![]() |
| Đồng chí Nguyễn Văn Tuấn, Bí thư Đảng ủy phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. |
Vừa qua, phường Hồng Bàng tổ chức Hội nghị công bố các Quyết định thành lập trường học, tổ chức Đảng và công tác cán bộ tại các trường mầm non, tiểu học, THCS công lập sau sắp xếp, sáp nhập.
Theo các quyết định được công bố, hệ thống trường học trên địa bàn được tổ chức lại theo hướng tinh gọn, đồng bộ.
Ở bậc mầm non, Trường Mầm non Sở Dầu và Trường Mầm non Bạch Đằng được sáp nhập thành Trường Mầm non Bạch Đằng; Trường Mầm non Hạ Lý và Trường Mầm non Phan Bội Châu thành Trường Mầm non Phan Bội Châu; Trường Mầm non Minh Khai và Trường Mầm non Hoàng Văn Thụ thành Trường Mầm non Hồng Bàng; Trường Mầm non Trại Chuối và Trường Mầm non Thượng Lý thành Trường Mầm non Thượng Lý.
UBND phường đồng thời kiện toàn đội ngũ cán bộ quản lý. Các đồng chí Nguyễn Thị Trang, Vũ Thị Kim Chi, Đinh Thị Thanh Hiên và Hoàng Thị Vân Anh được bổ nhiệm giữ chức Hiệu trưởng các trường sau sáp nhập.
![]() |
| Trao Quyết định và tặng hoa cho các đồng chí Hiệu trưởng sau sắp xếp, sáp nhập. |
Tại cấp tiểu học, Trường Tiểu học Nguyễn Huệ và Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng được sáp nhập thành Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng; Trường Tiểu học Nguyễn Trãi và Trường Tiểu học Ngô Gia Tự thành Trường Tiểu học Ngô Gia Tự.
Ở cấp THCS, Trường THCS Trần Văn Ơn và Trường THCS Ngô Gia Tự được sáp nhập thành Trường THCS Ngô Gia Tự.
Cùng với đó, phường thực hiện điều động, bổ nhiệm cán bộ quản lý giữa một số trường. Đồng chí Tô Văn Hoài, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Văn Ơn, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bạch Đằng; đồng chí Nguyễn Thị Hương, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bạch Đằng, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Văn Ơn.
Hội nghị cũng công bố các quyết định thành lập tổ chức Đảng, chỉ định cấp ủy, Bí thư, Phó Bí thư chi bộ, đảng bộ tại các trường sau sắp xếp, sáp nhập.
Không chỉ “gọn” hơn, phải vận hành hiệu quả hơn
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Tuấn, Bí thư Đảng ủy phường Hồng Bàng, nhấn mạnh yêu cầu các nhà trường nhanh chóng ổn định tổ chức, làm tốt công tác chính trị tư tưởng đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên; xây dựng khối đoàn kết, thống nhất nội bộ, tạo nền tảng để hoạt động sau sáp nhập diễn ra thông suốt.
![]() |
| Trao Quyết định và tặng hoa cho các đồng chí Phó Hiệu trưởng sau sắp xếp, sáp nhập. |
Các trường được yêu cầu khẩn trương hoàn thiện tổ chức bộ máy, quy chế hoạt động và chuẩn bị chu đáo các điều kiện cho năm học 2026-2027. Trong đó, trọng tâm là đổi mới mạnh mẽ phương thức quản lý, phát huy lợi thế về quy mô trường lớp, đẩy mạnh đổi mới phương pháp dạy học và nâng cao chất lượng các hoạt động chuyên môn.
Đặc biệt, việc sắp xếp phải đi cùng với sử dụng hiệu quả các nguồn lực hiện có. Các nhà trường cần chủ động rà soát, khai thác tốt cơ sở vật chất, đất đai, trang thiết bị; tránh lãng phí, đồng thời tạo dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, kỷ cương và chất lượng.
Từ yêu cầu đó, việc sáp nhập không đơn thuần là sự thay đổi về tên gọi hay đầu mối quản lý, mà được kỳ vọng tạo ra một mô hình vận hành hiệu quả hơn, giúp nguồn lực được tập trung và phục vụ tốt hơn cho nhiệm vụ giáo dục.
Kiện toàn tổ chức Đảng, tạo nền tảng cho chặng đường mới
Cùng với việc tổ chức lại mạng lưới trường học, phường Hồng Bàng đặc biệt chú trọng kiện toàn tổ chức Đảng tại các nhà trường sau sáp nhập.
![]() |
| Ảnh toàn cảnh |
Đồng chí Nguyễn Văn Tuấn yêu cầu nhanh chóng đưa hoạt động của các cấp ủy, chi bộ, đảng bộ sau sáp nhập đi vào nền nếp; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề gắn với nhiệm vụ chính trị và chuyên môn của ngành giáo dục.
Mục tiêu là xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, thực sự trở thành hạt nhân lãnh đạo chính trị trong nhà trường; đồng thời tạo sự thống nhất trong đội ngũ, nhất là trong giai đoạn chuyển tiếp sau sắp xếp.
Để các trường sớm ổn định, UBND phường cùng các phòng, ban chuyên môn và tổ chức chính trị - xã hội được đề nghị tiếp tục đồng hành, hỗ trợ tối đa trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Những vấn đề liên quan đến bàn giao, quản lý tài chính, tài sản công, đất đai, hồ sơ cán bộ, giáo viên phải được tập trung giải quyết dứt điểm, đúng quy định, không để phát sinh vướng mắc.
Trước thềm năm học mới, những thay đổi về tổ chức đang mở ra một giai đoạn mới đối với giáo dục phường Hồng Bàng. Kỳ vọng đặt ra không chỉ là một hệ thống trường học tinh gọn hơn, mà quan trọng hơn là một nền giáo dục được quản trị hiệu quả hơn, sử dụng tốt hơn các nguồn lực và tạo ra môi trường học tập ngày càng chất lượng cho học sinh.