![]() |
Hàn Quốc đầu tư tới 35 tỷ USD xây dựng trung tâm dữ liệu AI lớn nhất thế giới |
Hàn Quốc được cho là đang xúc tiến xây dựng trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo (AI) lớn nhất thế giới tại tỉnh Nam Jeollam, công suất tới 3 gigawatt (GW).
Cụ thể, chính quyền tỉnh Nam Jeolla (Hàn Quốc) đã xác nhận với JoongAng Ilbo, cho biết dự án sẽ được triển khai tại địa phương. Thông báo chính thức sẽ được đưa ra vào tuần sau
Ông Koo Bon-wong (Brian Woo), cháu trai nhà sáng lập LG, tuyên bố công ty đầu tư Stock Farm Road do ông đồng sáng lập ở Mỹ sẽ triển khai dự án này. "Trong khi các trung tâm dữ liệu của Hàn Quốc hiện chủ yếu phục vụ nhu cầu trong nước, Hàn Quốc có đủ điều kiện để vận hành các trung tâm dữ liệu quy mô lớn hướng tới thị trường toàn cầu", ông Koo chia sẻ.
Hiện tại, nhu cầu cơ sở hạ tầng AI đang tăng mạnh trên toàn thế giới, dù vẫn có lo ngại về tính bền vững. Nhiều quốc gia như Mỹ, châu Âu và Trung Đông đang mở rộng các dự án trung tâm dữ liệu AI. Ở châu Á, Malaysia, Thái Lan và Ấn Độ cũng đang tận dụng lợi thế về chi phí đất đai và lao động để phát triển lĩnh vực này.
Ông Jingwen Ong, Giám đốc nghiên cứu khu vực châu Á - Thái Bình Dương tại công ty phân tích D Byte nhận định nếu Hàn Quốc có thể giảm chi phí và đẩy nhanh tiến độ xây dựng, trung tâm dữ liệu AI này sẽ có khả năng cạnh tranh cao.
Trung tâm dữ liệu AI này do Hàn Quốc xây sẽ có công suất 3 GW, lớn nhất thế giới, gấp ba lần dự án Stargate vừa được Tổng thống Mỹ công bố hồi cuối tháng 1. Các cơ sở có công suất nhiều hơn 1 GW không phổ biến trên thế giới. Gigawatt là đơn vị công suất tương đương một tỷ watt.
Sau khi hoàn thành, cơ sở dự kiến tạo khoảng 10.000 việc làm, doanh thu hàng năm ban đầu ước tính 3,5 tỷ USD.
Stock Farm Road tuyên bố đầu tư 10-35 tỷ USD để xây dựng cơ sở. Dự án sẽ khởi công trong năm nay và dự kiến hoàn thành năm 2028.
Nhìn về tương lai, Stock Farm Road cho biết dự án tại Hàn Quốc chỉ là bước khởi đầu trong chiến lược toàn cầu của công ty. Trong vòng 18 tháng tới, công ty sẽ tìm kiếm cơ hội hợp tác để xây dựng hạ tầng AI tương tự tại châu Á, châu Âu và Mỹ.
Việc đặt trung tâm dữ liệu tại tỉnh Nam Jeollam cũng phản ánh xu hướng chính sách của chính phủ Hàn Quốc trong thời gian qua, khi khuyến khích phát triển các trung tâm dữ liệu bên ngoài khu vực trung tâm Seoul.
"Theo định hướng chung, Hàn Quốc đang thúc đẩy việc phân bổ các trung tâm dữ liệu ra khỏi khu vực Seoul để hình thành các khu vực chuyên biệt có định hướng rõ ràng", ông John Pritchard, trưởng nhóm tư vấn trung tâm dữ liệu Hàn Quốc tại công ty Cushman & Wakefield, nhận định trong một báo cáo nghiên cứu cuối năm 2024.
"Tuy nhiên, điều này đặt ra thách thức cho người dùng, vì yếu tố độ trễ và khoảng cách tới người dùng cuối là những vấn đề quan trọng. Do đó, các trung tâm dữ liệu tại khu vực đô thị vẫn sẽ đóng vai trò then chốt trong hệ sinh thái số”, ông John Pritchard cho biết thêm.