![]() |
Cựu nhân viên Samsung lĩnh án 7 năm tù vì rò rỉ công nghệ bán dẫn sang Trung Quốc |
Cựu quản lý Samsung cấp cao, ông Kim, vừa lĩnh án 7 năm tù và bị phạt 200 triệu won do làm rò rỉ công nghệ bán dẫn tiên tiến sang Trung Quốc, theo phán quyết của Tòa án Quận Seoul ngày 20/2. Đây là một trong những vụ rò rỉ công nghệ nghiêm trọng nhất mà ngành công nghiệp bán dẫn Hàn Quốc từng chứng kiến.
Theo Chosun Ilbo và Yonhap News, ông Kim bị cáo buộc đã làm rò rỉ công nghệ sản xuất DRAM tiến trình 18nm – một công nghệ trọng yếu của Hàn Quốc – cho ChangXin Memory Technologies (CXMT), nhà sản xuất bộ nhớ hàng đầu Trung Quốc.
Hành vi này được tòa án đánh giá là gây tổn hại nghiêm trọng đến tính cạnh tranh công bằng trong ngành công nghiệp bán dẫn, đồng thời làm suy yếu vị thế công nghệ của Hàn Quốc trên thị trường toàn cầu. Đặc biệt, tổn thất của Samsung được cho là vô cùng lớn, khi tập đoàn này đã đầu tư khoản tiền khổng lồ để nghiên cứu và triển khai công nghệ DRAM 18nm vào sản xuất hàng loạt.
Cuộc điều tra cho thấy ông Kim đã rời Samsung vào năm 2016 và sau đó gia nhập CXMT – khi đó vẫn chỉ là một startup trong lĩnh vực bán dẫn. Tại đây, cựu quản lý Samsung bị cáo buộc đã bán ít nhất 7 công nghệ bán dẫn then chốt, bao gồm cả công nghệ lắng đọng lớp nguyên tử (ALD), giúp rút ngắn thời gian phát triển và vượt qua các rào cản công nghệ trong sản xuất DRAM.
Không chỉ vậy, cựu quản lý Samsung còn bị phát hiện đã truy cập vào bí mật thương mại từ các đối tác của Samsung, trong đó có Eugene Technology, rồi chuyển giao cho CXMT. Các công tố viên cho rằng việc CXMT có được những dữ liệu này đã giúp công ty Trung Quốc đẩy nhanh quá trình nghiên cứu và cạnh tranh với các đối thủ hàng đầu trên thế giới.
Ngoài ra, ông Kim còn nhận hối lộ lên tới hàng trăm triệu won từ CXMT. Không dừng lại ở đó, cựu quản lý Samsung còn âm mưu thành lập một công ty riêng tại Trung Quốc để mở rộng hoạt động kinh doanh công nghệ bán dẫn trái phép, đồng thời lôi kéo khoảng 20 kỹ sư từ Samsung và các công ty liên kết bằng những lời mời hấp dẫn, trong đó có mức lương sau thuế ít nhất 500 triệu won/năm.
Vụ việc này một lần nữa dấy lên hồi chuông cảnh báo về vấn đề bảo vệ công nghệ bán dẫn – lĩnh vực đang ngày càng trở thành tài sản chiến lược quan trọng và là mục tiêu tranh giành của nhiều quốc gia cũng như các tập đoàn công nghệ lớn trên thế giới.