viện cũng đã kỷ luật cảnh cáo ông Nguyễn Ngọc Hoàng và khiển trách ông Lê Xuân Vinh.
Vụ việc đang được các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, làm rõ.