Theo cơ quan khí tượng thủy văn, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hoạt động của vùng áp thấp trên Biển Đông và địa hình đón gió, Hà Tĩnh đang bước vào đợt mưa lớn diện rộng, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và sạt lở bờ sông được cảnh báo ở mức cao.
Ông Trần Đức Bá, Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn Hà Tĩnh, cho biết nhiều khu vực miền núi trong tỉnh đã trải qua các đợt mưa kéo dài, khiến đất bão hòa nước, giảm độ ổn định. Khi tiếp tục xuất hiện mưa lớn, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sạt lở bờ sông có thể gia tăng, nhất là tại các khu dân cư ven sông, suối, sườn đồi, triền núi.
Trước tình hình này, các địa phương đang khẩn trương rà soát những khu vực xung yếu, cập nhật danh sách các hộ dân có nguy cơ bị ảnh hưởng và chuẩn bị phương án sơ tán khi xuất hiện dấu hiệu mất an toàn.
![]() |
| Hà Tĩnh rà soát hơn 14.000 hộ dân trước nguy cơ sạt lở, lũ quét |
Tại xã Sơn Hồng, lực lượng chức năng đã khảo sát, đánh giá hiện trạng từng khu dân cư và các khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở, lũ quét.
Qua rà soát, địa phương xác định 88 hộ với 231 nhân khẩu có nguy cơ ngập lụt; 44 hộ với 111 nhân khẩu nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở đất, sạt lở ven sông và 32 hộ với 117 nhân khẩu có nguy cơ lũ quét.
Sau các đợt mưa trước, một số khu vực trên địa bàn đã xuất hiện sạt lở. Lực lượng xung kích đang tiếp tục rà soát các hộ dân nằm trong vùng nguy hiểm, đồng thời kiểm tra các địa điểm dự kiến sơ tán như nhà dân kiên cố, nhà văn hóa, trường học ở khu vực cao ráo để sẵn sàng sử dụng khi cần thiết.
Tại xã Vũ Quang, nơi có địa hình chia cắt và sông Ngàn Sâu chảy qua, chính quyền địa phương cũng đang tập trung các biện pháp ứng phó với nguy cơ sạt lở đất, sạt lở bờ sông và ngập lụt.
Các lực lượng được yêu cầu túc trực, rà soát và cắm biển cảnh báo tại những khu vực nguy hiểm; hạn chế người và phương tiện qua lại các điểm có nguy cơ sạt lở bờ sông, bờ suối, các ngầm tràn ngập sâu. Địa phương đồng thời tăng cường thông tin về diễn biến thời tiết để người dân chủ động phòng tránh.
Qua thống kê, xã Vũ Quang có 416 hộ với 1.416 nhân khẩu nằm trong các khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất và sạt lở bờ sông, được đưa vào phương án sẵn sàng sơ tán.
Không chỉ Sơn Hồng, Vũ Quang, nhiều địa phương khác của Hà Tĩnh cũng được cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, sụt lún trên sườn dốc và khu vực suối nhỏ. Chính quyền các địa phương đang theo dõi sát diễn biến thời tiết, chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật tư, nhiên liệu và nhu yếu phẩm phục vụ công tác phòng, chống thiên tai.
Theo thống kê, toàn tỉnh đã rà soát, lên phương án sơ tán 14.353 hộ với 44.160 người tại các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sạt lở ven sông và ngập lụt hạ du hồ chứa.
Ông Trần Đức Thịnh, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi, Chánh Văn phòng Chỉ huy phòng, chống thiên tai tỉnh Hà Tĩnh, cho biết trước dự báo mưa to trên diện rộng, kèm nguy cơ lốc, sét, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đã yêu cầu các địa phương triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát những khu vực có nguy cơ cao.
Các địa phương phải sẵn sàng phương án di dời, sơ tán người dân tại khu vực ven sông, suối, vùng trũng thấp, nơi có nguy cơ ngập sâu, lũ quét và sạt lở đất đến nơi an toàn; đồng thời duy trì thông tin liên lạc, chuẩn bị lực lượng, phương tiện theo phương châm “4 tại chỗ” để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh.
Cùng với sự chủ động của chính quyền, người dân tại các khu vực sườn đồi, triền núi, ven sông, suối được khuyến cáo thường xuyên cập nhật thông tin thời tiết, chủ động kê cao tài sản và sẵn sàng di chuyển đến nơi an toàn khi có yêu cầu.
Theo dự báo, mưa lớn tại khu vực Trung Bộ còn có khả năng kéo dài và diễn biến phức tạp trong những ngày tới. Việc rà soát từ sớm, chuẩn bị phương án sơ tán và chủ động lực lượng, phương tiện được xác định là giải pháp quan trọng nhằm hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra.